Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Những địa điểm check in cứ lên hình là xinh lung linh ở Đăk Lăk

Thứ sáu, 17/05/2019, 18:45 GMT+7
Các địa điểm du lịch Đăk Lăk luôn có một sức hút không hề nhỏ đối với những người thích du lịch bụi. Những nét đẹp đơn sơ mộc mạc của nơi đây không chỉ xuất phát từ không gian thiên nhiên núi rừng đại ngàn, mà còn bởi nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc vùng Tây Nguyên. Hãy điểm qua một chút về những nơi mà bạn sẽ có những tấm hình xinh lung linh khi đến với Đăk Lăk nhé!

Đá Voi Mẹ

"Đá Voi Mẹ" là cụm từ thân thuộc người dân Đăk Lăk gọi nơi đây vì nhìn từ trên cao, núi đá này trông giống lưng một con voi to lớn, cũng là biểu tượng của tỉnh Đăk Lăk. Núi Đá Voi Mẹ tọa lạc tại xã Yang Tao, huyện Lăk và cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 40km theo hướng Quốc lộ 27.
 
Màu sắc và những đường nét uốn lượn của tảng đá gợi liên tưởng đến tấm lưng của một chú voi khổng lồ
Màu sắc và những đường nét uốn lượn của tảng đá gợi liên tưởng đến tấm lưng của một chú voi khổng lồ

Theo ước lượng thì đá Voi Mẹ có chiều dài khoảng 200m, chu vi dưới chân đá khoảng 500m, cao khoảng hơn 30m và nặng hàng vạn tấn. Đây chính là tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam. Từ trên đỉnh đá Voi Mẹ, có thể quan sát nhiều thắng cảnh trong vùng như: hồ Yang Reh và dãy Chư Yang Sin – mái nhà của Tây Nguyên. Đây không chỉ là nơi check-in lý tưởng mà còn là nơi để thử thách nhẹ mọi con tim mê chinh phục khi bạn phải leo từng bước chênh vênh lên dốc đá thoai thoải không có chỗ bám giữa gió trời cao nguyên.
 
Rất nhiều bạn trẻ đã đến check-in ở đây
Rất nhiều bạn trẻ đã đến check-in ở đây

Vườn thực vật Troh Bư
 

Troh Bư nằm trên đường đi Buôn Đôn, cách trung tâm thành phố Buôn Mê Thuột 10 km về phía Tây theo đường Nguyễn Thị Định. Được xem là khu du lịch sinh thái bảo tồn những nét đặc sắc riêng của du lịch Đăk Lăk nói riêng và vùng đất đỏ Tây Nguyên nói chung.
 
Vườn thực vật Troh Bư được xem là khu du lịch sinh thái bảo tồn những nét đặc sắc riêng của du lịch Đaklak
Vườn thực vật Troh Bư được xem là khu du lịch sinh thái bảo tồn những nét đặc sắc riêng của du lịch Đaklak

Có một điều khác biệt ở đây đó là mọi vật liệu dùng để trang trí đều được tận dụng và tái chế từ lốp xe cũ nên có thể nói là vừa rất tiết kiệm chi phí, lại vừa tạo ra được nét rất riêng cho Troh Bư luôn đấy. Không những thế, Troh Bư còn cực kỳ ăn điểm với chiếc "tổ chim" treo lơ lửng hòa mình vào thiên nhiên nữa cơ! Cứ việc tạo dáng, bởi như thế nào những bức hình của bạn sẽ hiện lên cực ngầu cho xem. Nhìn thôi, mà cứ ngỡ cứ tưởng như chúng ta đang lạc ở vườn quốc gia nào ở Bali xa xôi lắm chứ?
 
Mọi vật liệu dùng để trang trí đều được tận dụng và tái chế từ lốp xe cũ
Mọi vật liệu dùng để trang trí đều được tận dụng và tái chế từ lốp xe cũ

Ngoài bộ sưu tập phong phú và đa dạng về cây, cỏ, hoa và lan rừng, thì Troh Bư còn có những ngôi nhà nhỏ đơn sơ mang đậm màu cổ tích nằm ẩn giữa rừng cây. Ngoài ra, còn mang những tiểu cảnh đẹp làm điểm nhấn, đảm bảo lên hình sẽ "ảo diệu" như trong phim Hàn Quốc như lá phong đỏ bên cạnh cây cầu gỗ đầy thơ mộng.
 
Những ngôi nhà nhỏ đơn sơ mang đậm màu cổ tích
Những ngôi nhà nhỏ đơn sơ mang đậm màu cổ tích

Bảo tàng Thế giới Cà Phê
 

Bảo tàng Thế giới Cà phê sở hữu kiến trúc độc đáo với thiết kế mang đậm nét đặc trưng văn hóa của vùng đất Tây Nguyên. Ở nơi đây, bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp hài hòa của sự hiện đại cùng với nét truyền trống bản địa. Trong đó, công trình chính được lấy cảm hứng từ chính nhà dài với những đường cong đặc sắc và uyển chuyển giao thoa với nhau tạo nên lối kiến trúc đặc biệt của riêng nó. Trong không gian của bảo tàng này bao gồm nhiều khu vực khác nhau, là một tổ hợp không gian để phục vụ trưng bày, triển lãm, thưởng thức cà phê, thư viện và tổ chức hội thảo.
 
Không gian độc đáo, đậm chất nghệ thuật của Bảo tàng Thế giới Cà phê
Không gian độc đáo, đậm chất nghệ thuật của Bảo tàng Thế giới Cà phê

Với diện tích rộng lớn và có ánh sáng của tự nhiên, Bảo tàng Thế giới Cà phê với từng đường nét trang trí trang nhã và tinh tế, không chỉ mở ra không gian thoáng đãng và thoải mái, sẽ khiến du khách không cảm thấy tù túng, mà còn khiến du khách tham quan cảm thấy thân thuộc và hứng thú, gợi nên niềm cảm hứng đối với riêng nơi này.
 
Một trong góc “check-in” thu hút đông đảo các bạn trẻ trong Bảo tàng Thế giới
Một trong góc “check-in” thu hút đông đảo các bạn trẻ trong Bảo tàng Thế giới

Chùa sắc tứ Khải Đoan
 

Tọa lạc tại số 117 đường Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, ngôi chùa mang tên Sắc Tứ Khải Đoan hay còn được gọi với cái tên thân thuộc là chùa Khải Đoan, chùa Lớn hay chùa Tỉnh.
 
Là ngôi chùa được xem là lớn nhất thành phố Buôn Ma Thuột và cả tỉnh Đăk Lăk. Đây cũng là ngôi chùa lần đầu tiên được xây dựng ở Cao Nguyên. Kiến trúc toàn gỗ kiểu nhà rường Huế với tone màu nâu vàng chủ đạo, là điểm du lịch tâm linh không thể bỏ qua khi đến Buôn Mê. Trừ khuôn viên phía dưới, còn lại muốn lên trên chiêm bái, tất cả mọi người đều phải bỏ giày đi chân đất để giữ gìn vệ sinh cho nhà chùa.
 
Chùa sắc tứ Khải Đoan là ngôi chùa được xem là lớn nhất thành phố Buôn Ma Thuột và cả tỉnh Đắk Lắk
Chùa sắc tứ Khải Đoan là ngôi chùa được xem là lớn nhất thành phố Buôn Ma Thuột và cả tỉnh Đắk Lắk

Chùa được xây dựng bởi bàn tay khéo léo của những người thợ cố đô Huế, có lẽ chính là điểm nhấn về kiến trúc ấn tượng, mang điểm chấm phá của kiến trúc cung đình Huế cổ kính, kết hợp với phong cách nhà sàn của địa phương Tây Nguyên, và xen lẫn đâu đó nét kiến trúc hiện đại. Mái chùa cong cong, mang dáng dấp một mái nhà rông, nhưng lại cực kỳ uyển chuyển mềm mại với những đôi giao long quyện mây lướt gió… khiến bạn phải ngỡ ngàng khi một lần ghé lui tới ngôi chùa tuyệt đẹp này.
 
Mái chùa cong cong, mang dáng dấp một mái nhà rông
Mái chùa cong cong, mang dáng dấp một mái nhà rông

Đăk Lăk không chỉ có thiên nhiên hùng vĩ mà còn có tình người mộc mạc và giản dị. Nếu có cơ hội, bạn hãy một lần du lịch Đăk Lăk, khám phá, chiêm ngưỡng và viết tiếp giúp tôi những cuộc hành trình mới về vùng đất Tây Nguyên tuyệt diệu này.
 
Hồng Ánh
Theo Báo Du lịch