Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Hà Lan

Vòng quanh The Hague tìm hiểu nền văn hoá đặc sắc

Thứ năm, 23/05/2019, 18:00 GMT+7
Den Haag (hay còn được gọi là The Hague) là thủ phủ của tỉnh Soulth Holland, và cũng là thủ đô chính trị của Hà Lan. Den Haag là nơi có nhiều toà nhà hành chính nhất Hà Lan. Tại đây có rất nhiều người làm việc cho chính phủ cũng như phong cảnh đẹp, chính vì vậy, thành phố này đã và đang thu hút một lượng lớn khách du lịch ghé thăm.

Dù không phải thủ đô của Hà Lan, nhưng nhiều tổ chức chính phủ Hà Lan và thế giới đang đặt trụ sở tại đây. Không chỉ nối tiếng với Toà án Công lý và Hoà bình quốc tế, Den Haag còn có nhiều viện bảo tàng lưu giữ những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất thế giới và các bãi biển tuyệt đẹp ở Scheveningen. 

Den Haag có sự pha trộn văn hóa hấp dẫn của quá khứ và hiện tại. Ngoài việc đến thăm các bảo tàng, phòng trưng bày, bạn cũng có thể thưởng thức các món ăn lấy cảm hứng từ toàn thế giới, hoặc đắm mình dưới ánh mặt trời bên cạnh những bãi biển đẹp.

Các bảo tàng lưu giữ nền văn hoá 


Điểm thu hút văn hóa chính của The Hague là Bảo tàng Mauritshuis. Tại đây, bạn sẽ được tìm hiểu về nghệ thuật Hà Lan và Flemish. Bảo tàng lộng lẫy này được đặt trong một lâu đài, xây dựng từ thế kỷ 17 cho thương nhân giàu có Johan Maurits. Mauritshuis trở thành một bảo tàng chứa bộ sưu tập tranh ảnh Hoàng gia từ năm 1822, một bộ sưu tập tranh gồm 800 tác phẩm được sáng tạo từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18. Nó bao gồm những kiệt tác mang tính biểu tượng như The Goldfinch của Carel Fabrvian, Girl with a Pearl Earring của Verm Vermeer, và tất nhiên, có cả những tác phẩm của hoạ sĩ nổi tiếng nhất Hà Lan, Rembrandt van Rijn. 

Vòng quanh The Hague tìm hiểu nền văn hoá đặc sắc
Bảo tàng Mauritshuis nổi tiếng với mặt tiền nhìn ra một dòng sông

Nhằm kỷ niệm 350 năm ngày mất của Rembrandt van Rijn – năm 2019, bảo tàng mở triển lãm, trưng bày các bộ sưu tập tranh của ông để tưởng nhớ một trong những bậc thầy của thời đại hoàng kim. Để xem các bộ sưu tập nghệ thuật từ cuối thế kỷ 19, hãy ghé thăm De Mesdag Collectie – một bảo tàng nghệ thuật nằm bên cạnh Zeeheldenkwartier, khu phố ở phía bắc trung tâm.

Vòng quanh The Hague tìm hiểu nền văn hoá đặc sắc
Tác phẩm “Dance” của Bridget Riley tại bảo tàng Gemeentemuseum

Bảo tàng nghệ thuật Gemeentemuseum nằm ở rìa phía nam tỉnh Statenkwartier là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của thế kỷ trước và hiện tại. Được biết đến chủ yếu bởi triển lãm De Stijl, bảo tàng này nằm trong một toà nhà trang trí nghệ thuật khác thường được thiết kế bởi HP Berlage. Trong các sảnh và dãy nhà có ánh sáng tự nhiên là phần dành cho các phong trào nghệ thuật lịch sử, cùng với các tác phẩm của nhiều nhân vật đáng chú ý như Wassily Kandinsky, Egon Schiele và Francis Bacon.

Những phòng trưng bày nghệ thuật đặc sắc


Nếu bạn là người thực sự muốn trải nghiệm những tác phẩm nghệ thuật sáng tạo ở thời điểm hiện tại thì phòng trưng bày thành phố là nơi dành cho bạn, đặc biệt là khu vực Toussaintkade và Noordeinde. Điển hình như Hoorn & Reniers là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đương đại, còn Galerie Ramakers gần đó có xu hướng triển lãm nghệ thuật tối giản.

Để có cái nhìn tổng quan hơn về các phòng trưng bày, hãy lên kế hoạch cho chuyến du lịch của bạn trùng với Art The Hague (2-6/10), một hội chợ nghệ thuật giới thiệu 50 phòng trưng bày nghệ thuật từ The Hague và cả các nơi khác. 

Nền văn hoá trên sân khấu


Bên cạnh các phòng trưng bày và bảo tàng, tinh thần sáng tạo của Den Haag còn chiếm lĩnh cả sân khấu. Được thiết kế vào thế kỷ 18 như một cung điện, Koninklijke Schouwburg (Nhà hát Hoàng gia) là Nhà hát Quốc gia Hà Lan. Đây cũng là nơi biểu diễn của các đoàn kịch nước ngoài, và là nơi tổ chức các buổi hòa nhạc cổ điển hay pop. 

Vòng quanh The Hague tìm hiểu nền văn hoá đặc sắc
Koninklijke Schouwburg (Nhà hát Hoàng gia) buổi chạng vạng

Ngoài ra, ở trung tâm thị trấn, Nhà hát Korzo là nơi tổ chức một số lễ hội khiêu vũ lớn. Còn Filmhuis Den Haag là địa điểm dành cho phim là nghệ thuật, có đầy đủ các bộ phim nước ngoài với phụ đề bằng tiếng Anh.

Den Haag cũng tổ chức các lễ hội nhạc pop lớn như: Zuiderpark vào cuối tháng 6 - một lễ hội ngoài trời miễn phí thu hút hơn 300.000 người hâm mộ âm nhạc; và lễ hội âm nhạc Schollenpop thì được tổ chức tại bãi biển Scheveningen vào giữa mùa hè. Bạn đã chuẩn bị tinh thần để chìm đắm cùng với các sân khấu âm nhạc ấn tượng tại Den Haag chưa?

Nền ẩm thực ẩm thực phong phú


Ẩm thực ở Den Haag là sự hội tụ phong phú từ các món ăn của Tây Ban Nha, Peru, Thổ Nhĩ Kỳ và Thái Lan. Ở phía tây của Toà thị chính Stadhuis và thư viện trung tâm là “xứ sở thần tiên” châu Á, nơi người dân địa phương thưởng thức các món như ramen Nhật Bản, thịt nướng Hàn Quốc, dimsum Trung Quốc,… Một trong những lựa chọn có thể hấp dẫn hơn cho bạn là Little V, nơi phục vụ phở và bánh mì Việt Nam.

Vòng quanh The Hague tìm hiểu nền văn hoá đặc sắc
Các quán ăn dọc theo kênh đào ở Den Haag

Ngoài ra, đồ ăn của Indonesia, một trong những thuộc địa cũ của Hà Lan, là một điểm nổi bật đặc biệt của Den Haag. Mọi người du lịch đến đây cũng hay tìm đến đồ ăn của Indonesia mặc dù một số nơi ngon thì khá khó tìm kiếm. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ tìm thấy rất nhiều nhà hàng và quán rượu giản dị, tinh tế sử dụng các nguyên liệu tự nhiên theo mùa tại đây.

Văn hóa nghệ thuật trên bờ biển


Có một điều thú vị ở Den Haag, là sự phong phú về văn hóa và ẩm thực “tràn” tới tận bờ biển. Nghệ sĩ Hendrik Willem Mesdag đã xây dựng nhà của mình gần biển. Trong các bức tranh của mình, ông thích miêu tả đường bờ biển và cồn cát đầy ấn tượng của thành phố bên bờ biển có tên là Scheveningen. Kiệt tác của ông đem tới một cái nhìn 360 độ về môi trường ven biển, hiện được đặt ở khu trưng bày Panorama Mesdag. 

Vòng quanh The Hague tìm hiểu nền văn hoá đặc sắc
Tận hưởng ánh nắng mặt trời tại bãi biển chính ở Scheveningen

Nằm trên những đụn cát phía sau bãi biển Scheveningen là Bảo tàng Beelden aan Zee, nơi trưng bày các tác phẩm của những nhà điêu khắc nổi tiếng từ Hà Lan và nước ngoài. Một số tác phẩm được đặt ở khu vực ngoài trời với biển làm nền. Ngoài ra, bãi biển Scheveningen cũng là vị trí hiện tại của Nhà hát Nederlands Dans.

Nếu bạn muốn thưởng thức các món ăn ngon, hãy đến một trong hai bến du thuyền hình chữ nhật được gọi là Tweede Haven. Ở đầu phía tây có nhà hàng Catch by Simonis nổi tiếng, nơi duy nhất phục vụ cá vược và tôm hùm, làm cùng trứng cá muối và món bouillabaisse (món cá hằm truyền thống). Còn ở phía đông nam, bạn sẽ tìm thấy một cặp địa điểm nổi tiếng với cá và khoai tây chiên hoặc bánh mì kẹp cá trích; trong khi phía đông lại là nơi bạn có thể tìm thấy một vài quán bia.

Với những bảo tàng chứa đựng dấu ấn văn hoá lịch sử, nền ẩm thực phong phú cùng những bãi biển tuyệt đẹp, không khó hiểu khi Den Haag là thành phố ưa thích của du khách trong và ngoài nước. Chắc chắn hành trình khám phá nền văn hoá đặc sắc ở Den Haag sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm thú vị.

Diệp Hằng
Theo Báo Du lịch