Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Indonesia

Du lịch Indonesia, khám phá đảo Bintan - 'Bali thứ 2' ở xứ sở vạn đảo

Thứ tư, 30/10/2019, 07:45 GMT+7

Đảo Bintan mang vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, được xem là "Bali thứ 2" của Indonesia. Đến đảo Bintan, bạn sẽ có thời gian nghỉ dưỡng và trải nghiệm thú vị. 

test

Đôi nét về đảo Bintan

Negeri Segantang Lada hay còn có tên gọi ngắn gọn hơn là Bintan, là một đảo trong quần đảo Riau thuộc tỉnh Riau Islands, nằm ở phía Nam Indonesia. Đảo Bintan có diện tích khoảng 1.140 km2, có đường bờ biển dài 105 km, dân cư trên 250.000 người. Bintan cũng là hòn đảo lớn nhất trong số hơn 3.200 hòn đảo thuộc quần đảo Riau hiện nay. Tỉnh Riau Islands cũng là tỉnh lớn nhất trong 27 tỉnh của Indonesia. 

Bintan là hòn đảo lớn nhất của quần đảo Riau. Ảnh: asiacube.comBintan là hòn đảo lớn nhất của quần đảo Riau. Ảnh: asiacube.com

Người Indonesia tin rằng Bintan đã có từ đầu thế kỷ III, từng là tiền đồn thương mại trên tuyến đường giữa Trung Quốc với Ấn Độ, cũng từng bị đô hộ và trở thành một phần của các quốc gia Anh - Hà Lan. Trong thế kỉ XII, nơi đây từng được biết đến với tên “Đảo hải tặc” do các hải tặc Mã Lai đã cướp các thuyền tàu chạy qua vùng nước đảo này. 

Bintan hiện nay là nơi có nền văn hóa đa dạng nhất nhì Indonesia do sự pha trộn văn hóa của các dân tộc khác nhau như Mã Lai, Bugis, Hoa và dân du mục vùng biền Orang Laut. Bintan cũng là một điểm du lịch nổi tiếng với nhiều khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn cao cấp. 


Hướng dẫn cách di chuyển đến đảo Bintan

Mặc dù thuộc lãnh thổ đất nước Indonesia, nhưng đảo Bintan gần Singapore hơn. Bạn có thể đi máy bay từ Việt Nam sang Singapore. Từ trung tâm thành phố, bạn đi tàu điện đến trạm Tanah Merah Stn. Sau đó đón chuyến xe buýt số 35 đi đến bến phà Tenah Merah Terminal.

Đi phà đến đảo Bintan. Ảnh: https://sangdibui.comĐi phà đến đảo Bintan. Ảnh: https://sangdibui.com

Bạn đón chuyến phà từ bến Tanah Merah của Singapore, di chuyển khoảng 2 giờ đồng hồ là đến đảo Bintan. Lưu ý: đến bến phà sớm hơn một giờ so với giờ xuất phát để mua vé và làm thủ tục xuất cảnh. Giá vé cho mỗi chuyến phà là từ 45 đô Sing/chiều.

Tùy vào mục đích chuyến du lịch của bạn mà phà sẽ có điểm cập bến khác nhau. Nếu bạn ưu tiên khám phá văn hóa độc đáo trước khi trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp trong các resort ven biển, hãy cập bến tại Tanjung Pinang.

Từ bến phà Tajnung Pinang, sẽ có lối đi dẫn vào khu vực khai báo nhập cảnh. Tại đây, bạn phải điền đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm lưu trú tại đảo. Hải quan sẽ kiểm tra hành lý, hướng dẫn bạn cách di chuyển ra bên ngoài, sau đó sẽ có xe chở bạn đến khách sạn bạn cần đến. 


Các điểm đến hấp dẫn trên đảo Bintan

Thành phố Tajnung Pinang

Tanjung Pinang là thủ phủ của đảo Bintan, cũng là nơi đông dân nhất. Bạn có thể đặt khách sạn trong trung tâm thành phố này để thuận tiện di chuyển tham quan. Hầu hết các khách sạn ở đây đều có dịch vụ cho thuê xe máy, nếu không có, lễ tân sẽ hướng dẫn bạn nơi có thể thuê xe, với điều kiện là bạn phải có bằng lái xe quốc tế. 

Tượng đài Raja Haji Fisabillah cao 28m nằm ở phía Tây của Tanjung Pinang. Ảnh: indonesia-tourism.comTượng đài Raja Haji Fisabillah cao 28m nằm ở phía Tây của Tanjung Pinang. Ảnh: indonesia-tourism.com

Xe máy là phương tiện tốt nhất để bạn đi khám phá xung quanh thành phố. Đường phố ở Tanjung Pinang cũng giống như ở Việt Nam, xe cộ đông đúc và nhiều hẻm chẳng chịt. Khu vực bờ biển về chiều và tối là nơi tập trung rất đông người dân và du khách ra hóng mát. Trên vỉa hè cũng có những hàng quán như ở Việt Nam, với những bộ bàn ghế nhựa, thậm chí có cả máy chiếu để phục vụ khách khi có các trận bóng đá, rất thân thuộc và gần gũi. 

Chùa 500 Lohan

Chùa 500 Lohan hay là chùa Vihara nơi có bức tượng bồ tát rất lớn, được đặt ngay trước lối vào cửa thành. Chùa có khu vườn rộng đặt 500 tượng La hán bằng đá. Mỗi tượng có một bục đá ghi thông tin từng vị La hán, trên đầu mỗi tượng có một viên đá sáng lấp lánh. Chùa được bao bọc bởi các bờ tường được chạm trổ nhiều bức tranh về Phật giáo. Đây là một điểm đến không thể bỏ qua dành cho các tín đồ của Đức Phật.  

Tượng bồ tát lớn trước cửa vào chùa. Ảnh: sangdibui.com
Tượng Bồ Tát lớn trước cửa vào chùa. Ảnh: sangdibui.com

Chùa Avalokitesvara Graha

Chùa Avalokitesvara Graha là một ngôi chùa của người Hoa, có diện tích rất rộng. Từ cổng chính, bạn phải chạy xe vài trăm mét mới vào được ngôi chùa bên trong. Khu vườn phía trước của chùa Graha có trồng nhiều thanh long. Bên trong chánh điện có hai pho tượng lớn của Phật Di Lặc và Bồ Tát, cả hai đều được sơn bằng màu vàng óng ánh.

Tượng phật sơn màu vàng óng ánh. sangdibui.comTượng phật sơn màu vàng óng ánh. Ảnh: sangdibui.com

Khu ăn đêm Akau Potong Lembu

Ban ngày, bạn có thể thưởng thức ẩm thực địa phương ở các hàng quán 2 bên đường. Còn buồi tối, bạn có thể đến khu ăn đêm Akau Potong Lembu. Do có 2 nhóm dân tộc chính là người Indonesia và người Hoa, nên nơi đây có vô vàn món ăn độc đáo. 

Khu ăn đêm Akau Potong Lembu. sangdibui.comKhu ăn đêm Akau Potong Lembu. Ảnh: sangdibui.com

Các xiên thịt nướng ở đây được gọi là Satay, thường được làm từ thịt bò, dê, cừu, gà, nếu là người Hoa bán thì sẽ có thêm thịt heo (người Indo theo đạo Hồi, không ăn thịt heo).

Món Satay của người Indonesia. Ảnh: ThefoodsnobukMón Satay của người Indonesia. Ảnh: Thefoodsnobuk

Đồ chiên thì có các món như đậu hủ, chả cá, chả tôm, chả cua… gọi chung là Tempura. Một món đặc trưng của người Indo ở đây là Otak Otak - món ăn được làm từ cá trộn với một vài loại gia vị nên có màu cam lạ mắt, gói trong lá dừa và nướng lên. Món này có vị rất độc đáo nên bạn cũng hãy nếm thử. 

Món Otak Otak. Ảnh: Cindycool98Món Otak Otak. Ảnh: Cindycool98

Món ốc hấp lên rồi ăn kèm với một loại nước chấm cũng rất ngon. Thịt ốc ngọt và tươi, nước chấm không cay, bạn có thể ăn bao nhiêu cũng không thấy chán. 

Bãi biển Trikora

Từ thành phố Tanjung Pinan, bạn đi xe khoảng 1 giờ đồng hồ là sẽ đến bãi biển Trikora. Trikora thu hút du khách với nước biển trong vắt, cát trắng mịn màng. Biển ở đây khá bằng phẳng, nước không quá sâu. Mùa lễ hay dịp đặc biệt, nơi đây tập trung rất nhiều du khách đến tắm biển và ăn uống. Nơi này có những cái chòi nhỏ để du khách để đồ đạc, nghỉ ngơi. Các bạn phải trả tiền để sử dụng chòi, tắm nước ngọt cũng như sử dụng nhà vệ sinh.

Bãi biển Trikora nước xanh trong, cát trắng mịn màng. Ảnh: agoda.comBãi biển Trikora nước xanh trong, cát trắng mịn màng. Ảnh: agoda.com

Đảo Penyengat

Penyengat là một hòn đảo nhỏ nằm gần Bintan, bạn phải di chuyển bằng một chiếc đò nhỏ khoảng 15 phút mới đến được đảo. Penyengat có rất nhiều di tích và địa điểm thú vị để khám phá. Quan sát đời sống và trò chuyện với người dân ở đây cũng đã là một điều đáng trải nghiệm. 

Bintan Resort

Đây là điểm đến dành cho những du khách muốn có chuyến du lịch nghỉ dưỡng sang chảnh. Bintan Resort là một quần thể nghỉ mát trên bãi biển, nằm phía Bắc của đảo Bintan, có diện tích khoảng 23.000 ha, nằm dọc theo bờ biển hướng ra biển Nam Trung Hoa. Bintan có tổng cộng hơn 10 khu nghỉ mát bãi biển độc lập, 4 sân golf, các tiện nghi giải trí và điểm tham quan hấp dẫn. Ngoài ra, trong khu vực này cũng có các khách sạn sang trọng khác.

Bintan Lagoon Resort. Ảnh: booking.comBintan Lagoon Resort. Ảnh: booking.com

Nếu chọn nghỉ dưỡng tại đây, ngoài thời gian tận hưởng những dịch vụ tiện nghi của resort, bạn còn có thể đi thuyền để khám phá khu rừng ngập mặn nguyên sơ, đắm mình vào không gian thiên nhiên trong lành, thoáng đãng, trải nghiệm các hoạt động tắm biển, tắm nắng, nhảy dù, lướt ván, bóng chuyền bãi biển và thưởng thức các món ăn đặc sản biển hấp dẫn. 

Bình minh trên bãi biển. Ảnh: indonesia-tourism.comBình minh trên bãi biển. Ảnh: indonesia-tourism.com


Một số lưu ý khác

Người bị say sóng nếu đi phà sẽ có cảm giác khá mệt mỏi, tuy nhiên ngoài phà ra vẫn chưa có cách nào di chuyển từ Singapore hay Jakartara đảo. Nếu bạn bị say nhưng vẫn muốn khám phá đảo, hãy thực hiện chuyến đi dài ngày để có thời gian phục hồi. Mang theo vài loại thuốc phòng khi cần thiết. 

Nếu không nghỉ ngơi trong resort ở phía bắc đảo Bintan, hãy đặt phòng ở các khách sạn trung tâm thành phố Tajnung Pinang để thuận tiện di chuyển. Bạn có thể đặt phòng trên các trang như booking.com, chọn những khách sạn có dịch vụ đưa rước từ bến phà để đỡ vất vả tìm đường về khách sạn. 

Đảo Bintan không có các dịch vụ xe Uber hay Grab, taxi cũng khá đắt, nếu không có bằng lái quốc tế để thuê xe máy, bạn nên thuê xe dịch vụ của khách sạn để di chuyển giữa các điểm đến. 

  GỢI Ý TOUR DU LỊCH INDONESIA KHUYẾN MÃI

Cẩm Luyến (Tổng hợp) - Dulichvietnam.com.vn
Theo Báo Thể thao Việt Nam

quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc