Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Nhật Bản

Chạm chân đến Jimbocho - thiên đường sách Nhật Bản

Thứ hai, 01/07/2019, 16:29 GMT+7
Là một trong những thị trấn của thành phố Tokyo, Jimbocho được xem là một “thị trấn sách” đích thực với hàng ngàn đầu sách phong phú các thể loại. Đến với Jimbocho, bạn không chỉ "ngập lặn" trong những cuốn sách mình thích mà còn tận hưởng bầu không khí trong lành, bình yên giữa một thành phố Tokyo sầm uất, nhộn nhịp.
 

Đôi nét về thị trấn sách Jimbocho 
 

Tọa lạc ở Chiyoda, thủ đô Tokyo, quận Jimbocho được mệnh danh là “Thị trấn sách”. Nơi này được xem là khu cửa hàng sách cổ nhất trên thế giới với cái tên được đặt theo một vị samurai nổi tiếng vào thế kỷ 17 là Nagaharu Jimbo. Song, vào năm 1913, khu phố và nhiều nhà sách của thị trấn đã bị một ngọn lửa lớn thiêu rụi. Một thời gian sau, ông Iwanami Shigeo – một giáo sư đại học đã cố gắng phục hồi nơi này bằng việc mở một nhà sách, mà sau này đã phát triển thành công ty xuất bản lớn của Nhật Bản là Iwanami Shoten.
 
 Đôi nét về thị trấn sách Jimbocho
Đôi nét về thị trấn sách Jimbocho
 
Đến ngày nay, thị trấn Jimbocho đã phát triển và lớn mạnh với hàng trăm gian hàng cùng cửa hàng sách cũ và mới. Mỗi năm, thị trấn thu hút hàng nghìn tín đồ yêu sách đến tham quan và mua sắm. Đặc biệt xung quanh khu vực này còn là nơi nhiều trường đại học nổi tiếng đóng đô: Trường Luật Tokyo, Trường Luật Meiji, Trường đại học Juntendo… Chính vì vậy, khi đến đây, bạn dễ dàng bắt gặp hình ảnh người người lựa sách, đọc sách.
 
Đến đây, du khách tự do chọn những cuốn sách mình yêu thích
Đến đây, du khách tự do chọn những cuốn sách mình yêu thích

Hầu hết các cửa hàng sách tại đây đều nằm ở phía nam nhà ga Jimbocho ngay đường chính Yasukuni-dori. Bởi mục đích tinh tế của các chủ cửa hàng nơi đây là hạn chế ánh sáng trực tiếp chiếu vào làm hư hại sách. Hơn thế nữa khách hàng cũng có thể dễ dàng đi bộ đến các cửa hàng nhờ vào vị trí trung tâm đắc địa. 

 Thị trấn Jimbocho với hàng trăm gian hàng cùng cửa hàng sách cũ và mới
Thị trấn Jimbocho với hàng trăm gian hàng cùng cửa hàng sách cũ và mới 
 

Phong phú thể loại sách 


Thị trấn Jimbocho bày bán đầy đủ các thể loại từ văn hóa, khoa học, tản mạn đến lịch sử...Tuy nhiên thể loại sách về nghệ thuật – văn hóa vẫn luôn được nhiều người săn tìm nhất. Đặc biệt, du khách còn có thể tìm thấy những cuốn sách tiếng Anh tại một số cửa hàng như: Kitazawa, Komiyama, Sanseido, Isseido. Bên cạnh đó, nơi đây cũng là địa chỉ mà những người yêu thích sưu tầm sách cổ – quý thường lui tới. 
 
Phong phú thể loại sách
Phong phú thể loại sách

Ngoài ra, du khách nước ngoài khi đến đây tham quan và mua sắm có thể đến Trung tâm Thông tin Sách và Thị trấn để nhận được các thông tin cần thiết bằng các thứ tiếng khác nhau như: tiếng Anh, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc và Thái Lan với thiết bị đầu cuối Jinbou được lắp đặt tại trung tâm. 
 

Tản bộ tham quan Jimbocho 


Tại Jimbocho có một thư viện công cộng kiểu mới với hệ thống tìm kiếm sáng tạo. Đây cũng là điểm nổi bật níu chân du khách ở lại với thành phố Jimbocho. Đó chính là Thư viện Chiyoda nằm ở tầng 9 và tầng 10 của trụ sở quận Chiyoda. Đây là nơi bạn đọc có thể duyệt 7.000 cuốn sách mới được phân loại theo chủ đề, được thực hiện bằng hệ thống tìm kiếm liên kết duy nhất do Viện Tin học Quốc gia phát triển. 
 
Tản bộ tham quan Jimbocho
Ngoài thú vui chọn sách, bạn có thể tản bộ tham quan thị trấn yên bình này

Sau khi tham quan và đã chọn cho mình những cuốn sách vừa ý. Bạn có thể tản bộ đến với một trong số những nhà hàng hoặc các quán café trong khu vực để nghỉ chân và thưởng thức ẩm thực. Còn gì tuyệt vời hơn là bạn thong thả thưởng thức những món ăn Nhật Bản đặc trưng hoặc của một số quốc gia khác. Hoặc có thể nhâm nhi tách café thơm nồng trong khi đang lật giở từng trang sách hay.
 
Thưởng thức ẩm thực ở thành phố Tokyo
Thưởng thức ẩm thực ở thành phố Tokyo
 
Nếu bạn là người yêu sách và mong muốn tìm được những cuốn sách hay thì khi đi du lịch Nhật Bản, đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm quận Jimbocho nhé!
 
Phương Phương
Theo Báo Thể Thao Việt Nam