Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Nhật Bản

“Điện thờ Patheon” dưới lòng đất Tokyo

Thứ ba, 16/04/2019, 19:42 GMT+7
Nhắc đến Nhật Bản mọi người sẽ nghĩ ngay đến hoa anh dào, núi Phú Sĩ nhưng không chỉ có vậy, quốc gia này còn có nền khoa học tiên tiến nhất thế giới, nhờ trí tuệ và tài năng của con người đất nước mặt trời mọc đã tạo nên nhiều công trình đồ sộ, lạ thường. Trong số đó, công trình thoát nước thành phố Tokyo là một kiệt tác mà cả thế giới phải ngưỡng mộ.

Giống như nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, Nhật Bản cũng gặp vấn đề về quỹ đất sử dụng cho mục đích công cộng ngày càng eo hẹp. Do vậy để bảo vệ cư dân thành phố Tokyo tránh khỏi những thảm họa tự nhiên như mưa lớn hay bão nhiệt đới, chính quyền đã quyết định đầu tư xây dựng một hệ thống thoát nước ngầm nằm ở ngoại ô thành phố, bên dưới sân vận động và công viên trượt băng.
 
“Điện thờ Patheon” dưới lòng đất Tokyo
Thành phố Tokyo

Công trình đồ sộ này  được xây dựng từ năm 1993 với tổng chi phí lên đến 3 tỷ USD. Sau khi đưa vào hoạt động năm 2006 thì tất cả mọi người đều không khỏi ngạc nhiên trước qui mô của công trình, khi lạc bước vào trong khung cảnh nơi này giống như một “Điện thờ Patheon” khổng lồ.
 
“Điện thờ Patheon” dưới lòng đất Tokyo
Giếng bê-tông với chiều cao 65m và đường kính 32m có thể nuốt chửng cả một phi thuyền không gian

Hệ thống thoát nước được xây dựng rất công phu bao gồm năm giếng nước, dẫn nước từ các con sông Naka, Tone.., các giếng nước được liên kết với nhau bằng các hầm ngầm có chiều dài 6,3km và sâu 50 mét so với mặt đất, trạm bơm nước có công suất tổng cộng lên tới 200 mét khối trên một giây và bể điều hòa lượng nước có độ cao 18 mét, rộng 78 mét và dài 177 mét…
 
“Điện thờ Patheon” dưới lòng đất Tokyo
Đường hầm sâu dưới lòng đất

“Điện thờ Patheon” dưới lòng đất Tokyo
Khu vực bể điều hòa

Bể điều hòa lượng nước có tổng cộng 59 cột trụ khổng lồ với chiều cao 18m, rộng 2 mét và dài 7 mét, nặng tới 500 tấn.
 
“Điện thờ Patheon” dưới lòng đất Tokyo
Trung tâm điều khiển

Khi các bể này đầy thì hệ thống bơm công suất 200m3 trên giây được kích hoạt để xả nước ra con sông quanh thành phố. Tất cả mọi hoạt động được điều chỉnh nhịp nhàng từ trung tâm điều khiển. 
 
“Điện thờ Patheon” dưới lòng đất Tokyo
Du khách tham quan

Chính cấu trúc đồ sộ có một không hai của công trình này mà nơi đây vô tình trở thành điểm đến hấp dẫn của Tokyo. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho du khách, nơi đây chỉ mở cửa đón khách khi hệ thống tạm ngưng vận hành và giới hạn số lượng khách tham quan. Mỗi tuần chỉ có 9 tour tham quan, mỗi tour 25 khách do đó muốn có chỗ, khách phải đặt trước hơn 1 tháng.
 
Thật sự là quá sức tưởng tượng phải không các bạn, vì vậy, hãy lên kế hoạch cho mình để ghé thăm nơi đây đi nhé. 
Hằng Nga
Theo Báo Du lịch