Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Ấn Độ

Khám phá ngôi đền Hoysaleswara 900 tuổi ở Ấn Độ

Thứ bảy, 27/04/2019, 18:00 GMT+7
Có tuổi thọ hơn 900 tuổi, thế nhưng ngôi đền Hoysaleswara ở Ấn Độ lại khiến ai nấy ngỡ ngàng khi nhiều chi tiết điêu khắc trong đền được mài bóng và có độ đồng đều ấn tượng đến mức các chuyên gia cho rằng đó là sản phẩm của máy tiện.
 

Đền Hoysaleswara
nằm ở thị trấn Halebidu, thuộc bang Karnataka, miền tây nam Ấn Độ. Ngôi đền được đánh giá là quần thể kiến trúc đặc trưng, mẫu mực nhất của triều đại Hoysala trong hơn 1.500 ngôi đền khắp đế chế. Nhưng hiện chỉ còn khoảng 100 công trình còn lưu lại và trong số ấy có ngôi đền độc đáo này. Nhà sử học Percy Brown đã mô tả toàn bộ công trình là một "ví dụ nổi bật về kiến trúc Hindu giáo" và là "đỉnh cao của kiến trúc Ấn Độ". 
 đền Hoysaleswara
Đền Hoysaleswara được đánh giá là quần thể kiến trúc đặc trưng, mẫu mực nhất của triều đại Hoysala còn sót lại. Ảnh: Manfred Sommer.
 
Đền được xây dựng từ năm 1121 tới 1160, dưới thời vua Vishnuvardhana Hoysaleshwara. Điều gây ngạc nhiên nhất với khách du lịch là có rất nhiều cây cột đá trong đền được điêu khắc rất tỉ mỉ mà đồng đều một cách ấn tượng. Thế nên nhiều người cho rằng chúng trông giống như sản phẩm của máy móc cơ khí hiện đại, dù được tạo ra từ gần 900 năm trước. 
 
đền Hoysaleswara
Đền được xây dựng từ năm 1121 tới 1160. Ảnh: Dmitry Pavlov.
 
Không riêng gì khách du lịch mà ngay cả các nhà khảo cổ học cũng đưa ra ý kiến rằng những cột trụ này được chế tác bằng máy tiện nhưng không thể giải thích được cách làm của người Hoysala. 
 
đền Hoysaleswara
Không riêng gì khách du lịch mà ngay cả các nhà khảo cổ học cũng nghi ngờ những cột trụ này được chế tác bằng máy tiện. Ảnh: Wikimedia.
 
Đền Hoysaleshwara thờ thần Shiva trong đạo Hindu, là biểu tượng thờ phụng mang ý nghĩa sự sinh sôi nảy nở trong trời đất. Ở bên ngoài còn có hai nandi, được thiết kế theo lối kiến trúc giống ngôi đền nhưng nhỏ hơn để thờ thần bò, xung quanh là lối đi bằng đá độc đáo. Tượng thần bò tuy có kích thước lớn thứ 6 và thứ 7 trong số các tượng đá nguyên khối ở Ấn Độ nhưng lại đứng đầu bảng về vẻ đẹp, độ tinh xảo và độ bóng.
 
đền Hoysaleswara
Ngôi đền thờ thần Shiva trong đạo Hindu, là biểu tượng cho sự sinh sôi nảy nở trong trời đất. Ảnh: Wikipedia.
 
Một điều đặc biệt nữa là các bức tượng trong đền đều được chạm khắc từ đá nguyên khối. Và những bức tường bên ngoài cũng được làm từ đá, nhưng là loại đá xanh đặc biệt, với đặc tính mềm và dễ tạo hình lúc mới khai thác, nhưng cứng lại theo thời gian khi tiếp xúc với không khí.
 
đền Hoysaleswara
Các bức tượng trong đền đều được chạm khắc từ đá nguyên khối. Ảnh: Yves BENOIT.
 
Những bức tường ấy đều là sử thi của đạo Hindu được kể bằng nghệ thuật điêu khắc. Và lẽ dĩ nhiên chúng cũng được công nhận là 240 tác phẩm điêu khắc của ngôi đền là kiệt tác vùng Nam Á. 
 
đền Hoysaleswara
Những bức tường ấy đều là sử thi của đạo Hindu được kể bằng nghệ thuật điêu khắc. Ảnh: Davidthegray.

đền Hoysaleswara
Thế nên tất cả chúng đều là kiệt tác của vùng Nam Á. Ảnh: Dmitry Pavlov.
 
Nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy đồ vật nằm trên tay phải của vị thần Masana Bhairava trong bức phù điêu gợi liên tưởng đến một loại máy móc cơ khí nào đó với bánh răng xung quanh. Tuy nhiên, lịch sử Ấn Độ không có bất cứ ghi chép nào nói về việc người Hoysala sở hữu các công nghệ hiện đại phục vụ cho việc xây dựng ngôi đền. Có lẽ đây vẫn là một ẩn số mà các nhà khoa học vẫn đang tìm kiếm câu trả lời. 
 
đền Hoysaleswara
Nếu quan sát kỹ sẽ thấy đồ vật nằm trên tay phải của vị thần Masana Bhairava trong bức phù điêu gợi liên tưởng đến một loại máy móc cơ khí nào đó. Ảnh: JestPic.

đền Hoysaleswara
Tuy nhiên, lịch sử Ấn Độ không có bất cứ ghi chép nào nói về việc người Hoysala sở hữu các công nghệ hiện đại. Ảnh: Sumo's Snaps.
Minh Nguyên
Theo Báo Du lịch