Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Những điểm đến hấp dẫn ở Hải Phòng

Thứ ba, 04/06/2019, 14:17 GMT+7
Hải Phòng thực ra có hai tên gọi, cảng biển và thành phố Hoa phượng đỏ. Cảng biển thì sôi động những chuyến hàng trên bến dưới thuyền quanh năm, còn hoa phượng thì rực đỏ cháy hết mình mỗi khi Hè về. Bên cạnh đó, Hải Phòng còn là đầu mối giao thông thủy bộ lớn nhất phía Bắc, vựa hải sản đầu nguồn. Đặc biệt, Hải Phòng luôn được du khách trong nước và quốc tế có cùng sở thích chiêm ngưỡng hưởng thụ khám phá nhìn nhận là thành phố có nguồn tài nguyên về thiên nhiên bao la hùng vĩ, có những bãi biển lượn quanh, những khu nghỉ mát và giải trí nổi tiếng đẹp mê hồn. 

Những điểm đến hấp dẫn ở Hải Phòng

 


Tháp Tường Long

 
Do UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) phối hợp cùng Hội Phật giáo Việt Nam xây dựng trên đỉnh Ngọc Sơn. Tháp Tường Long cao 9 tầng, trông như cây bút đang vẽ lên nền trời xanh và biển rộng là đài thiên thiên nhiên vô tận. Qua thư tịch cổ và những vết tích còn lại, tháp Tường Long gần như là khu tượng đài hoành tráng khắc khi dấu tích nhà Phật linh thiêng. Điều thú vị nhất, nhưng chỉ đến với số ít du khách là được lên tầng cao tháp Tường Long, lúc đó sẽ được thấy toàn cảnh biển Đồ Sơn bao la hũng vĩ, những làng mạc với cuộc sống bình dị của người dân vạn chài.
 

Chùa Hang

 
Chùa Hang, có tên chữ là Cốc tự, xưa thuộc địa bàn Vạn Tác, thị xã Đồ Sơn, huyện Nghi Dương, phủ Kinh Môn, đạo Hải Dương; nay thuộc phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn. Như tên gọi của chùa, người xưa lấy một hang đá núi, cao 3,5m rộng 7m chia làm 2 bậc thềm, bậc thềm ngoài rộng khoảng 23m2, bậc thềm trong cao hơn độ 0,50m lòng hang hình thang, xuyên thẳng sâu vào núi, dài chừng 25m, phía trong cùng cao 1,2m rộng 1,3m.
 
Những điểm đến hấp dẫn ở Hải Phòng
Chùa Hang ngày nay được tôn tạo khá đẹp, không gian tĩnh lặng
 
Chùa Hang là chùa thiên tạo lớn của Đồ Sơn, theo truyền ngôn có từ trước công nguyên. Chùa Hang ngày nay được tôn tạo khá đẹp, không gian tĩnh lặng nên không cứ vào ngày lễ mà cả ngày thường du khách cũng đến để vãn cảnh đẹp và thắp hương cầu may.
 

Di tích quốc gia đặc biệt Cát Bà

 
Du khách ở bất cứ đâu, nhưng khi hành trình đến Hải Phòng để ra Cát Bà thì đi theo hành trình sau: hành trình gần và nhanh nhất là ra Bến Bính đi tàu cao tốc chỉ mất 45 phút là tới Cát Bà; Bên cạnh đó ra đảo còn có đường bộ, qua cầu Tân Vũ, qua một phà cao tốc, đến con đường xuyên đảo đủ các loài hoa khoe sắc, cảnh vật rất đẹp phía hai bên đường, rất phù hợp cho mô hình trải nghiệm, thư thái. Cát Bà cũng có ba nơi như Đồ Sơn là: Cát Cò 1, Cát Cò 2, Cát Cò 3. Cát Bà có nhiều hang động, thảm thực vật; Riêng vườn quốc gia với những vạt rừng nguyên sinh nhiệt đới có  nhiều loại cây rừng và thú hiếm như vọoc đầu trắng được ghi trong trong sách đỏ; những núi đá vôi ẩn chứa nhiều hang động kỳ thú; Nơi đây có 399 ngọn núi nhiều n bãi tắm trong xanh với dải cát trắng, vàng mịn, bên những vụng nước biển tĩnh lặng nằm trong các đảo đá; những con suối tuôn chảy trên các triền núi, thạch nhũ buông mành thật tuyệt.
 


Bến Nghiêng

 
Bến Nghiêng Đồ Sơn với dấu tích lịch sử là tên lính viễn chinh cuối cùng rút khỏi và đường Hồ Chí Minh cung cấp vũ khí cho chiến trường Miền Nam. Liền kề là một địa điểm cũng rất đẹp, phong cảnh sơn thủy hữu tình, sau lưng là ngọn núi thuộc dải Cửu Long, phía trước là bãi tắm khu 2 trông ra cửa biển “Ba Lộ”, nơi thế kỷ 11 vua Lý Thánh Tông từng ngự du thị sát để bảo vệ bờ cõi, rồi cho xây dựng tháp Tường Long, thuộc địa bàn phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.
 
Những điểm đến hấp dẫn ở Hải Phòng
 
Hiện nay, Bến Nghiêng không còn là bến tàu du lịch đưa du khách từ đất liền ra đảo nữa, mà ban tổ chức đã bố trí đón đưa khách ra thăm Hòn Dấu từ khu Hòn Dấu trên bờ để cho khách hành trình ra có khoảng cách gần hơn. Bên cạnh đó, hàng năm vào dịp khai hội đảo Dấu ngày 6/3 (tức ngày 1/2 âm lịch), và mùa du lịch, hàng nghìn lượt người đến thăm và xuống tàu tại khu đảo Dấu trên bờ để tập trung ra đảo Dấu và đến các vùng lân cận. Đây là dịp để mỗi người dân thành phố, khách du lịch trong và ngoài nước đến cầu may mắn cho năm mới và có dịp hiểu hơn địa danh lịch sử nên thơ này.
 

Vịnh Lan Hạ

 
Rất nhiều du khách đến Cát Bà mà chưa có dịp đến vịnh Lan Hạ. Thậm chí cũng chưa biết đường ra Bến Bèo ở đâu. Thực ra, muốn ra được Vịnh Lan Hạ, thì cần phải qua Bến Bèo. Về đặc điểm vịnh, có vị trí ở phía Đông đảo Cát Bà, trông ra cửa Vạn, liền kề vịnh Hạ Long. Vịnh rộng trên 7000ha, trong đó có 5400ha là khu vực của Ban quản lý vịnh Cát Bà.
 
Bức tranh mà thiên nhiên vẽ lên ở đây tuyệt đẹp, điều chắc rằng có những điểm ít nơi nào sánh bằng. Mật độ núi đá vôi ở đây khá dày, còn rất hoang sơ, chưa có bàn tay con người khám phá. Những dãy núi như công chúa đang mơ màng, nhưng có đoạn lại vô tình chia cắt mặt biển thành những áng, vịnh nhỏ.
 
Đến được nơi này, ngoài việc đi hành trình bằng thuyền to, thì đến nơi có ngọn núi mơ màng và thưởng thức hải sản tươi thì cần phải chèo thuyền vào. Đặc sản ở đây chỉ đơn giản là: vẹm xanh, tu hài, cá giò, cua, ghẹ...
 

Hòn Dấu

 
Đây là một hòn đảo nhỏ khá đẹp hình chóp nón, có diện tích 1km2, chỉ cách Đồ Sơn khoảng 0,5 hải lý. Nơi đây có khu cây rừng cây đa búp đỏ, rặng thị xanh biếc. Đó là nơi có ngọn Hải đăng thọ hơn trăm tuổi, là một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với những bãi sỏi trắng bao quanh chân đảo như mời gọi, dẫn du khách vào rừng cây nguyên sinh với hàng nghìn loài khác nhau. Nhiều cây si, cây đa, tuổi chừng mấy thế kỷ. Rễ rủ xuống chằng chịt, nấm mọc tràn trên thảm cây. Đôi khi thấy cả mây cuốn vắt ngang các bụi tre…
 

Núi Voi
 

Những điểm đến hấp dẫn ở Hải Phòng

Núi Voi, là một quần thể núi đá, núi đất khá cao, xen kẽ lẫn nhau, nhấp nhô, uốn khúc qua địa phận của 3 xã Trường Thành, An Tiến và An Thắng của huyện An Lão. Núi Voi có nhiều hang động đẹp như: hang Họng Voi, hang Chiêng, hang Cá Chép, hang Bể… Phía Nam núi Voi có động Nam Tào, phía Bắc có động Bắc Đẩu. Trong hang động có nhiều nhũ đá, măng đá với muôn hình kỳ lạ như rồng chầu, hổ phục, đầu voi. Không chỉ thú vị với những nét đẹp kì thú của cảnh sắc thiên nhiên, Núi Voi còn ghi đậm dấu tích thờ tự của Nữ tướng Lê Chân; bên cạnh đó còn khơi dậy trí tò mò những ai thích khám phá bởi nơi đây là cái nôi của những người tiền sử và sơ sử. Núi Voi đã được các nhà khảo cổ Pháp chững minh là một di tích khảo cổ học với nhiều di vật tồn tại cách đây khoảng 3000 năm như: rìu đá, bôn đá, quả cân đá, bàn mài đá; hay những vũ khí bằng đồng như: giáo đồng, dao găm đồng…
Nhi Tuyết
Theo Báo Du Lịch