Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Hàn Quốc

Khu chợ hải sản phong phú nhất Seoul

Thứ hai, 22/04/2019, 19:24 GMT+7
Hải sản chắc hẳn không còn là món ăn xa lạ với chúng ta, đặc biệt là những người dân sống ở vùng biển. Thế nhưng khi du lịch Seoul, Hàn Quốc bạn chắc chắn sẽ không khỏi phải choáng ngợp khi dừng chân tại khu chợ hải sản Noryangjin. Tại đây bạn có thể tìm thấy tất cả những loại hải sản tươi ngon với cách bày trí độc đáo, đặc biệt giá cả lại vô cùng hợp lý. Những người bán hàng ở đây lại vô cùng thân thiện và nhiệt tình. Nào! Hãy cùng ghé thăm khu chợ hải sản Noryangjin nổi tiếng này nhé!
Noryangjin được thành lập vào năm 1977 và được xem là một trong những khu chợ hải sản lớn nhất Seoul. Khu chợ vô cùng nhộn nhịp và mở cửa suốt 24 giờ trong tuần vào tất cả các ngày trong năm. Noryangjin là nơi tập trung tất cả các loại hải sản tươi ngon của thành phố, bạn có thể tìm thấy đủ loại như: cá biển, tôm, cua, mực, bạch tuộc, các loại ốc và đặc biệt loại nào cũng rất to, nếu như không muốn nói là khổng lồ. Theo thống kê, có 250-300 tấn thủy sản được bán ra hàng ngày tại Noryangjin.
 
Chợ Noryangjin được xem là khu chợ hải sản lớn nhất Seoul
Chợ Noryangjin được xem là khu chợ hải sản lớn nhất Seoul

Nơi đây được xem như là một mê cung thủy sản với vô vàn các loại hải sản tươi ngon được đánh bắt tại các cảng gần đó. Chợ Noryangjin chiếm 66.000 m2 đất và cao 8 tầng lầu. Trong đó, hàng trăm cửa hàng nhỏ hằng ngày tấp nập buôn bán cho hơn 30.000 lượt khách ghé mua. 
 
Khuôn viên khu chợ
Khuôn viên khu chợ

Những món hải sản ở đây được chế biến một cách kỹ lưỡng và sạch sẽ, đặc biệt giá thành của các loại hải sản ở đây lại thấp hơn từ 20 – 30 % so với những nơi khác. Dù hải sản ở chợ Noryangjin có giá thấp hơn so với trong siêu thị và các cửa hàng hải sản khác ở Seoul, bạn vẫn có thể trả giá với người bán. Khách hàng dò hỏi, trả giá hàng hóa tấp nập tạo nên những âm thanh vô cùng nhộn nhịp ở khu chợ này.
 
Noryangjin – nơi có hàng trăm loại hải sản tươi ngon nhất
Noryangjin – nơi có hàng trăm loại hải sản tươi ngon nhất

Khu chợ hoạt động tấp nập cả ngày, nhưng phiên đấu giá cá tươi diễn ra lúc 1h sáng hàng ngày mới là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất nơi đây. Du khách đến với khu chợ Noryangjin có thể tự tay lựa chọn các loại hải sản đang còn tươi sống bên trong các bể nước có bơm oxy. Sau đó, người bán sẽ cân và báo giá cho người mua. Quy trình mua bán ở đây vô cùng đơn giản khiến du khách không cần phải biết tiếng Hàn Quốc cũng có thể dễ dàng tìm mua được món hải sản ưng ý.
 
Khung cảnh mua bán tấp nập ở chợ Noryangjin
Khung cảnh mua bán tấp nập ở chợ Noryangjin

Sau khi tự tay lựa chọn cho mình những món hải sản vừa ý, bạn có thể nhờ người bán sơ chế, cắt thái theo ý muốn của bạn ngay tại chỗ. 
 
Người bán sẽ sơ chế sạch sẽ
Người bán sẽ sơ chế sạch sẽ

Bên cạnh đó, khu chợ Noryangjin còn có rất nhiều nhà hàng hải sản nổi tiếng. Nếu bạn không thích mua hải sản về chế biến vì sợ tốn công thì có thể cùng gia đình ghé vào những nhà hàng này để thưởng thức. Tuy là nhà hàng nhưng giá cả cũng vô cùng rẻ. Hải sản ở đây cũng đảm bảo tươi ngon. Bạn cũng có thể tự tay lựa chọn hải sản từ chợ và yêu cầu đầu bếp chế biến sau đó sẽ chỉ phải tính phí chế biến. Những nhà hàng này cũng có phục vụ các thức uống như rượu, nước trái cây thơm ngon hảo hạng để bạn có thể thưởng thức cùng hải sản.
 
Nhà hàng ở khu chợ Noryangjin
Nhà hàng ở khu chợ Noryangjin

Noryangjin cũng là một trong những nơi ở Seoul mà bạn có thể thưởng thức món bạch tuộc sống, một món ăn được xem là đặc biệt của người dân xứ Hàn. Món này có tên gốc là sannankji, người ăn chọn một con bạch tuộc còn sống, đổ một ít nước chấm lên con vật, sau đó bỏ vào miệng nhai khi chúng vẫn còn... ngọ nguậy. Đối với những ai chưa ăn quen món này thì xem nó như là một món kinh dị nhưng ai đã ăn quen thì đây được xem là một món đặc sản.
 
Món bạch tuộc sống
Món bạch tuộc sống 

Khu chợ này còn có bán những mặt hàng hải sản đã được cắt thái, sơ chế sẵn cho những khách có nhu cầu. Nếu như bạn muốn ăn sashimi, thì đây là địa điểm rất dễ để mua được một gói hàng có sẵn những lát cá sống được thái đều, sạch sẽ đi kèm với dưa chua, gừng và wasabi. 
 
Món bạch tuộc sống
Những hải sản đã được cắt thái bỏ hộp sẵn

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn mua những loại hải sản được sơ chế sấy khô như: mực khô, cá khô, tôm khô, rong biển,… để có thể mang về bảo quản và sử dụng lâu dài. Và nếu bạn đang phân vân để chọn mua quà về quê thì cũng có thể mua nó để mang về Việt Nam.
 
Hải sản khô ở chợ Noryangjin
Hải sản khô ở chợ Noryangjin

Chọn một địa điểm để tham quan và trải nghiệm tại Hàn Quốc thì đương nhiên bạn không nên bỏ qua khu chợ Noryangjin nổi tiếng trên. Đây được xem là một địa điểm lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm văn hóa ẩm thực thường ngày của người dân xứ Hàn. 
 
Theo Báo Du lịch