Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Hà Lan

7 điều khiến Hà Lan trở thành "đất nước kỳ lạ" trên thế giới

Thứ bảy, 20/04/2019, 16:04 GMT+7
Hà Lan đặc biệt với những điều kỳ lạ mà không phải bất kì đất nước nào trên thế giới cũng có. Chính vì điều này mà rất nhiều du khách ưa thích đến nơi đây.
 

Cầu vượt dành cho động vật, không có động vật bị bỏ rơi, sạc điện dành cho oto trên đường phố… khiến đất nước Hà Lan trở thành một nơi kỳ lạ trên thế giới thu hút đông đảo khách du lịch.
 
hà lan tươi đẹp
Hà Lan - một đất nước xinh đẹp đáng để khám phá

Không có động vật bị bỏ rơi
 

Chính phủ Hà Lan đã xác nhận rằng ở quốc gia này không hề có chó mèo lang thang. Động vật đều được chăm nuôi tại các gia đình hoặc đưa đến các trung tâm bảo trợ động vật. Chính quyền Hà Lan cũng ban hành phổ biến nhiều quy định nghiêm ngặt nhằm bảo đảm động vật ở đây không bị bạo hành, lạm dụng.
 
Không hề có động vật bị bỏ rơi ở nước này
Không hề có động vật bị bỏ rơi ở nước này

Làn đường dành riêng cho xe đạp năng lượng mặt trời
 

Người dân Hà Lan hay đi xe đạp mỗi ngày. Nhưng điều mới lạ là phương tiện này được vươn lên một tầm cao mới khi chính phủ nước này cho vận hành dự án mang tên SolaRoad – đó chính là một con đường dài khoảng 100 m dành cho những chiếc xe đạp năng lượng mặt trời. Làn đường này được đưa vào chạy thử lần đầu vào 2015, tận dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời để nạp trực tiếp vào chiếc xe và chiếu sáng cho đường phố.
 
Làn đường dành riêng cho xe đạp sử dụng năng lượng mặt trời
Làn đường dành riêng cho xe đạp sử dụng năng lượng mặt trời

Sạc điện cho ôtô trên đường phố
 

Không chỉ có xe đạp sử dụng năng lượng mặt trời để bảo vệ thiên nhiên, người dân Hà Lan còn tích cực di chuyển bằng ôtô điện để giảm thiểu lượng khí thải ra môi trường. Chính phủ đã xây dựng một hệ thống sạc điện cho ôtô ngay trên đường phố với khoảng cách tầm 50m một trụ điện. Việc này là giải pháp bảo vệ môi trường tối ưu hơn rất nhiều so với oto truyền thống chạy bằng xăng dầu.
 

Thị trấn không ôtô
 

Thị trấn Houten ở Hà Lan được xem là nơi có hệ thống giao thông an toàn cao nhất thế giới chính là vì ở đây không có ôtô. Vào đầu năm 2018, 4.000 cư dân ở nơi này quyết định dừng sử dụng động cơ 4 bánh và chuyển sang sử dụng xe đạp để di chuyển. Dần dần, việc này đã trở thành thói quen tích cực của thị trấn này.
 
Houten là một thị trấn tươi đẹp, trong lành
Houten là một thị trấn tươi đẹp, trong lành

Dự định cấm bán xăng dầu cho ôtô
 

Chính phủ Hà Lan rất tích cực trong các ban hành nhằm bảo vệ môi trường. Theo đó, xăng, dầu Diesel và các loại ôtô sử dụng nguồn năng lượng này sẽ bị cấm bán trong tương lai vào năm 2025. Bên cạnh đó, các loại xe ôtô sử dụng năng lượng mặt trời hay điện sẽ thay thế và được miễn thuế. Chính vì vậy mà những chiếc xe thân thiện với môi trường có thể rẻ hơn 15.000 euro/chiếc.
 

Nhà tù đóng cửa vì “ế”
 

Trước đây, chính phủ Hà Lan đã có những bước tiến quan trọng trong vấn đề giảm số lượng tội phạm ở nước này và thành quả rất đáng để cả thế giới ghi nhận. Do không có tù nhân nên 19 nhà tù ở Hà Lan đã phải đóng cửa vào năm 2009. Theo một báo cáo mới đây, tỉ lệ phạm tội trung bình tại nước này là 163/100.000 người, bằng khoảng 1/2 ở Brazil và rất thấp trên thế giới.
 

Cầu vượt dành cho động vật
 

Một trong những chính sách được nhiều người ủng hộ của chính phủ Hà Lan đó chính là bảo vệ động vật hoang dã. Vì vậy người ta đã cho xây dựng các cây cầu vượt qua đường cao tốc dành riêng cho những loài động vật, nhất là các đường quốc lộ xuyên rừng. Nó sẽ giúp giảm thiểu những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra với loài vật khi băng qua đường. Con đường này được cây cối phủ xanh và trông như cánh rừng bình thường, vừa an toàn cho các loài động vật vừa không gây ảnh hưởng tới cảnh quan chung.
 
 Cầu vượt nhìn thật độc đáo và ấn tường đúng không nào
Cầu vượt nhìn thật độc đáo và ấn tường đúng không nào

Hà Lan thật thú vị đúng không? Khi nào có điều kiện thì làm ngay một chuyến đến đây nhé!
Trà My
Theo Báo du lịch