Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Nga

7 cung điện ở Moscow thanh bình như bước ra từ truyện cổ tích

Thứ hai, 06/05/2019, 22:16 GMT+7
Moscow - thủ đô của Nga là nơi tập trung các cung điện quý tộc tráng lệ, hầu hết trong số đó hiện là bảo tàng. Tất cả các cung điện đều gây ấn tượng mạnh bởi kiến trúc tuyệt đẹp và nội thất sang trọng, cũng như lịch sử đầy biến động của chúng. 


1. Tsaritsyno


Tsaritsyno là khu vực phía Nam của thành phố Moscow. Năm 1775, nữ hoàng Catherine Đại đế đi ngang qua đây và đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp như tranh của thái ấp này, liền mua lại nó và đặt tên là Tsaritsyno.
 
Sau đó, Nữ hoàng Catherine II đã chọn kiến trúc sư danh tiếng Vasili Bazhenov thiết kế và xây dựng cung điện cho mình. Mất gần 10 năm để hoàn thành (từ 1776 đến 1785), và trong suốt thời gian đó nữ hoàng không hề ghé qua, nhưng khi gần xong, bà đến thăm và tuyên bố là không vừa mắt. Rất lạnh lùng, nữ hoàng cho phá bỏ cung điện. 
 
7 cung điện ở Moscow thanh bình như bước ra từ truyện cổ tích

Sau đó, Nữ hoàng đồng ý với phương án kiến trúc mới của Matvey Kazakov và công trình được khởi công lại năm 1786. Mất thêm 10 năm nữa, khi cung điện gần hoàn tất thì nữ hoàng qua đời. Do không được các sa hoàng kế vị quan tâm, nên cung điện bị lãng quên suốt 200 năm rồi mới được phục chế và hoàn tất.
 
Đại cung điện Tsaritsyno (Grand Palace) là cung điện lớn nhất trong quần thể, có phòng triển lãm kể về lịch sử công viên Tsaritsyno cũng như về nữ hoàng Catherine Đại đế và nhiều di tích khảo cổ được tìm thấy trong khuôn viên. Tsaritsyno đem lại cảm giác bình yên của một thái ấp cổ xưa với những khu vườn mát rượi đầy hoa trái, là những khu rừng mát mẻ, những hồ nước đầy vịt trời bay la đà, đài phun nước tối tân có nhạc với hàng ngàn ngọn đèn màu rực sáng về đêm và các thảm hoa đầy màu sắc. 
 

2. Kolomenskoye


Từ thế kỷ 16, Kolologistskoye là nơi nghỉ dưỡng của các Sa hoàng vào mỗi mùa hè. Vào thế kỷ 17, Sa hoàng Alexei Romanov đã xây dựng một cung điện bằng gỗ khổng lồ trên khu đất của hoàng gia, và không may bị phá hủy theo lệnh của Nữ hoàng Catherine Đại đế vào cuối thế kỷ 18. Cung điện bằng gỗ tráng lệ hiện tại ở Kolomenskoye được xây dựa trên bản vẽ của các kiến trúc sư.
 
7 cung điện ở Moscow thanh bình như bước ra từ truyện cổ tích

Ngày nay, điền trang Kolomenskoye bao gồm 17 di tích kiến trúc trên diện tích 990 mẫu Anh, bao gồm Nhà thờ Thăng thiên có từ thế kỷ 16 - một Di sản Thế giới của UNESCO, Pháo đài Fortresses từ thế kỷ 17,  và Nhà thờ Orthodox  bằng gỗ 400 năm tuổi. 
 

3. Petrovsky 


Được xây dựng như một nhà ga của các Sa hoàng từ St. Petersburg đến Moscow theo lệnh của Catherine Đại đế, Cung điện Petrovsky có 2 màu chủ đạo là đỏ và trắng. Công trình là tác phẩm của kiến trúc sư nổi tiếng người Nga Matvey Kazakov. 
 
7 cung điện ở Moscow thanh bình như bước ra từ truyện cổ tích

Ngày 5/3/2009, sau 10 năm trùng tu, cung điện Petrovsky đã được mở trở lại. Phần nội thất bên trong cung điện được xây dựng lại theo đúng nguyên bản thời Catherine II (1776-1780) nhằm tôn vinh chiến thắng của Nga trong cuộc chiến với Thổ Nhĩ Kỳ. Tòa nhà cũng được sử dụng làm Nhà tiếp khách của Chính phủ Moscow từ năm 2009. 
 

4. Kuskovo


Khu phức hợp Kuskovo khổng lồ được xây dựng từ năm 1740 đến 1780 bởi quý tộc giàu có Sheremetev làm nơi ở trong kỳ nghỉ dưỡng. Vào thế kỷ 18, cung điện chỉ dành cho tiệc chiêu đãi, khu phức hợp bao gồm Dutch House (khu nhà được mô phỏng theo nhà phố Hà Lan thế kỷ 17), Italian House (được xây dựng theo kiến trúc biệt thự Ý thế kỷ 17), Grotto, Menagerie, Hermecca và các công trình khác trong một công viên rộng lớn với đài phun nước, ao, kênh và một khu vườn mênh mông.
 
7 cung điện ở Moscow thanh bình như bước ra từ truyện cổ tích

Quần thể tuyệt vời này là một bảo tàng về cuộc sống trang viên của thế kỷ 18 chứa khoảng 50.000 tác phẩm nghệ thuật như tranh vẽ, điêu khắc và đồ nội thất nghệ thuật. Khu phức hợp còn có Bảo tàng Gốm sứ Quốc gia, nơi trưng bày các tác phẩm bằng sứ, thủy tinh và gốm. Theo quan điểm của đa số cư dân Moskva, Kuskovo là điền trang mang ý nghĩa văn hóa lớn, và là nơi nghỉ ngơi lý tưởng với những căn nhà thơ mộng cạnh bờ hồ. Trong khuôn viên còn có bảo tàng đồ gốm quốc gia luôn mở cửa để tham quan.
 

5. Grand Kremlin 


Cung điện Grand Kremlin là tòa nhà lớn nhất ở điện Kremlin, một khu phức hợp kiên cố gồm các nhà thờ và cung điện nằm ở trung tâm thủ đô nước Nga. Cung điện Grand Kremlin được xây dựng từ năm 1837 đến 1849 và từng là nơi ở của Sa hoàng; ngày nay, nó là nơi ở của Tổng thống Liên bang Nga.
 
7 cung điện ở Moscow thanh bình như bước ra từ truyện cổ tích

Cung điện dài 125m, cao 47m và có tổng diện tích khoảng 25.000m2. Grand Kremlin bao gồm cả Terem Palace được xây dựng trước đó, 9 nhà thờ có từ các thế kỷ 14, 16 và 17, Holy Vestibule và hơn 700 căn phòng. Các tòa nhà của cung điện tạo thành một hình chữ nhật với một sân bên trong . Tòa nhà trông giống như có ba tầng lầu, nhưng trên thực tế chỉ có hai. Tầng trên có hai bộ cửa sổ. Tòa nhà phía Tây được sử dụng làm nơi tiếp đón khách và chỗ ở cho các thành viên hoàng gia. 5 phòng nghi lễ lớn được đặt theo các tên gọi: St George, St.Vladimir, St.Andrew, St.Alexander và Catherine. Điện Kremlin được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1990.
 

6. Bykovo


7 cung điện ở Moscow thanh bình như bước ra từ truyện cổ tích

Là một trong những công trình đẹp nhất ở Moscow, cung điện Bykovo - còn được gọi là Marino. Khu phức hợp bao gồm Nhà thờ Đức Mẹ Vladimir được xây dựng vào năm 1789 và được cho là do kiến trúc sư nổi tiếng người Nga Vasily Bazhenov thiết kế, một trang viên nguy nga được xây dựng lại vào năm 1856, và một nhà tròn lớn, tất cả đều nằm trong một công viên có rừng mọc um tùm.
 

7. Marfino

7 cung điện ở Moscow thanh bình như bước ra từ truyện cổ tích

Cung điện Marfino là một ví dụ độc đáo và tiêu biểu của kiến trúc Gothic ở Moscow. Sau khi bị người Pháp đốt cháy vào năm 1822, Marfino được xây dựng lại bởi kiến trúc sư nổi tiếng Mikhail Bykosvky. Quần thể bao gồm một công viên lớn, ao lớn, một cây cầu đẹp, cổng đá, những tác phẩm điêu khắc, Nhà thờ Chúa giáng sinh, một nhà tròn. 
 
Nguyễn Ngân
Theo Báo Du lịch