Chùa Thiên Hậu Malaysia là một trong những ngôi chùa Phật giáo lớn nhất và lâu đời nhất ở Đông Nam Á. Nằm ở phía Tây Nam của thành phố Kuala Lumpur, nằm trên một ngọn đồi, chùa có tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp. Đây là một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất trong thành phố.
Một ngôi chùa Trung Quốc 4 cấp, 6 tầng nổi bật nằm trên một khu đất rộng 1,67 mẫu Anh (6.760 m2) trên đỉnh Robson Heights dọc theo Lorong Bellamy, nhìn ra Jalan Syed Putra (Đường cao tốc Liên bang). Vẻ đẹp kiến trúc tráng lệ của nó được mệnh danh là ngôi chùa Trung Hoa lớn nhất Đông Nam Á.
Ngôi chùa này được xây dựng bởi cộng đồng người Hải Nam sống ở Kuala Lumpur để thờ Nữ thần Thiên Hậu (Mẹ Thiên đàng). Nơi thờ tự với các yếu tố Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo này là một công trình kiến trúc tuyệt vời. Nó thể hiện sự kết hợp thành công giữa kỹ thuật kiến trúc hiện đại và thiết kế truyền thống đích thực. Với các thanh xà trang trí, mái nhà ngoạn mục, trần nhà hình vòm, câu đối thư pháp, tranh tường và các chi tiết trang trí công phu.
Những người không theo đạo Phật thường lui tới nơi này vì kiến trúc vĩ đại của nó đã khiến chùa trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng. Chùa Thiên Hậu Malaysia được quản lý bởi Hiệp hội Hải Nam và Lãnh thổ Liên bang Selangor, thuộc về cộng đồng người Hoa trong nước và sự đóng góp của mọi người đã tạo điều kiện cho địa điểm du lịch này phát triển nhảy vọt.
Khi bước vào ngôi đền, bạn sẽ nhận thấy bức tượng của vị thần Thiên Hậu nằm giữa Thủy Biên nương nương và Nữ thần Lòng thương xót. Bên trong là ngôi chùa Phật giáo đương đại và những bức ảnh của Đức Phật được tôn trí trong sảnh đường bát giác. Các yếu tố của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo cũng được thêm vào cấu trúc tráng lệ của ngôi đền với các bức tượng của Wei Tuo và Guan Di (Thần Chiến tranh).
Chùa Thiên Hậu cũng có một khu vườn dược liệu Trung Quốc cùng với một ao nuôi rùa và giếng Chúc. Trẻ em thích xem hàng trăm con rùa trong ao và những Phật tử đi qua cầu Thần Tài có thể được các nhà sư tưới nước thánh để cầu may. Bạn cũng có thể tìm thấy 12 bức tượng con vật, mỗi tượng đại diện cho cung hoàng đạo của Trung Quốc, cùng với những mô tả đặc trưng bên dưới mỗi cung hoàng đạo.
Ngôi chùa có văn phòng đăng ký kết hôn và thu hút tới 5000 cặp đôi mỗi năm, đặc biệt là trong tháng 8 âm lịch tốt lành. Ngoài ra, còn đọc bói và các lớp võ thuật như thái cực quyền, wushu và khí công. Vào các lễ hội của Trung Quốc như Tết Trung thu và ngày Wesak, chùa đón hàng nghìn tín đồ và du khách đến viếng thăm. Họ đốt nhang và đặt đồ cúng dưới chân các bức tượng. Đây là một địa điểm tổ chức đám cưới khá được ưa thích của những người dân địa phương Trung Quốc của thành phố.
Ngôi chùa Phật giáo này được xây dựng từ năm 1981 đến năm 1987 với chi phí 7 triệu RM. Tan Sri Lee Kim Sai, người lúc đó là Bộ trưởng Chính quyền địa phương và nhà ở đã chính thức mở cửa ngôi đền vào ngày 3 tháng 9 năm 1989.
Những cây cột màu đỏ tươi ở lối vào của ngôi đền tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn, trong khi những chiếc cột lấy cảm hứng từ hình rồng và những mái chùa xinh đẹp góp phần tạo nên nét quyến rũ cho kiến trúc của ngôi đền. Những chiếc đèn lồng đỏ treo từ mép các mái nhà và trải dài khắp khuôn viên ngôi đền, khiến Thiên Hậu trở thành một địa danh nổi tiếng không chỉ đối với khách du lịch mà còn để chụp ảnh trước đám cưới.
- Chùa mở cửa hàng ngày từ 9h00 sáng – 6h00 tối.
- Không yêu cầu phí vào cửa, nhưng các khoản đóng góp luôn được hoan nghênh.
- Taxi hoặc Grab: du lịch Malaysia cách dễ nhất để di chuyển đến chùa Thiên Hậu là đi bằng taxi hoặc Grab. Chi phí khoảng RM25 - RM30 từ khách sạn, tùy thuộc vào điều kiện giao thông. Hành trình dài khoảng 16 km và sẽ mất khoảng 30 đến 40 phút.
- Tàu / BRT (BRT / LRT): lên xe buýt BRT Sunway Line từ Ga BRT Sunway Lagoon đến Ga USJ7. Sau đó, đi tàu LRT (Tuyến Kelana Jaya) 38 phút từ USJ7 đến Bangsar và đi bộ khoảng 3 km là đến chùa Thiên Hậu Malaysia.
Trước khi bạn bước vào khuôn viên ngôi đền có một đài phun nước của Kuan Yin, Nữ thần của lòng thương xót và các bức tượng của các vị thần và sư tử. Một bộ sưu tập các bức tượng lớn khác bao gồm các đại diện của mười hai con vật trong chiêm tinh học Trung Quốc cũng được trưng bày trong khuôn viên chùa.
Lối vào phía trước của chùa có hình cổng vòm nhiều mái với những cây cột màu đỏ, màu tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn. Có thể thấy màu đỏ chủ đạo chứ không phải màu vàng như thường thấy ở những ngôi chùa. Không chỉ có vậy ở đây còn được treo những dãy hàng ngàn đèn lồng đỏ rực rỡ, bắt mắt.
Kiến trúc chùa Thiên Hậu Malaysia gồm 4 cấp.
- Tầng thấp nhất bao gồm nhà trẻ, cửa hàng lưu niệm và khu ẩm thực. Trong khi tầng 1 là sảnh chính, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa và tôn giáo.
- Ở cấp độ thứ hai, người ta có thể tìm thấy văn phòng đăng ký kết hôn và trung tâm tài nguyên.
- Miếu chính điện nằm trên tầng ba. Cấp độ này có 3 cấp. Khi đến điện thờ, người ta sẽ ngạc nhiên bởi những cột và mái chùa lấy cảm hứng từ rồng. Chùa Bà Thiên Hậu là một nơi hoàn hảo để thư giãn và ngắm nhìn toàn cảnh ngôi đền nằm trên đường chân trời Kuala Lumpur.
- Sảnh cầu nguyện có 3 bàn thờ, mỗi bàn thờ có một tác phẩm điêu khắc của một vị thần hoặc nữ thần. Khi người ta bước vào sảnh cầu nguyện, bàn thờ bên phải thờ Quan Âm, Nữ thần của Lòng Thương xót. Thiên Hậu ở trung tâm trong khi Shui Wei Sheng Niang (Nữ thần của biển) ở bên trái. Chính giữa sảnh và giữa các bàn thờ là hai cặp bài vị Kau Cim để du khách có thể sử dụng.
Ngoài bàn thờ của bà trong sảnh cầu nguyện, chùa Thiên Hậu Malaysia còn có một tượng Phật Bà Quan Âm nhỏ hơn ở bên phải của sảnh, đặt giữa đá và nước rơi. Tại đây người ta có thể quỳ xuống và nhận một giọt nước từ bức tượng. Hàng ngàn người đến thăm ngôi đền mỗi năm để dâng lời cầu nguyện cho ba vị thần.
Trung bình cũng có khoảng 100 hoạt động văn hóa được tổ chức tại đây. Trong số đó có các lễ kỷ niệm sinh nhật lớn dành cho Nữ thần Thiên Hậu, Kuan Yin và Thủy Biên nương nương, lễ cầu nguyện Pháp, ngày Wesak, lễ hội bánh trung thu và lễ mừng năm mới 15 ngày của Trung Quốc. Lễ kỷ niệm sinh nhật Nữ thần Thiên Hậu tại ngôi đền được coi là lễ lớn nhất từng được tổ chức bên ngoài Trung Quốc.
- Aloft Kuala Lumpur Sentral: du lịch Kualar Lumpur trong 48 giờ bạn có thể nghỉ tại khách sạn 4 sao dành cho doanh nhân này. Tận hưởng Wi-Fi miễn phí, bữa sáng và hồ bơi dành cho trẻ em.
- Hilton Kuala Lumpur: khách sạn sang trọng 5 sao ở Kuala Lumpur. Tận hưởng Wi-Fi miễn phí, 6 nhà hàng và 3 quầy bar/khu lounge. Nhân viên thân thiện và các phòng sạch sẽ.
- Le Méridien Kuala Lumpur: khách sạn sang trọng 5 sao, phòng thoải mái ở Kuala Lumpur. Tận hưởng Wi-Fi miễn phí, bữa sáng và dịch vụ phòng 24 giờ.
Với màu sắc ấn tượng, lối kiến trúc với những dãy đèn lồng đỏ trang trí độc đáo. Chùa Thiên Hậu Malaysia trở thành địa điểm check in nổi tiếng với khách du lịch. Không những thế tại đây bạn còn được tham gia vào nhiều hoạt động, lễ hội sôi nổi mang lại nhiều kỷ niệm đẹp khó quên.
>>>Xem thêm: Kinh nghiệm cẩm nang du lịch Malaysia hữu ích!
Hà Lê (tổng hợp)
Theo Báo Thể Thao Việt Nam