Xứ sở bạch dương vẫn luôn hiếu khách và biết cách níu chân khách du lịch bằng những lễ hội nhộn nhịp, thú vị. Cùng điểm qua những lễ hội đặc sắc ở Nga trong suốt 12 tháng để sắp xếp kế hoạch du lịch thích hợp nhé.
>> Xem thêm: Trọn bộ kinh nghiệm du lịch Saint-Peterburg nước Nga
Nếu tính theo lịch Nga thì mở đầu cho danh sách các lễ hội đặc sắc ở Nga phải là lễ Giáng sinh. Mặc dù ai ai cũng đều biết Giáng sinh được tổ chức vào ngày 24-25/12 hàng năm nhưng với người Nga, Giáng sinh của họ rơi vào ngày 7/1 theo lịch Nga.
Vào ngày này, tất cả các con phố ở nước Nga đều được trang hoàng lộng lẫy, như một nàng công chúa được trang điểm rực rỡ bằng đèn led, phô sắc suốt cả ngày, từ nông thôn đến thành thị. Thậm chí, tất cả khách du lịch Nga đều gọi mùa Giáng sinh ở thủ đô Moscow là Giáng sinh cổ tích.
Có một phong tục thú vị vào ngày Giáng sinh ở Nga là người dân nước này sẽ ăn chay trước đó 40 ngày để thanh tịnh cơ thể, chứ không phải chỉ 2,3 ngày như một số nước theo đạo Cơ đốc giáo khác.
Đối với những tín hữu đạo Kito thì lễ phục sinh là ngày hội họ mong chờ nhất năm. Còn đối với các khách du lịch trên khắp thế giới thì đây là một trong các lễ hội đặc sắc ở Nga. Lễ hội này sẽ được tổ chức vào đầu mùa xuân, kéo dài suốt bảy ngày nên được gọi là Tuần Thánh.
Những biểu tượng Phục sinh mà bạn đã quen thuộc như trứng Paschal hay bánh mì tròn, bánh Paskha nho khô được người Nga chăm chút cẩn thận với mong ước mang tới những điều tốt đẹp cho người được nhận.
Lễ hội đặc sắc ở Nga tiếp theo có tên Red Hill, thường được diễn ra vào ngày chủ nhật đầu tiên sau lễ Phục Sinh. Ngày lễ này được tổ chức với ý nghĩa là chào đón mùa xuân nên không khí luôn rộn ràng, vui tươi. Mọi người sẽ nhảy múa, hát hò, khiêu võ khắp nơi mừng xuân đến, mừng cây cối đâm chồi nảy lộc.
Vào ngày này, rất nhiều đôi uyên ương tổ chức đám cưới với lời nguyện cầu tình cảm của họ lúc nào cũng tươi mới như mùa xuân và tình yêu cũng sẽ sớm đơm hoa kết trái như cây cối vậy.
Mục đích của lễ hội đặc sắc ở Nga này là kỷ niệm nền văn hóa Cô Dắc đặc sắc. Có lẽ đã từng có khoảng thời gian, văn hóa Cô Dắc bị mai một ở Nga nhưng hiện tại, ngày càng nhiều người trẻ quan tâm tới ngày lễ này.
Vào ngày chính hội, du khách sẽ được tham gia vào rất nhiều hoạt động thú vị như cưỡi ngựa, đấu kiếm, thưởng thức âm nhạc truyền thống và ẩm thực đặc sắc của người Cô Dắc. Địa điểm diễn ra lễ hội này chỉ có duy nhất ở Kotelnikovo, trái tim của Volgograd – miền nam nước Nga.
Lễ hội đắc sắc ở Nga này bắt nguồn từ nền nông nghiệp thịnh vượng ở xứ sở bạch dương. Vào mùa đông, tuyết rơi dày hàng centimet phủ kín ruộng đồng khiến cây cối không thể đâm chồi nảy lộc, chính vì thế mà người nông dân cũng ảm đạm và buồn tẻ.
Nên khi mùa đông qua đi, họ vô cùng vui mừng, tổ chức hẳn một hội hội tiễn mùa đông với mong muốn mùa xuân sẽ sớm về thay thế cho mùa đông, khiến cây cối tươi tốt, mùa màng bội thu.
Với mục đích vui vẻ đó nên ngày lễ này vô cùng náo nhiệt và nhiều hoạt động thú vị. Ở những con đường lớn, xe ngựa vừa rung chuông và lục lạc vừa rượt đuổi nhau. Những chú ngựa cũng bảnh bao hơn thường ngày với dải nạm bạc.
Vào ngày này, mọi người sẽ làm các hình nộm khổng lồ rồi đốt chúng. Khi hình nộm bốc cháy, tất cả mọi người sẽ nhảy múa xung quanh, vui mừng khi mùa đông lạnh lẽo tiêu điều đã qua đi. Sau đó, mọi người sẽ cùng nhau thưởng thức bánh xèo và một loại bánh được làm từ bột mỳ cùng với bơ.
Những cô gái Nga độc thân vô cùng háo hức mong chờ đến ngày diễn ra lễ hội Ivan Kupala mùa hạ để tìm người yêu. Có lẽ vì ý nghĩa nhân văn đó mà đây cũng là một trong các lễ hội đặc sắc ở Nga.
Vào ngày này, các cô gái sẽ bện vòng hoa rồi thả xuống sông để tìm một nửa của mình. Trong khi đó, những người tham dự khác sẽ nhảy múa quanh đống lửa, và nhảy cả qua lửa. Nếu những cặp đôi nào tìm thấy nhau trong ngày này mà đi vào rừng sẽ được thần rừng làm chứng cho mối tình của mình.
Chẳng phải, đây là cơ hội ngàn năm có một cho các cô gái “độc toàn thân” sao? Nếu bạn vẫn đang trong tình trạng đó, chần chừ gì mà không sắp lịch ghé thăm nước Nga vào ngày lễ này nhỉ?
Mục đích của lễ hội đặc sắc ở Nga này là tiễn biệt những người chăn cừu lên núi, nó được tổ chức vào mùa xuân và có nguồn gốc từ xa xưa.
Khi mùa xuân đến xua đi cái lạnh giá của mùa đông thì băng tuyết bắt đầu tan, cỏ cây xanh tươi trở lại và cũng là lúc đàn cừu háo hức được trở lại thảo nguyên xanh để hít thở khí trời trong lành, ăn cỏ non.
Những người ở lại sẽ trình diễn các điệu nhảy truyền thống, mời nhau mời nhau nếm pho-mát cừu thơm ngon nhất, uống rượu sữa cừu, ăn bánh ngọt rồi chia tay những người chăn cừu để họ xua đàn cừu đến vùng đồng cỏ rộng lớn.
Lễ hội đặc sắc ở Nga này chỉ có thể nói là vô cùng độc đáo, vô cùng điên rồ. Đàn ông sẽ mặc quần áo của phụ nữ và ngược lại, mọi người sẽ đeo mặt nạ quái dị. Một hình nộm rơm khổng lồ sẽ được đốt để tượng trưng cho lời chào mùa đông của người Nga.
Thực chất, đây là lễ hội ăn chay ở nước Nga nhưng không phải là những món ăn chay lạt, vô vị đâu mà được chế biến kỳ công và rất ngon đấy. Người Nga sẽ ăn chúng cùng với rất nhiều rượu.
Thực ra nước Nga có rất nhiều lễ hội chứ không riêng gì 10 cái tên trong danh sách này. Tuy nhiên, đối với khách du lịch thì 10 lễ hội đặc sắc ở Nga này phù hợp để kết hợp vừa du lịch vừa khám phá nét văn hóa truyền thống cùng ẩm thực phong phú. Còn chần chừ gì nữa mà không sắp xếp kế hoạch du hí tới đất nước Nga ngay nhỉ?
>> Xem thêm: Du ngoạn vào miền cổ tích với không khí Giáng sinh ở Moscow
Quỳnh Giang
Theo báo Thể thao Việt Nam