Banner Movi

Tất tần tật về phương tiện di chuyển tại Bangkok, Thái Lan dành cho khách du lịch

Thứ sáu, 30/06/2023, 09:46 GMT+7
Có đủ loại phương tiện di chuyển tại Bangkok như tuktuk, xe ôm, taxi cùng hệ thống tàu điện ngầm, tàu điện trên cao thuận tiện để du khách đi lại khám phá thành phố.
quảng cáo

Luôn đứng đầu top những địa điểm du lịch giá rẻ hút khách nhất Đông Nam Á, Bangkok (Thái Lan) được yêu thích bởi nền văn hóa độc đáo, ẩm thực đa dạng, nhiều điểm đến thú vị và thiên đường giải trí sôi động. Để hành trình khám phá thành phố này trọn vẹn, du khách cần bỏ túi cẩm nang sử dụng các phương tiện di chuyển tại Bangkok, từ xe tuktuk, taxi, tàu điện ngầm đến một số loại xe công nghệ khác.

Dưới đây là tất tần tật cẩm nang đi lại tại Bangkok dành cho mọi du khách.

>> Xem thêm: Cẩm nang du lịch Thái Lan


1. Các loại phương tiện di chuyển tại Bangkok phổ biến nhất


1.1. Xe tuk tuk

Nhắc đến phương tiện giao thông công cộng ở Bangkok, điều đầu tiên người ta nghĩ đến có lẽ là chiếc xe ba bánh sặc sỡ, gọi theo ngôn ngữ địa phương là xe tuk tuk. Không chỉ tại Bangkok, đây là một trong những phương tiện di chuyển phổ biến nhất Thái Lan, được sử dụng để đưa du khách đi lại quãng đường ngắn, tham quan các điểm đến với giá khá rẻ.

 
phương tiện di chuyển tại BangkokPhương tiện di chuyển tại Bangkok phổ biến nhất là xe tuk tuk. Ảnh: onemoredestination

Tuy nhiên, giá di chuyển bằng tuk tuk giữa người dân địa phương và khách du lịch sẽ có sự khác biệt. Thông thường, bạn phải trả khoảng 60 Bath (khoảng 40 nghìn đồng) cho mỗi chuyến đi ngắn, có thể mặc cả với tài xế để có mức giá hợp lý hơn. Lưu ý, tránh bắt xe tuk tuk ở ngay trước các địa điểm du lịch nổi tiếng để không bị hét giá nhé!

 
phương tiện di chuyển tại BangkokBạn hãy mặc cả trước với tài xế để không bị “hét giá” nhé! Ảnh: jammingthailand


1.2. Xe ôm

Giống như xe tuk-tuk, xe ôm là một phương tiện di chuyển tại Bangkok tiện lợi để đi quanh thành phố với quãng đường ngắn hoặc len lỏi trong những ngõ ngách mà tuk tuk hay taxi không thể vào được. Giá cho mỗi chuyến xe ôm còn rẻ hơn tuk tuk, khoảng 40 Bath (26 nghìn đồng) cho mỗi chuyến đi ngắn.

 
phương tiện di chuyển tại BangkokXe ôm là phương tiện di chuyển tại Bangkok rẻ nhất dành cho du khách một mình. Ảnh: travelvui

Hãy nhớ thông báo điểm đến của bạn và thương lượng giá cả trước khi quyết định thuê xe. Đừng quên đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn nhé!


1.3. Taxi

 
phương tiện di chuyển tại BangkokNhững chiếc taxi đầy màu sắc đã trở thành thương hiệu của Bangkok. Ảnh: Hotels

Ở thủ đô của Thái Lan, việc nhìn thấy những chiếc taxi đầy màu sắc trên đường phố là điều hết sức bình thường vì đây là một trong những phương tiện di chuyển phổ biến nhất tại Bangkok. Để nhận biết taxi có thể bắt khách hay không, chỉ cần nhìn vào dòng chữ trên biển báo màu đỏ rực (viết bằng tiếng Thái) ở phía trước, mang nghĩa là “hiện đang không có khách”. Khi dòng chữ màu đỏ và phát sáng, nghĩa là bạn có thể bắt chiếc taxi này.

 
phương tiện di chuyển tại BangkokHãy chú ý đến bảng đèn LED đỏ nếu muốn gọi phương tiện di chuyển tại Bangkok này nhé. Ảnh: hotels

Tuy nhiên, có khá nhiều du khách đã gặp phải trường hợp “bị hớ” do tài xế “ăn gian” không sử dụng đồng hồ đếm km để tính phí. Hãy chú ý điều này. Bên cạnh đó, chụp ảnh ID tài xế của mình và mở GPS để đảm bảo tài xế sẽ đưa bạn đến đúng điểm đến thay vì rẽ sang cung đường dài hơn để tính thêm phí. Giá taxi ở Bangkok dao động từ khoảng 35 Bath (khoảng 23 nghìn đồng), có thể tăng theo độ dài quãng đường hoặc trong trường hợp bị kẹt xe.


1.4. Xe buýt

 
phương tiện di chuyển tại BangkokXe buýt cũng là phương tiện di chuyển tại Bangkok lý tưởng khám phá thành phố. Ảnh: kkday

Phương tiện công cộng rẻ nhất ở Bangkok mà bạn có thể lựa chọn cho chuyến khám phá vòng quanh thành phố là xe buýt. Các điểm đến thường được viết bằng tiếng Thái có thể gây khó khăn cho du khách nước ngoài và đây là lúc bản đồ xe buýt của Cơ quan quản lý giao thông công cộng Bangkok (BMTA) trở nên hữu ích. Hãy lưu bản đồ này vào điện thoại để tiện theo dõi các điểm đến trong tour du lịch Bangkok Thái Lan.

 
phương tiện di chuyển tại BangkokCó loại xe buýt có và không có điều hòa để bạn lựa chọn. Ảnh: hotels

Khi lựa chọn phương tiện di chuyển tại Bangkok này, hãy lưu ý xe buýt màu cam và xanh dương có máy lạnh, xe buýt màu đỏ thì không. Các xe buýt cũng đi các tuyến đường khác nhau: có xe sẽ dừng theo trạm, xe đi tuyến đường cao tốc mà không dừng lại. Hầu hết xe buýt hoạt động từ 5h sáng đến 23h hàng ngày, có loại xe bút hoạt động 24/7.

Bạn hãy chuẩn bị tiền lẻ để tiện mua vé xe buýt nhé. Giá vé xe buýt không máy lạnh từ 8 – 25 Bath/lượt tủy loại (khoảng 5 – 16 nghìn đồng).


1.5. Tàu điện trên cao BTS Sky Train và tàu điện ngầm

 
phương tiện di chuyển tại BangkokPhương tiện di chuyển tại Bangkok đưa bạn đi lại giữa các điểm đến trong và ngoài thành phố. Ảnh: hotels

Nếu chưa biết di chuyển ở Bangkok giữa các điểm đến tham quan trong thành phố hoặc thậm chí ngoại thành như thế nào, bạn có thể chọn Bangkok Mass Transit, hay còn gọi là BTS Sky Train. Có 2 tuyến tàu điện trên cao là Xanh và vàng, khởi hành sướm nhất từ 5h sáng và muộn nhất 12h trưa. Phương tiện giao thông công cộng phổ biến tại Bangkok sẽ đưa bạn đến rất nhiều địa danh nổi tiếng như Tượng đài Chiến thắng và Chợ cuối tuần Chatuchak.

Tùy vào điểm đến của bạn, giá vé từ 17 – 47 Bath (khoảng 11 – 31 nghìn đồng)/lượt. Nếu khách sạn của bạn ở gần trạm BTS hoặc bạn đã quyết định dạo quanh thành phố bằng phương tiện này, hãy mua vé ngày với giá 150 Bath (khoảng 100 nghìn đồng) đi lại không giới hạn bằng BTS Sky Train.

 
phương tiện di chuyển tại BangkokBạn có thể mua vé ngày để tiện đi lại tiết kiệm chi phí. Ảnh: bestprice

Lựa chọn khác cho phương tiện di chuyển tại Bangkok là MRT hay tàu điện ngầm, có thể đưa bạn đến nhiều điểm du lịch như Grand Palace và chùa Wat Phra Kaew. Giá vé dao động 17 – 43 Bath (11 – 28 nghìn đồng) và bạn cũng có thể mua vé ngày giá 120 Bath (80 nghìn đồng).

>> Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Việt Nam từ A-Z


1.6. Một số phương tiện di chuyển khác

Các tour đi bộ trong thành phố là cách tốt để khám phá trọn vẹn Bangkok theo cách của riêng mình. Mặc dù không quá phổ biến nhưng đi xe đạp là một cách đi lại ở Bangkok không lo tắc đường dành cho người dân địa phương cũng như khách du lịch. Có nhiều dịch vụ cho thuê xe đạp ở các khu vực nổi tiếng cũng như các tour du lịch bằng xe đạp tìm hiểu văn hóa thú vị, với giá 50 Bath/giờ hoặc 300 Bath/ngày.

 
phương tiện di chuyển tại BangkokĐi bộ khám phá các ngõ ngách của thành phố. Ảnh: myrealtrip

Còn để chủ động tuyệt đối trong chuyến đi và có điều kiện hơn về tài chính, bạn hãy thuê một chiếc xe hơi để di chuyển tại thành phố Bangkok. Giá thuê khoảng 640 Bath/ngày tùy vào loại xe bạn chọn, tự do, thoải mái, riêng tư và thuận tiện hơn nếu bạn cần mang theo hành lý. Tuy nhiên, phương thức đi lại này chỉ dành cho những người hiểu biết về đường phố Thái Lan, cũng như không ngại tắc đường vào những khung giờ cao điểm.


2. Dịch vụ gọi xe điện tử tại Bangkok Thái Lan

 
phương tiện di chuyển tại BangkokCác loại phương tiện di chuyển tại Bangkok như taxi, xe máy có thể book qua ứng dụng. Ảnh: viahero

Giống như ở nhiều quốc gia khác, dịch vụ gọi xe điện tử cũng phổ biến ở Bangkok, như Grab và Bolt. Ngoài ra còn có một app đi chung xe địa phương có tên là NaviGo, cũng như InDriver - ứng dụng mà bạn có thể thương lượng giá vé với tài xế. Bên cạnh GrabCar, còn có GrabVan dành cho các nhóm khách du lịch đông người và GrabBike dành cho những người du lịch tiết kiệm.

Vậy là bạn đã nắm rõ thông tin về mọi phương tiện di chuyển tại Bangkok. Hãy lựa chọn hợp lý với chi phí cũng như lịch trình để có trải nghiệm thú vị nhất nhé!

>> Xem thêm: Thưởng thức xôi xoài, trứng tráng hàu tại loạt nhà hàng lâu đời nhất ở Bangkok

Mộc Nhiên

Theo Báo Thể thao Việt Nam

quảng cáo
Chia sẻ:
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)