Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Philippines

6 địa điểm hẹn hò lãng mạn chứng minh quốc đảo Philippines là 'thiên đường' của các cặp đôi

Thứ bảy, 07/12/2019, 10:00 GMT+7

Khu phố Vigan cổ kính hay Cao nguyên Tagaytay yên bình chính là những địa điểm hẹn hò lãng mạn dành cho các cặp đôi tại quốc đảo Philippines.

test

Nếu bạn đang tìm kiếm một điểm đến lãng mạn để cùng đi du lịch với “người ấy”, thì có lẽ không đâu hoàn hảo hơn Philippines. Quốc đảo được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng với nhiều hòn đảo hoang sơ và bãi biển xinh đẹp, có thể chiều lòng bất cứ ai, dù là người thích sôi động hay muốn kiếm tìm sự bình yên.


1. Cao nguyên Tagaytay

Cao nguyên Tagaytay nằm nép mình sau chốn hẻo lánh của dãy núi Tagaytay, cách thủ đô Manila khoảng 60km. Với khí hậu mát mẻ, trong lành, sương mù bao phủ quanh năm, Tagaytay được ví như Đà Lạt thứ hai và là điểm hẹn hò lãng mạn dành cho các cặp đôi.

 
Philippines
Hoàng hôn tại cao nguyên Tagaytay. Ảnh; Pinterest

Đến đây, bạn sẽ không khỏi choáng ngợp bởi khung cảnh thiên nhiên đầy quyến rũ. Cao nguyên Tagaytay được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nhiều cảnh đẹp quý giá, độc nhất. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng của Tagaytay cũng được đầu tư hợp lý nhằm phục vụ tốt nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách khi đến tham quan du lịch. Đặc biệt, những resort nghỉ dưỡng tại đây được xây dựng với tiêu chí đảm bảo giữ trọn vẹn cảnh quan tự nhiên, vì vậy bạn không cần lo lắng việc Tagaytay đánh mất đi vẻ hoang sơ, thiên nhiên hùng vĩ vốn có.


2. Phố cổ Vigan

Trong quá khứ, thành phố Vigan đã từng là thuộc địa của Tây Ban Nha nên thành phố mang nét cổ kính và phong cách kiến trúc đậm nét châu Âu. Thành phố này đã được Unesco bình chọn là di tích văn hóa, lịch sử năm 1999.

 
Philippines
Phố cổ Vigan. Ảnh: Birds & Chandelier

Ngoài phong vị cổ kính, Vigan còn có nhiều cảnh đẹp lãng mạn khác. Dòng sông Mestizo đã thu hẹp vẫn xanh trong ôm ấp phố phường. Nhà thờ St. Paul Cathedral được tôn vinh bởi hàng phượng vĩ đỏ lửa hè ôm quanh. Nhà tù cũ giữa phố giờ mở cửa cho khách mà nếu không để ý cứ ngỡ công viên hoa cỏ rực rỡ.

Đường phố Vigan sạch bong dù luôn leng keng những chuyến xe ngựa ngược xuôi chở du khách lẫn người dân đi làm đi chợ như ngày cũ xa lắm ở mình. Hành trình trên chiếc kalesa - xe ngựa, lơn tơn phố cổ hay phi ra biển hóng gió với cái giá khoảng 60.000 đồng/giờ quả là khó kiếm ở các miền du lịch, di tích khác.


3. Đảo Palawan

Đặt chân đến đảo Palawan, bạn như quên hết đi mọi muộn phiền, rời xa khỏi thành phố ngột ngạt, nhà cao tầng ngạo nghễ và cùng với người yêu thả mình vào bức tranh thiên nhiên yên bình, lãng mạn.

 
Philippines
Đảo Palawan – nơi hẹn hò lý tưởng. Ảnh: Honeymoon Backpackers

Những vách đá vôi lộng lẫy nằm rải rác trên đảo tạo cho Palawan vẻ đẹp rất riêng. Chính vì vậy, bạn không thể bỏ qua tour khám phá các tuyệt tác thiên nhiên tạo ra trên hòn đảo này. Trong không gian biển xanh, núi nhấp nhô và rừng rậm xanh ngút ngàn, bạn có thể nhìn ngắm những làng chài bình yên, nơi người dân địa phương luôn thân thiện với du khách và tạo cơ hội cho họ hòa mình vào văn hóa của hòn đảo.
 


4. Boracay

Boracay nổi tiếng bởi vẻ đẹp lãng mạn, thu hút các cặp tình nhân và những đôi vợ chồng đến tận hưởng tuần trăng mật. Đây là chốn dừng chân của những người muốn nghỉ ngơi thư giãn, thả mình vào làn nước trong tựa pha lê, phơi nắng trên bờ cát trắng mịn màng của bãi biển White Beach.

 
Philippines
Không gian lãng mạn tại Boracay, Ảnh: Tripgether

Nếu muốn mạo hiểm thử một vài trò cảm giác mạnh, hãy đến bãi biển Bulabog phía đông Boracay, nơi sóng to, gió cả và quy tụ những ai đam mê lướt ván diều. Bạn cũng có thể tham gia lặn biển và chiêm ngưỡng vẻ kỳ vĩ của lòng đại dương, trải nghiệm nhảy từ vách đá xuống biển trong trò cliff diving hoặc băng ngang qua biển và núi với màn zipline. Ngọc đảo này còn có bãi biển Yapak, Diniwid và Balinghai. Những nơi này ít người biết đến và đang chờ được du khách khám phá. Mỗi bãi biển lại mang một vẻ bí ẩn và quyến rũ riêng.


5. Đảo Batan

Batan là hòn đảo chính, lớn thứ hai của quần đảo Batanes, một tỉnh ở Philippines. Đến đây, hẳn bạn  sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp quyến rũ và thơ mộng của hòn đảo này với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, những vách đá núi dựng dứng...

 
Philippines
Phong cảnh tuyệt đẹp ở đảo Batan. Ảnh: Pinterest

Ngoài ra, bạn cũng sẽ bị mê hoặc bởi những cánh đồng cỏ xanh mơn mởn, tràn trề nhựa sống hay chiêm ngưỡng di tích cổ xưa như những ngôi nhà đá cổ có mái vòm truyền thống lâu đời của Phillippines. Nếu đến đây, cùng người bạn sẽ được tận hưởng những khoảnh khắc yên bình, kỳ diệu tựa thiên đường.


6. Vịnh El Nido

Nằm cách thủ đô Manila chừng 420 km, vịnh El Nido nổi tiếng với những bãi biển nước trong xanh như màu ngọc bích, những vách đá cẩm thạch và rạn san hô rực rỡ cùng nền thực vật phong phú. Trước đây, El Nido chỉ là làng chài nhỏ yên bình với bãi biển hoang sơ. Ngày nay, nơi đây đã mọc lên nhiều khách sạn, trở thành một điểm du lịch  hấp dẫn và là thiên đường nghỉ dưỡng lãng mạn dành cho các cặp đôi.

 
Philippines
Quang Vinh và Diễm My thích thú vì cảnh đẹp mướt mắt của vịnh biển El Nido. Ảnh: Zing.vn

Để khám phá El Nido, du khách phải đi thuyền catamaran bằng gỗ, chỉ chở tối đa 10 khách để ngắm nhìn vẻ đẹp vô tận của thiên nhiên, với những hòn đảo nhỏ xinh, các vách đá có tuổi đời 250 triệu năm và rất nhiều loài san hô rực rỡ, các loài cá quý hiếm ngay sau những vách đá hùng vĩ.

Sau khi thỏa sức vẫy vùng dưới làn nước mát lạnh màu ngọc bích hay mạo hiểm với chuyến lặn biển hoặc chèo thuyền kayak, bạn có thưởng thức những món hải sản tươi ngon được đánh bắt từ biển, tận hưởng cảm giác tươi đẹp của cuộc sống. Thời điểm đẹp nhất trong năm để nghỉ dưỡng tại đây là từ tháng 12 đến tháng 4, thời tiết rất mát mẻ.

Lê Vân - Dulichvietnam.com.vn

Theo Báo Thể thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc