Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Mỹ

5 trung tâm thương mại nổi tiếng bậc nhất ở Mỹ

Thứ bảy, 28/09/2019, 12:40 GMT+7

Nếu bạn là tín đồ của những thương hiệu thời trang lớn, hay chỉ là nghiện mua sắm, thì 5 trung tâm thương mại nổi tiếng ở Mỹ dưới đây sẽ dành cho bạn.

test

1. Mall of America

Toạ lạc tại thành phố Bloomington, bang Minnesota, với diện tích lên đến 500.000m2, khu trung tâm mua sắm Mall of America đã trở thành khu trung tâm thương mại lớn nhất nước Mỹ. Mall of America lớn đến nỗi mà chính phủ Mỹ còn phải cấp cho nó một mã bưu điện riêng.
 

trung tâm thương mại nổi tiếng ở MỹMall of America quá lớn, đến nỗi có hẳn mã bưu điện riêng. Ảnh: kenh14.vn

Trung tâm thương mại này có 4 tầng, mỗi tầng có chức năng và các mặt hàng khác nhau, cũng như đối tượng khách hàng khác nhau. Tổng cộng có 520 gian hàng cùng 50 nhà hàng trong Mall of America, quá nhiều sự lựa chọn cho một buổi mua sắm.

Nơi đây là thiên đường của đồ trang sức cho những quý bà sành điệu, và những cửa hàng Lego đầy sắc màu rực rỡ luôn là điểm chú ý của nhiều du khách. Mỗi năm Mall of America có khả năng thu hút tới 40 triệu lượt khách.
 

trung tâm thương mại nổi tiếng ở MỹMall of America có sức chứa lớn. Ảnh: kenh14.vn


2. King of Prussia Mall

King of Prussia Mall nằm tại Philadelphia, bang Pennsylvania. Đây là một trung tâm mua sắm lớn nhất khu vực bờ biển phía Đông ở Mỹ, với không gian mua sắm lên đến hơn 270.000 m2. 
 

trung tâm thương mại nổi tiếng ở MỹKing of Prussia Mall là trung tâm mua sắm lớn nhất khu vực bờ biển phía Đông ở Mỹ. Ảnh: business.simon.com


Trung tâm mua sắm King of Prussia Mall có tới 400 cửa hàng, nơi tập trung nhiều nhà bán lẻ nổi tiếng của thế giới như Lord & Taylor, Primark, JCPenney, Neiman Marcus, Nordstrom  Macy và Bloomingdale. King of Prussia nằm ở ngoại ô thành phố Philadelphia. King of Prussia Mall thu hút khoảng 22 triệu khách mỗi năm.
 

trung tâm thương mại nổi tiếng ở MỹKing of Prussia Mall thu hút đông đảo du khách. Ảnh: valleyforge.org


3. South Coast Plaza

South Coast Plaza là một trung tâm mua sắm lớn nhất và sang trọng nhất của California, nằm ở Quận Cam. Hình thành năm 1967, South Coast Plaza rộng 250.000 m2 với 280 cửa hàng và là trung tâm mua sắm lớn ở bờ biển phía Tây nước Mỹ với doanh số bán hàng cao nhất nước này. 
 

trung tâm thương mại nổi tiếng ở MỹSouth Coast Plaza là một trung tâm mua sắm lớn nhất và sang trọng nhất của California. Ảnh: tripadvisor.com.sg


Được chính thức khai trương vào năm 1967, đây cũng là một trong những trung tâm mua sắm lâu đời nhất ở xứ sở cờ hoa. Ghé thăm South Coast Plaza, du khách có thể tìm thấy rất nhiều cửa hàng nổi tiếng được yêu thích như: Macy, Sears, Nordstrom, Saks Fifth Avenue,… 
 

trung tâm thương mại nổi tiếng ở MỹCác cửa hàng bên trong trung tâm thương mại South Coast Plaza. Ảnh: johnvarvatos.com


4. Sawgrass Mills

Sawgrass Mills là một gợi ý khá hấp dẫn dành cho tín đồ mua sắm khi du lịch Mỹ. Được biết đến là trung tâm mua sắm lớn thứ 2 của tiểu bang Florida, Sawgrass Mills có tất cả hơn 300 cửa hàng mua sắm lớn nhỏ với khu mua sắm ngoài trời và trong nhà hiện đại, sang trọng.
 

trung tâm thương mại nổi tiếng ở MỹTrung tâm thương mại Sawgrass Mills. Ảnh: hangkhongmy.vn


Các mặt hàng có tại trung tâm này cũng rất đa dạng và phong phú với mức giá khá phù hợp. Tùy vào nhu cầu của mình mà bạn có thể lựa chọn những sản phẩm phù hợp nhất như: quần áo thời trang, giày dép, mỹ phẩm, phụ kiện,…  Nếu còn chưa biết nên ghé qua những cửa hàng nào thì Last Call của Neiman Marcus và Saks of Fifth là những gợi ý khá hoàn hảo dành cho bạn.
 

trung tâm thương mại nổi tiếng ở MỹSawgrass Mills thu hút khá đông du khách. Ảnh: americanholidays.com


5. Trung tâm thời trang Del Amo

Trung tâm thời trang Del Amo là địa chỉ mua sắm được rất nhiều du khách lựa chọn khi đặt chân đến nước Mỹ. Trung tâm có thiết kế 3 tầng với diện tích khoảng 241.000m2. Tại trung tâm mua sắm này bạn sẽ có cơ hội được shopping thả ga với hơn 200 cửa hàng bán lẻ hiện đại với nhiều nhãn hàng nổi tiếng thế giới, bao gồm cả Gucci và Vineyards Vine. Hơn thế, bên trong Del Amo du khách cũng sẽ tìm thấy trung tâm thể dục, nhà hàng sang trọng hay nhà hát nhiều tầng.
 

trung tâm thương mại nổi tiếng ở MỹTrung tâm thời trang Del Amo nơi tập trung nhiều cửa hàng bán lẻ hiện đại. Ảnh: rsmdesign.com


Ngoài ra, trung tâm thời trang Del Amo còn cung cấp các dịch vụ trợ giúp đặc biệt như: trung tâm thu đổi ngoại tệ, dịch vụ đỗ xe cho khách hàng, thư mực mua sắm có sẵn trên Iphone và ứng dụng Android. Ngoài ra, bạn cũng có thể ghé qua làng ngoài trời của Del Amo để được tản bộ trong không gian mở và ghé qua các cửa hàng bán lẻ.
 

trung tâm thương mại nổi tiếng ở MỹCác cửa hàng bán lẻ ở Del Amo. Ảnh: korean-airline.com


Không chỉ là địa điểm du lịch hấp dẫn với nền văn hóa ẩm thực phong phú đa dạng và các khu vui chơi giải trí đẳng cấp, nước Mỹ còn là địa chỉ mua sắm với nhiều mặt hàng ở mọi mức giá khác nhau. Khi có cơ hội đi du lịch Mỹ, bạn đừng nên bỏ qua 5 trung tâm thương mại nổi tiếng ở Mỹ kể trên để có cơ hội trải nghiệm “mua sắm thả ga”.
 

>> Xem thêm: Tour du lịch Mỹ

 

Hồng Ánh (tổng hợp) - dulichvietnam.com.vn

Theo Báo Thể Thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc