Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Tháng 5 đừng lỡ hẹn với đảo ngọc Phú Quốc!

Thứ sáu, 10/05/2019, 16:35 GMT+7
Cùng nạp “vitamin sea”, theo chân cô gái 9x xinh đẹp Tạ Xuân Hương khám phá những điểm check-in ăn hình nhất tại đảo ngọc Phú Quốc trong 4 ngày 3 đêm và bỏ túi những tips hữu ích bạn nhé. 
Phú Quốc chưa bao giờ bớt xinh đẹp trong con mắt và trái tim của những người mê xê dịch. Đảo ngọc vẫn luôn thế, vẫn luôn là khung cảnh đẹp mê hồn bởi mặt nước trong vắt đến độ nhìn thấy hết được những bí mật của đại dương, màu xanh hệt như ly cocktail bạc hà mát lạnh, bãi cát trắng mịn trải dài tựa lớp bột bánh, hàng dừa nghiêng nghiêng cùng những phiến đá có hình thù lạ mắt,…. Nghe đến đây thôi đã đủ để ai nấy đều sẵn lòng dành cho thiên đường biển đảo này một sự ưu ái đặc biệt. 
 
Tháng 4 vừa qua, cô bạn Tạ Xuân Hương đã có chuyến vi vu cùng gia đình ghé thăm Đảo Ngọc Phú Quốc trong 4 ngày 3 đêm. Tuy đã là lần thứ hai quay lại nơi đây, 9x cho biết cô vẫn vô cùng ấn tượng và không ngớt lời ca ngợi vẻ đẹp của thiên đường biển Kiên Giang, nơi mang đến cho cô nàng và gia đình những phút giây nghỉ dưỡng yên bình, những trải nghiệm khó quên và đặc biệt là cả bộ sưu tập ảnh tuyệt vời. 

du lịch đảo ngọc Phú Quốc
9x Tạ Xuân Hương vừa có chuyến nghỉ dưỡng ở đảo ngọc Phú Quốc cùng gia đình

Dưới đây là lịch trình nghỉ dưỡng tại Phú Quốc của Xuân Hương và một vài gợi ý cũng như kinh nghiệm cô nàng chia sẻ qua chuyến đi mà có thể sẽ rất hữu ích với bạn đấy! 
 

1. DI CHUYỂN 
 

- Hà Nội – Phú Quốc: Vietnam Airlines khai thác mỗi ngày 1 chuyến bay Airbus từ Hà Nội đi Phú Quốc khởi hành lúc 8h40 và đến nơi lúc 10h45. Chuyến bay theo chiều ngược lại khởi hành từ Phú Quốc lúc 11h35 và đến nơi lúc 13h40. 
 
- Đi lại tại Phú Quốc: Mình chủ yếu đi lại bằng taxi và xe đưa đón của khách sạn. Để tiết kiệm hơn và cũng tiện di chuyển đến những điểm mong muốn, các bạn nên thuê xe máy với giá khoảng 150k/ ngày đã đầy đủ xăng xe. 
 

2. KHÁCH SẠN 
 

du lịch đảo ngọc Phú Quốc
Cô nàng chọn Vinpearl Villa Discovery2 làm nơi nghỉ dưỡng 

Khách sạn, resort và homestay ở Phú Quốc nhiều vô kể, Hương và gia đình lựa chọn ở Vinpearl Villa Discovery 2, khá là phù hợp nếu bạn đi nghỉ dưỡng vì khu này ở xa trung tâm, lại biệt lập không có nhiều hàng quán ăn uống. Tuy nhiên villa phòng rất đẹp, có hồ bơi riêng và view nhìn ra biển, đặc biệt góc nào đứng vào cũng cho ra đời những shoot hình đẹp. 

du lịch đảo ngọc Phú Quốc

Các bạn có thể tham khảo thêm những khách sạn gần trung tâm hơn mà cũng đẹp như Novotel, Intercontinental, Sol Beach House, Premier Village resort nhé.
 

3. ĂN UỐNG Ở PHÚ QUỐC
 

Ngoài các bữa ăn tại villa, Hương đã ghé một số quán ăn được nhiều bạn trẻ review và thưởng thức các đặc sản của Phú Quốc:
 
- Bún quậy Kiến Xây ( 30-50k/ bát ) với trải nghiệm tự phục vụ
 
- Quán Ra Khơi: số 131 Đường 30/4, Dương Đông
 
- Quán Xin Chào Seafood Restaurant: 66 Đường Trần Hưng Đạo
 
- Quán Sông Xanh: 217 Đường 30 Tháng 4 với đặc sản gỏi cá trích Sông Xanh, cơm chiên ghẹ và lẩu nấm
 
- Ăn tối ở chợ đêm Phú Quốc

du lịch đảo ngọc Phú Quốc
 

4. 1001 ĐIỂM VUI CHƠI – SỐNG ẢO Ở PHÚ QUỐC 
 

Đảo Phú Quốc cực kỳ rộng, được chia làm 4 khu: Nam Đảo, Bắc Đảo, Đông Đảo và khu thị trấn Dương Đông., bởi vậy để khám phá được hết những điểm đến nổi tiếng tại đây có lẽ phải “đầu tư’” nhiều hơn một chuyến đi. Ngoài “đặc sản” là vô số bãi biển xanh trong, các cụm đảo lớn nhỏ, còn có những điểm đến lịch sử như các bảo tàng, đền thờ, nhà tù Phú Quốc, khám phá xưởng nước mắm, các khu vui chơi giải trí sôi động,…đang chờ bạn. 
 
Trong lần đầu tới Phú Quốc, Hương đã có dịp thăm vài điểm đến như Dinh Cậu, Dinh Bà, nhà thùng sản xuất nước mắm, chùa Hộ Quốc,… nên trong chuyến đi lần này mình sẽ gợi ý chủ yếu là các khu vui chơi giải trí và điểm đến mới, cũng như chi phí, trải nghiệm chi tiết của mình.
 
  • Vinpearl Land + Vinpearl Safari

 

du lịch đảo ngọc Phú Quốc

Khu vui chơi và tham quan động vật nổi tiếng nhất tại Phú Quốc, một lợi thế dành cho các bạn lựa chọn nghỉ dưỡng tại các khách sạn, villa ở Vinpearl là sẽ không mất phí vào. Đây là điểm đến vui chơi, giải trí cực kỳ phù hợp cho các bạn trẻ, gia đình có trẻ nhỏ. 

du lịch đảo ngọc Phú Quốc
 
Với Vinpearl Safari bạn sẽ được chứng kiến những show biểu diễn của rất nhiều loài động vật, ngoài ra có thể đi xe điện tham quan sâu bên trong chứ không nên đi bộ vì khu này khá rộng, thuê xe điện giá 1,5 triệu đồng/ xe ( tối đa 7 người ).
 
  • Bãi Sao

 

du lịch đảo ngọc Phú Quốc
Vẻ đẹp hoang sơ của Bãi Sao - một trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc

Từ lần đầu tiên đến đây mình đã cực kỳ ấn tượng và siêu mê nơi này bởi nước biển thì trong vắt, cát trắng mịn, có thể nói là một trong những bãi biển đẹp nhất của đảo ngọc Phú Quốc bên cạnh Bãi Dài, Bãi Khem hay Bãi Trường,…

du lịch đảo ngọc Phú Quốc
Đừng quên check-in tại xicchs đu cây dừa thần thánh nhé 
 
Tới đây ngoài tắm biển, dạo biển, đừng quên check-in cùng dây xích đu huyền thoại mà ai ai cũng chụp với giá 20k/ lần hoặc trải nghiệm bay dù mạo hiểm nhé. Nếu ai đi ít ngày không đủ thời gian đi các điểm thì mình khuyên nên đi ra Hòn Thơm tăm biển, cũng có xích đu ây dừa, dù k đẹp bằng nhưng nước lại trong hơn và có nhiều chỗ chụp hình hơn.
 
  • Cáp treo Hòn Thơm

 

Đây là đoạn cáp treo qua biển, đi mất tầm 20-25 phút, khá dài nhưng vì mình ngồi vừa ngắm cảnh chụp ảnh nên không hề thấy lâu đâu, thậm chí còn muốn ngồi lâu hơn nữa bởi nhìn cảnh biển siêu đẹp. Giá vé cáp treo đợt mình đi là 150K/người cho cả lượt đi và về, nhớ giữ vé cho lượt về đừng vứt đi nha.

du lịch đảo ngọc Phú Quốc
Vẻ đẹp cổ kính của nhà ga An Thới ngỡ như ở trời Tây 
 
Trước khi đi cáp treo mọi người đừng quên một background triệu like ở ngay bên ngoài Ga An Thới – ga trước khi vào cáp treo, được thiết kế theo phong cách Hy Lạp với tòa thành cổ rất đẹp. Nếu không biết nhiều người còn lầm tưởng rằng mình đang chụp hình tại châu Âu chứ chẳng ngờ rằng đơn giản chỉ là một nhà ga dẫn lên cáp treo.

du lịch đảo ngọc Phú Quốc
Hòn Thơm xinh đẹp và xanh tươi 
 
Xuống cáp treo xe điện sẽ đưa mọi người miễn phí ra bãi biển. Ra đến Hòn Thơm thì thực sự phải thốt lên khen ngợi, nắng lung linh, biển xanh, cát trắng, hàng dừa trải dài lại còn có cả võng nằm “chill” không chịu được. Nơi này phục vụ cả bữa trưa buffet 250k/ người nữa. 
 
  • Tour 4 đảo

 

Vì đã ăn vặt từ ở nhà nên mình chỉ chụp ảnh xả láng, bơi mệt nghỉ ở đây rồi mua tour cano đi tham quan 4 đảo vào lúc 2h chiều, giá 450k/ người. Lại là một trải nghiệm thú vị với tour 4 đảo khi mình được lặn ngắm san hô trong dòng nước trong veo, thả mình giữa đại dương mênh mông nhưng hãy cẩn thận kẻo bị xước tay chân bởi đá ở đây khá sắc, nhọn. 

du lịch đảo ngọc Phú Quốc
 
Các dải san hô nơi đây đứng đầu bảng tại Việt Nam về mức độ phong phú với 17 loại cứng, mềm và hải qùy khác nhau đấy nhé. 
 
  • Sunset Sanato Beach Club

 

du lịch đảo ngọc Phú Quốc

Một trong những nơi mà thời gian gần đây được biết đến như biểu tượng của Phú Quốc  là khu tổ hợp Sunset Sanato Beach Club thuộc Bãi Trường giá vé vào là 70k/ người, vừa có bãi bơi, nhạc và café, có cả khu vực background với những bức tượng độc đáo, công trình nghệ thuật ấn tượng, chụp với nắng chiều hoàng hôn thì đẹp mê ly.

du lịch đảo ngọc Phú Quốc
Sunset Sanato nổi bật với những công trình nghệ thuật ấn tượng 

Buổi tối thì có nhạc sống cũng vui lắm, ai thích chụp ảnh có thể đi vào buổi sáng trời trong xanh hay tầm chiều hoàng hôn nhé. Bên cạnh Sunset Sanato thì cũng có quán café Golden Beach Bar để ngồi ngắm hoàng hôn nhưng không có nhiều cảnh để chụp đẹp như Sunset Sanato.
 
  • OcSen Beach Bar

 

Địa chỉ 118/10 Trần Hưng Đạo, Dương Đông. Thời gian đẹp nhất để đến đây ngắm hoàng hôn là khoảng 5h chiều, vì sớm hơn thì hơi nắng mà muộn hơn thì khá đông, khó có chỗ ngồi đẹp và lỡ mất thời gian ngắm hoàng hôn. 

du lịch đảo ngọc Phú Quốc
Một trong những quán bar hot nhất đảo Phú Quốc, thu hút nhiều khách du lịch
 
Nổi bật với khung cảnh thiên nhiên trời phú của đảo Ngọc Phú Quốc – Ocsen beach Bar & Club được bao trùm với tone cam hồng  nhẹ nhàng, thu hút của ánh nắng cuối chiều, là nơi lý tưởng để ngả mình nhâm nhi một ít bia hay cocktail rồi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc.

du lịch đảo ngọc Phú Quốc
 
  • Rock Island Bar

 

Thêm một địa điểm nữa để ngắm hoàng hôn cực đẹp mà Hương muốn gợi ý cho các bạn là Rock Island Bar thuộc Nam Nghi resort. Nếu là khách không ở tại đó thì mua vé vào bar ở quầy lễ tân 200k/người bao gồm đưa đón bằng cano và 1 món đồ ăn hoặc uống theo phong cách tapas, nơi đây chào đón tất cả các du khách, kể cả trẻ em có người lớn đi kèm.

du lịch đảo ngọc Phú Quốc
Bạn cũng có thể ghé Rock Island Bar hoặc Golden Beach Bar ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp
  
  • Làng chài Rạch Vẹm - biển Gành Dầu

 

Được mệnh danh là vương quốc sao biển ở Phú Quốc, đến đây có thể chụp cùng sao biển cũng rất hay ho nhưng hãy nhớ là có thể bắt lên chơi chứ đừng mang về nhé. 
 
Gành Dầu có bãi tắm hình cánh cung trải dài 500m mà đứng ở mũi Gành Dầu bạn có thể nhìn thấy ngay phía bên kia là hòn đảo của Campuchia. Đây cũng là nơi thưởng thức hải sản tuyệt vời mà giá cả lại rất phải chăng đấy. 

du lịch đảo ngọc Phú Quốc
Trải nghiệm lặn biển ngắm san hô 
 
  • Khám phá quần đảo An Thới

 

Nằm trong vịnh Thái Lan, quần ảo An Thới là tổ hợp những hòn đảo nhỏ hoang sơ, với dải san hô tự nhiên đẹp nhất Việt Nam. Nơi đây mang lại những trải nghiệm thú vị chưa từng có như Làm Robinson trên đảo hoang, câu cá đêm, lặn ngắm san hô,…
 

4. ĐI PHÚ QUỐC MUA GÌ VỀ LÀM QUÀ?
 

- Phú Quốc có rất nhiều đặc sản mà bạn có thể mua về làm quà cho người thân, bạn bè. Đầu tiên phải kể đến ngọc trai. Đến nay, nhắc tới Phú Quốc, người ta không thể không nhắc đến những sản phẩm ngọc trai đẹp và có giá trị cao với chất lượng, màu sắc, hình dạng khác nhau. 
 
- Nếu ghé thăm nhà thùng sản xuất nước mắm, đừng quên mua nước mắm Phú Quốc về làm quà. Đây là thương hiệu không chỉ nổi tiếng tại Việt Nam mà còn được nhiều thị trường nước ngoài nhập khẩu, với màu sắc đậm, trong, mùi thơm nhẹ, ngọt hấp dẫn được làm từ cá cơm tươi nguyên chất.
 
- Đi biển thì chắc chắn phải gói ghém một chút hương vị biển mặn về chứ nhỉ? Là một vùng biển đặc trưng, dĩ nhiên Phú Quốc không thể thiếu những sản phẩm khô được chế biến từ hải sản như tôm nõn khô, mực khô, khô cá thu,…
 
- Ngoài ra, bạn có thể tìm mua một số sản phẩm đặc trưng nổi tiếng khác của Phú Quốc nhỏ gọn và dễ dàng mang về như tiêu sọ nguyên hạt, tiêu sọ xay, các sản phẩm từ tiêu, bánh khéo, rượu sim,…

du lịch đảo ngọc Phú Quốc
Xuân Hương vô cùng ấn tượng với vẻ đẹp của Phú Quốc và hài lòng về chuyến đi của mình

Tổng thể chuyến đi, thì chỉ có một từ để nói về Phú Quốc đó là: quá đẹp. Nếu hè này bạn còn chưa có kế hoạch đi đâu, tại sao không lựa chọn đây là điểm nạp chút vitamin sea nhỉ? Chắc chắn Đảo Ngọc sẽ không làm bạn thất vọng đâu! 

Mời bạn đọc tham khảo Chùm tour du lịch Phú Quốc - khám phá thiên đường đảo ngọc xinh đẹp chỉ từ 3.990.000đ. 
Ảnh & Review: Tạ Xuân Hương
Ngọc Quỳnh biên tập