Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Triều Tiên

Du lịch Triều Tiên và khám phá nhiều điều mới lạ ở quốc gia 'bí ẩn nhất thế giới'

Thứ hai, 19/02/2024, 08:45 GMT+7
Được mệnh danh là "quốc gia bí ẩn nhất thế giới", du lịch Triều Tiên luôn chứa những điều thú vị, những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp với các ngọn núi vẫn giữ được vẻ hoang sơ, ngôi chùa 1.000 năm tuổi và những món ăn truyền thống của xứ sở Cao Ly. 
test

Du lịch Triều Tiên được coi là “du lịch tới quốc gia bí ẩn nhất thế giới”. Điều tạo nên sự bí ẩn này của xứ Cao Ly là bạn khó tìm được những thông tin du lịch trên internet mà chỉ có thể mua tour du lịch để trải nghiệm. Thế nhưng, đây cũng chính là điểm tạo nên sự tò mò cho những ai thích khám phá những điều mới lạ. Bên cạnh đó, đất nước này cũng có những quy tắc rất nghiêm ngặt dành cho khách du lịch. Thế nên, hãy đọc hết bài viết này để chuẩn bị thật chu đáo cho chuyến du lịch Triều Tiên của mình. 

 

Du lịch đến Triều Tiên được coi là du lịch đến quốc gia bí ẩn nhất thế giới.Du lịch đến Triều Tiên được coi là du lịch đến quốc gia bí ẩn nhất thế giới. Ảnh: classe tourise

 

1. Những thông tin hữu ích khi đi du lịch Triều Tiên


1.1. Không thể du lịch tự túc đến Triều Tiên 

Triều Tiên hay còn được gọi là Bắc Triều Tiên, là một quốc gia Đông Á trên phần phía Bắc thuộc bán đảo Triều Tiên. Khác với nhiều quốc gia trên thế giới, du lịch Triều Tiên phải đi theo tour. Vì thế bạn không thể đi du lịch tự túc hay xin visa du lịch. Tùy thuộc vào chi phí và số lượng người trong đoàn mà số tiền bỏ ra cho từng tour du lịch cũng khác nhau. Và đa phần công dân của các quốc gia trên thế giới đều có thể du lịch đến đất nước Triều Tiên, ngoại trừ công dân của Hàn Quốc. 

 

Nếu bạn muốn du lịch đến Triều Tiên, bạn phải đặt tour du lịch vì đất nước này không cho phép du lịch tự túc. Nếu bạn muốn du lịch đến Triều Tiên, bạn phải đặt tour du lịch vì đất nước này không cho phép du lịch tự túc. Ảnh: Wikipedia

 

1.2. Phương tiện di chuyển ở Triều Tiên 

Bạn có thể du lịch Triều Tiên bằng hai phương tiện di chuyển chính là máy bay và tàu hỏa. Dù bạn chọn phương tiện nào thì bạn cũng phải quá cảnh tại Bắc Kinh để tiếp tục di chuyển đến Triều Tiên. 

Về du lịch đến Triều Tiên bằng máy bay, du khách có thể lựa chọn những chuyến bay đến Bắc Kinh (Trung Quốc) hoặc Vladivostok (Nga). Từ đây, bạn sẽ tiếp tục bắt chuyến bay đến thủ đô Bình Nhưỡng. Hiện tại, các chuyến bay được khai thác đến Triều Tiên khá là hạn chế và chỉ có 2 hãng hàng không duy nhất được cấp phép bay đến đất nước này là Air China và hãng hàng không của Triều Tiên là Air Koryo. Thời gian di chuyển bằng máy bay sẽ mất khoảng 1 giờ 20 phút, thông thường, 1 tuần sẽ có khoảng 4 chuyến bay đến thủ đô Bình Nhưỡng. Còn về du lịch đến Triều Tiên bằng tàu hỏa, quý khách có thể lựa chọn bay đến Bắc Kinh và di chuyển bằng tàu hỏa ngủ đêm tới Bình Nhưỡng. Thời gian di chuyển sẽ mất khoảng 24 tiếng. 

 

Việc di chuyển đến Triều Tiên khá hạn chế khi chỉ có 2 hãng hàng không khai thác đường bay đến đất nước này. Việc di chuyển đến Triều Tiên khá hạn chế khi chỉ có 2 hãng hàng không khai thác đường bay đến đất nước này. Ảnh: CNN

 

1.3. Du lịch Triều Tiên vào thời điểm nào trong năm 

Khi du lịch Triều Tiên, du khách nên chọn du lịch vào những thời điểm diễn ra lễ hội trong năm. Du lịch vào thời điểm diễn ra các lễ hội ở Triều Tiên vừa giúp du khách tiết kiệm chi phí vì giá tour sẽ rẻ hơn đồng thời bạn sẽ có cơ hội được hòa mình vào không khí vui tươi, nhộn nhịp của người dân nơi đây. 

 

Để trải nghiệm nhiều điều thú vi ở Triều Tiên, du khách nên đi du lịch vào những ngày lễ lớn của đất nước này. Để trải nghiệm nhiều điều thú vi ở Triều Tiên, du khách nên đi du lịch vào những ngày lễ lớn của đất nước này. Ảnh: NBC News

Một số ngày lễ lớn của Triều Tiên là: 

  • Ngày sinh nhật Kim Nhật Thành: 15/4
  • Ngày Quốc tế lao động; ⅕
  • Ngày Quang phục (ngày Giải phóng Triều Tiên): 15/8
  • Tết Trung Thu: 15/8 (âm lịch)
  • Ngày Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên: 9/9
  • Ngày thành lập Đảng Lao Động Triều Tiên: 10/1 
  •  
Du lịch vào những ngày lễ lớn sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí đồng thời có cơ hội hòa mình vào đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Du lịch vào những ngày lễ lớn sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí đồng thời có cơ hội hòa mình vào đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Ảnh: taste 2 travel

 

2. Những địa điểm du lịch Triều Tiên nổi tiếng không thể bỏ qua 


2.1. Thủ đô Bình Nhưỡng 

Nhắc đến điểm du lịch Triều Tiên nổi tiếng, nhiều du khách sẽ nghĩ ngay đến thủ đô Bình Nhưỡng - trung tâm giao lưu văn hóa, kinh tế, chính trị lớn nhất Triều Tiên. Thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên gây ấn tượng với du khách với nhiều tượng đài lớn, những tòa nhà cao tầng, đường phố khang trang và đầy nhộn nhịp. Một trong những tượng đài được nhiều du khách tham quan nhất chính là tượng đài kỷ niệm hai nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-Il trên quảng trường nằm ở đồi Mansudae. 

 

Thủ đô Bình Nhưỡng là địa điểm đầu tiên mà du khách nên ghé thăm khi đi du lịch Triều Tiên. Thủ đô Bình Nhưỡng là địa điểm đầu tiên mà du khách nên ghé thăm khi đi du lịch Triều Tiên. Ảnh: Korea Konsult

Nếu bạn nghĩ, đất nước Triều Tiên khá bảo thủ trong việc giao lưu giữa các nền ẩm thực thì Bình Nhưỡng sẽ cho bạn một cái nhìn hoàn toàn khác. Nơi đây có nhiều nhà hàng và các quán ăn phục vụ đồ uống và các món ăn theo phong cách phương Tây.

 

Nơi đây cực kỳ nhộn nhịp với nhiều nhà hàng, khách sạn và trung tâm thương mại. Nơi đây cực kỳ nhộn nhịp với nhiều nhà hàng, khách sạn và trung tâm thương mại. Ảnh: Felix Gottwarld

 

2.2. Thành phố cảng Nampo 

Thành phố cảng Nampo của Triều Tiên nổi tiếng với con đê chắn biển lọc nước dài 8 km. Thành phố nằm ở khu vực phía Tây, được coi là vùng đất gắn liền với sự phát triển thịnh vượng của triều đại Koguryo của vua Jumong. Không quá khó để bạn di chuyển đến cảng Nampo, địa điểm du lịch Triều Tiên có ý nghĩa về mặt lịch sử khi nơi này chỉ cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 50 km. Và việc di chuyển trên đường cao tốc sẽ giúp bạn tiết kiệm được kha khá thời gian. 

 

Thành phố cảng Nampo nổi tiếng với con đê chắn sóng biển dài đến 8km. Thành phố cảng Nampo nổi tiếng với con đê chắn sóng biển dài đến 8km. Ảnh: Travle To North Korea

 

Việc di chuyển đến thành phố cảng Nampo khá thuận lợi khi chỉ cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 50km. Việc di chuyển đến thành phố cảng Nampo khá thuận lợi khi chỉ cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 50km. Ảnh: Young Pioneers Tours

 

2.3. Vùng núi Paektu

Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về văn hóa và những địa điểm du lịch Triều Tiên có ý nghĩa quan trọng với người dân nơi đây thì hãy khám phá vùng núi Paektu. Vùng núi này được coi là nơi các lãnh đạo Triều Tiên chào đời. Và nó cũng xuất hiện trong bức khảm phía sau tượng hai cố lãnh đạo của Triều Tiên. 

 

Vùng núi Paektu - nơi sở hữu những ngọn núi cao nhất Triều Tiên. Vùng núi Paektu - nơi sở hữu những ngọn núi cao nhất Triều Tiên. Ảnh: Geoscientist Online

Khu vực vùng núi Paektu của Triều Tiên là nói có đỉnh núi cao nhất bán đảo Triều Tiên với 2.744 m so với mực nước biển. Nhiều người Hàn Quốc thường xuyên lên ngắm cảnh ở Paektu nhưng chỉ ở khu vực biên giới Trung Quốc. Và Moon Jae-in là tổng thống Hàn Quốc tại nhiệm đầu tiên tới thăm vùng núi Paektu trên lãnh thổ Triều Tiên trong hội nghị Liên Triều lần ba. 

 

Khung cảnh nơi đây vẫn còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ và hồ nước xanh mướt, là điểm đến yêu thích của những du khách thích leo núi. Khung cảnh nơi đây vẫn còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ và hồ nước xanh mướt, là điểm đến yêu thích của những du khách thích leo núi. Ảnh: Newman Material Arts

 

2.4. Núi Myohyang 

Núi Myohyang của Triều Tiên nổi tiếng với ngôi chùa Phật giáo 1.000 năm tuổi. Nếu bạn du lịch Triều Tiên và ghé thăm núi Myohyang, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng tòa bảo tháp 13 tầng Sokka nằm ở phía trước chánh điện Taesung. Ngôi chùa Phật giáo 1.000 năm tuổi - chùa Pohyon được xây dựng từ thế kỷ XI và trải qua nhiều lần trùng tu do chiến tranh tàn phá. Còn phần bảo tháp Sokka được xây dựng từ thế kỷ XIV và được Triều Tiên công nhận là bảo vật quốc gia mang số hiệu 144. 

 

Triều Tiên nổi tiếng với những ngọn núi có vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa thơ mộng và núi Myohyang là một trong số đó. Triều Tiên nổi tiếng với những ngọn núi có vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa thơ mộng và núi Myohyang là một trong số đó. Ảnh: Korea Konsult

 

Nơi đây có ngôi chùa 1.000 năm tuổi và bảo tháp Sokka cao 13 tầng. Nơi đây có ngôi chùa 1.000 năm tuổi và bảo tháp Sokka cao 13 tầng. Ảnh: Uni Tours

 

2.5. Núi Kumgang 

Trong chuyến du lịch Triều Tiên, chắc hẳn bạn sẽ được hướng dẫn viên du lịch dẫn đi tham quan nhiều vùng núi vì những khu vực này vừa có khung cảnh thiên nhiên cực kỳ đẹp vừa lưu giữ những công trình kiến trúc được xây dựng từ hàng ngàn thế kỷ. Một trong số đó là vùng núi Kumgang của Triều Tiên, nơi đây còn được mệnh danh là dãy núi đẹp nhất Triều Tiên. Núi Kumgang của Triều Tiên cao 1.638 m và được hình thành từ những khối đa hoa cương lớn rắn chắc. Khu nghỉ dưỡng của núi Kumgang không chỉ có vẻ đẹp thiên nhiên hữu tình mà còn có ý nghĩa rất lớn với đời sống người dân 2 nước trên bán đảo Triều Tiên vì đây là nơi diễn ra những cuộc đoàn tụ của người dân hai miền. 

 

Núi Kumgang được mệnh danh là ngọn núi đẹp nhất Triều Tiên.Núi Kumgang được mệnh danh là ngọn núi đẹp nhất Triều Tiên. Ảnh: Korea Konsult

 

2.6. Vùng núi Chilbo

Vùng núi Chilbo của Triều Tiên nằm ở phía Bắc, là khu vực hoang sơ với vẻ đẹp thiên nhiên cực kỳ ấn tượng. Tận dụng được ưu thế về khung cảnh thiên nhiên, nơi đây bắt đầu phát triển các dịch vụ kinh doanh du lịch. Và chuyến thăm của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il đã đánh dấu sự khởi đầu cho việc kinh doanh du lịch nơi đây. 

 

Vùng núi Chilbo là điểm đến yêu thích của nhiều du khách nước ngoài khi đặt chân đến Triều Tiên. Vùng núi Chilbo là điểm đến yêu thích của nhiều du khách nước ngoài khi đặt chân đến Triều Tiên. Ảnh: asahi.com

Cũng nhờ vào chuyến thăm này mà vùng núi Chilbo trở thành địa điểm du lịch Triều Tiên được nhiều du khách ghé thăm. Và ngôi nhà số 16, nơi ông Kim Jong-Il đã ở 2 đêm trở thành địa điểm homestay thu hút khách du lịch trong và ngoài nước ghé thăm nhiều nhất ở khu vực này. 
 

2.7. Vùng Haeju, Sariwon 

Cũng nổi tiếng với các khu resort hòa mình với thiên nhiên, nhưng vùng Haeju của Triều Tiên lại khá kín tiếng với truyền thống. Hình ảnh du lịch nơi đây không xuất hiện nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng đây lại là địa điểm du lịch Triều Tiên được khách du lịch cực kỳ yêu thích. 

 

Nếu bạn muốn khám phá những công trình kiến trúc mang đậm tính lịch sử thì hãy đến vùng Haeju. Nếu bạn muốn khám phá những công trình kiến trúc mang đậm tính lịch sử thì hãy đến vùng Haeju. Ảnh: Tripadvisor

Đến với vùng Haeju, bạn sẽ được nhìn thấy những công trình kiến trúc cổ, thường xuất hiện trong những thước phim cổ trang. Nếu một khu vực đẹp như vậy, tại sao lại không có nhiều hình ảnh trên internet? Lý do bởi vì nơi đây được coi là địa điểm diễn ra nhiều trận đánh lịch sử từ thời phong kiến đến hiện đại, được coi là nhân chứng cho nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng nên được người dân lẫn chính phủ quan tâm và gìn giữ. Khi du lịch nơi đây, du khách sẽ bị hạn chế chụp hình, do đó khu vực này cũng ít xuất hiện trên internet. 

 

Nơi đây nổi tiếng với những công trình kiến trúc cổ mà bạn thường thấy trong phim cổ trang. Nơi đây nổi tiếng với những công trình kiến trúc cổ mà bạn thường thấy trong phim cổ trang. Ảnh: Korea Konsult

 

2.8. Wonsan 

Wonsan của Triều Tiên là một thành phố duyên hải nằm trên cung đường tới núi Kumgang, nổi tiếng với ngọn thác Ullim tuyệt đẹp Bên cạnh đó, địa điểm du lịch Triều Tiên du lịch Triều Tiên - Woosan còn thu hút khách du lịch bởi thác Kuryong với 9 dòng nước đổ xuống chân núi. Lượng nước ở đây vô cùng dồi dào cùng với sức chảy liên tục của dòng thác nên ở phía dưới chân núi hình thành nên một đầm nước khá sâu. Người dân địa phương ở đây tin rằng, khu vực này trước đây từng có 9 con rồng trú ngụ nên họ hay gọi là đầm Cửu Long. 

 

Không chỉ có núi, Triều Tiên cũng có những thành phố biển tuyệt đẹp như Wonsan. Không chỉ có núi, Triều Tiên cũng có những thành phố biển tuyệt đẹp như Wonsan. Ảnh: Flickr

 

Đạp xe trên những con đường quanh biển là hoạt động yêu thích của nhiều du khách khi ghé đến đây. Đạp xe trên những con đường quanh biển là hoạt động yêu thích của nhiều du khách khi ghé đến đây. Ảnh: Roamscapes

 

2.9. Khu phi quân sự DMZ 

Có lẽ khu phi quân sự DMZ của Triều Tiên không dành cho khách du lịch “yếu vía” vì nơi đây được mệnh danh là “nơi đáng sợ nhất trái đất” và có ý nghĩa rất lớn về mặt quân sự. Thế nhưng, với những ai yêu lịch sử và muốn khám phá những điều kỳ lạ thì đây là địa điểm du lịch Triều Tiên độc đáo nhất. 

 

Khu phi quân sự DMZ được mệnh danh là địa điểm du lịch đáng sợ nhất Triều Tiên. Khu phi quân sự DMZ được mệnh danh là địa điểm du lịch đáng sợ nhất Triều Tiên. Ảnh: BBC

 

Nơi đây có ý nghĩa rất lớn về mặt quân sự đối với Triều Tiên lẫn Hàn Quốc. Nơi đây có ý nghĩa rất lớn về mặt quân sự đối với Triều Tiên lẫn Hàn Quốc. Ảnh: CBS

60 năm sau cuộc chiến tranh, khu phi quân sự DMZ trở thành địa điểm tham quan cho khách du lịch. Nếu bạn du lịch tới đây bằng tour du lịch của Hàn Quốc, du khách còn được thăm cả đường hầm cho Triều Tiên đào để thâm nhập vào Hàn Quốc. Khu phi quân sự này được xây dựng trên đường biên giới đường bộ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, chia đôi bán đảo Triều Tiên sau cuộc chiến tranh năm 1950 - 1953. Khu phi quân sự DMZ có diện tích khoảng 1,6km sang mỗi bên tính từ đường biên giới của hai nước. 
 

2.10. Tháp chủ thể Juche 

Tháp Juche hay còn được gọi là tháp Chủ thể là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Triều Tiên. Đây cũng là một địa điểm không thể thiếu trong các tour du lịch Triều Tiên vì chúng được coi là biểu tượng của xứ sở Cao Ly. 

 

Tháp được đặt tên tư tưởng chủ thể (juche), phát triển bởi Kim Nhật Thành như là hệ tư tưởng nhà nước chính thống của Bắc Triều Tiên. Tháp được đặt tên tư tưởng chủ thể (juche), phát triển bởi Kim Nhật Thành như là hệ tư tưởng nhà nước chính thống của Bắc Triều Tiên. Ảnh: Tripadvisor

Tháp Juche của Triều Tiên được xây dựng trong dịp nhân kỷ niệm lần sinh nhật thứ 70 của chủ tịch Kim Il Sung. Phía trước tòa tháp là tượng người cầm ba biểu tượng của Đảng Công nhân Triều Tiên gồm một cái búa, một cái liềm và một cây bút. Du khách có thể lên đỉnh tháp tham quan và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. 

Xem thêm: Tour du lịch Trung Quốc: Khám phá những địa điểm độc đáo tại đất nước “Con rồng Châu Á”

3. Du lịch Triều Tiên và những món ăn mang đậm nét văn hóa ẩm thực cung đình

Nền ẩm thực của Triều Tiên có thể nói là khá tương đồng với Hàn Quốc. Tuy nhiên, không phải vì thế mà ẩm thực của Triều Tiên mất đi cái hay, cái đặc trưng của nó. Các món ăn của Triều Tiên cũng rất đa dạng và khác nhau theo từng vùng miền. Có khá nhiều món ăn trong vùng được trở thành những đặc sản quốc gia. Ngoài ra ẩm thực cung đình của Triều Tiên đã mang gom hết tất cả các đặc sản vùng miền để trở thành các món đặc sản quốc gia. Vậy nên, nếu bạn muốn trải nghiệm những món ăn rất riêng của Triều Tiên thì hãy thử ngay những món ăn cung đình dưới đây. 

 

Ẩm thực Triều Tiên và những món ăn đặc sản đang chờ bạn khám phá. Ẩm thực Triều Tiên và những món ăn đặc sản đang chờ bạn khám phá. Ảnh: Athay Pacific

 

3.1. Sinseollo – Lẩu chiên

Sinseollo hay còn gọi là lẩu chiên của Triều Tiên có xuất xứ từ Trung Hoa và được xem là món ăn quen thuộc trong các bữa ăn hoàng gia. Đúng như tên gọi của nó, các thành phần của món lẩu được chiên lên rồi sắp xếp khéo léo; nào là thịt bò, cá, trứng rán cùng với các loại rau củ như cà rốt, cần,… tạo nên một nồi lẩu hấp dẫn, đẹp mắt với đầy đủ sắc màu. Đây là một lựa chọn phổ biến của nhiều người trong chuyến du lịch Triều Tiên của mình. 

 

Lẩu chiên được coi là món ăn hoàng gia của Triều Tiên. Lẩu chiên được coi là món ăn hoàng gia của Triều Tiên. Ảnh: Pinterest

 

3.2. Ngao nướng xăng – đặc sản Triều Tiên 

Có thể bạn sẽ hơi lạ khi về món ngao nướng xăng của Triều Tiên nhưng đây lại món ăn vô cùng nổi tiếng ở bãi biển ở Nampho. Tên món ăn cũng như cách chế biến. Người ta sẽ xếp ngao lên bệ nướng xây bằng bê tông, rưới xăng lên trên rồi nhóm lửa đốt cháy. Khi lửa nhỏ dần, xăng được rưới thêm sao cho những con ngao cháy xém lớp vỏ ngoài, nhưng đủ độ chín ngọt bên trong. Và nếu bạn muốn trải nghiệm vừa ăn đồ nướng vừa ngắm khung cảnh ven biển thì không thể bỏ qua món ăn này khi du lịch Triều Tiên. Ngao nướng có vị thơm đặc trưng và thường được uống với rượu gạo soju.

 

Ngao nướng xăng là món ăn đặc sản không thể bỏ qua khi đến Triều Tiên. Ngao nướng xăng là món ăn đặc sản không thể bỏ qua khi đến Triều Tiên. Ảnh: Young Pioneer Tours

 

3.3. Naengmyeon - Mì lạnh 

Naengmyeon của Triều Tiên là món mì lạnh đơn giản nhưng lại vô cùng thông dụng ở đất nước này. Sợi của món mì này nhỏ, thường được làm từ bột sắn dây hoặc kiều mạch. Naengmyeon được phục vụ trong một bát thép không gỉ lớn với nước dùng lạnh; dưa chuột thái sợi; được trình bày với những lát lê Hàn Quốc. Củ cải trắng Hàn Quốc muối chua nhẹ thái mỏng. Có thêm trứng luộc hoặc lát thịt bò luộc lạnh hoặc cả hai. Nước sốt mù tạt cay (hoặc dầu mù tạt) và giấm thường được thêm vào trước khi ăn. Theo truyền thống, mì dài sẽ được ăn mà không cắt vì chúng tượng trưng cho tuổi thọ và sức khỏe. Nhân viên phục vụ ở các nhà hàng thường hỏi khách có muốn cắt mì trước khi ăn hay không và dùng kéo để cắt mì.

 

Mì lạnh - món ăm thông dụng của người dân Triều Tiên. Mì lạnh - món ăm thông dụng của người dân Triều Tiên. Ảnh: Maang Chi

 

4. Du lịch Triều Tiên và những điều cần lưu ý 


4.1. Không tự ý tách đoàn và du lịch một mình 

Nhiều du khách khi đi du lịch Triều Tiên luôn mong muốn có thể thỏa sức khám phá và tiếp xúc với người dân địa phương. Nhưng dù có như vậy, khách du lịch chỉ có thể tham quan các địa điểm, mua sắm trong các cửa hàng theo lịch trình tour. Và một trong những điều lưu ý khi du lịch Triều Tiên là du khách phải  tuân thủ một số nguyên tắc tại nơi công cộng: như không huýt sáo, không la hét nơi công cộng.

 

Điểm lưu ý khi du lịch Triêu Tiên là bạn không thể tách đoàn đi du lịch một mình. Điểm lưu ý khi du lịch Triêu Tiên là bạn không thể tách đoàn đi du lịch một mình. Ảnh: Arimo Travel

Khi du lịch Triều Tiên theo tour, hướng dẫn viên địa phương sẽ báo trước cho bạn những nơi được và không được phép chụp ảnh trước khi tham quan. Những hình ảnh chỉ chụp một phần của bức tượng lãnh đạo cũng không được chấp nhận. Nếu muốn chụp hình ở khu vực tượng đài, du khách cần lưu ý chụp toàn cảnh bức tượng.  

Bên cạnh đó, không được chụp ảnh người dân lao động và quân đội đang thực hiện nhiệm vụ (ngay cả đứng gác). Ngoài phải mặc quần áo lịch sự, du khách không nên tỏ vẻ thiếu tôn trọng với bức tượng các vị lãnh tụ hay bắt chước tư thế của các nhà lãnh đạo Triều Tiên khi chụp hình.
 

4.3. Trang phục kín đáo 

Ăn mặc lịch sự, kín đáo khi du lịch Triều Tiên là một điều bắt buộc. Đặc biệt, khi tham quan Cung điện mặt trời Kumsusan - nơi đặt thi hài các nhà lãnh đạo quá cố của Triều Tiên Kim Il Sung và Kim Jong Il bạn nên lưu ý mặc trang phục tối màu, giày dép bít mũi chân; không mặc quần jean, kaki, áo voan…(theo hướng dẫn viên địa phương, bạn nên chọn âu phục khi đến thăm Cung mặt trời Kumsusan).

 

Khi đi du lịch nhất là những tượng đài có ý nghĩa quan trọng với người dân nơi đây, du khách sẽ phải ăn mặc kín đáo. Khi đi du lịch nhất là những tượng đài có ý nghĩa quan trọng với người dân nơi đây, du khách sẽ phải ăn mặc kín đáo. Ảnh: I Wander

 

4.4. Không được sử dụng nội tệ Triều Tiên 

Theo quy định, bạn không được sử dụng tiền tệ quốc gia của Triều Tiên (won) mà thay vào đó là các ngoại tệ khác như USD, Euro, Nhân dân tệ…Nhân sâm, huy hiệu hay những con tem lưu niệm…là những thứ bạn có thể mua về làm quà khi du lịch Triều Tiên.
 

4.5. Không sử dụng internet 

Ở Triều Tiên không cho khách du lịch sử dụng internet. Bạn có thể gọi điện thoại quốc tế từ khách sạn và đây là cách duy nhất nếu muốn liên lạc về Việt Nam. Hãy luôn nhớ phải kiểm tra mức phí với nhân viên khách sạn vì cước gọi sẽ phụ thuộc vào nơi mà quý khách gọi đến và mức phí có thể thay đổi từ 1 USD đến 7 USD trên một phút tùy quốc gia khách gọi đến.

 

Khi đi du lịch Triều Tiên, bạn sẽ không thể sử dụng internet. Khi đi du lịch Triều Tiên, bạn sẽ không thể sử dụng internet. Ảnh: Korea Konsult

Và đó là tất tần tật nhưng lưu ý cũng như những địa điểm du lịch nổi tiếng và bạn không nên bỏ qua trong chuyến du lịch Triều Tiên của mình. Đừng quên theo dõi trang Du Lịch Việt Nam để khám phá thêm nhiều điều thú vị về du lịch ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. 

Xem thêm: Cẩm nang du lịch Brunei - Bạn đã biết đến đất nước siêu thú vị này chưa?

Hoàng Yến

quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc