Cẩm nang du lịch Seremban Malaysia là chìa khóa để bạn mở ra hành trình khám phá một thành phố yên bình nhưng không kém phần hấp dẫn. Nằm cách Kuala Lumpur khoảng một giờ lái xe, Seremban nổi bật với văn hóa đa dạng, ẩm thực phong phú và những điểm đến mang đậm dấu ấn địa phương. Nếu đang tìm kiếm một nơi để thư giãn, tận hưởng không khí trong lành và trải nghiệm nhịp sống chậm rãi, Seremban chính là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn
Seremban là thủ phủ của bang Negeri Sembilan, nằm cách Kuala Lumpur khoảng 60 - 65 km về phía nam và cách Putrajaya khoảng 35 - 40 km. Seremban đã chính thức được công nhận là thành phố vào ngày 20 tháng 1 năm 2020 với dân số khoảng 681.541 người, là một trong những thành phố lớn tại Malaysia.
Seremban là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại của Malaysia. Ảnh: klia2.infoCẩm nang du lịch Seremban Malaysia sẽ đưa bạn khám phá những điểm đến nổi bật, nơi hội tụ vẻ đẹp văn hóa, thiên nhiên và ẩm thực đặc trưng của thành phố. Dưới đây là danh sách những điểm tham quan đáng ghé thăm trong hành trình khám phá vùng đất thú vị này mà bạn không nên bỏ lỡ.
Nằm trên đồi Ulu Temiang, đền Centipede là một ngôi đền Trung Hoa nổi tiếng ở Seremban. Được xây dựng vào đầu thế kỷ 20, đền không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là điểm đến thu hút du khách bởi kiến trúc độc đáo và tầm nhìn toàn cảnh thành phố. Tên gọi "Centipede" (con rết) bắt nguồn từ việc có nhiều con rết xuất hiện trong khuôn viên đền, được người dân địa phương coi là biểu tượng của may mắn.
Đền Centipede. Ảnh: lyuba_expatNhà thờ The Visitation là một trong những công trình tôn giáo lâu đời nhất tại Seremban, được xây dựng vào năm 1848. Với kiến trúc Gothic đặc trưng, nhà thờ nổi bật với các cửa sổ kính màu và tháp chuông đặc trưng. Không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng Công giáo địa phương, nhà thờ còn là điểm đến thu hút du khách bởi vẻ đẹp kiến trúc và không gian yên bình.
Nhà thờ The Visitation. Ảnh: BridestoryVườn hồ Seremban là một trong những công viên lâu đời và đẹp nhất tại Malaysia, được thành lập vào những năm 1920. Với diện tích rộng lớn, công viên là nơi lý tưởng để thư giãn, đi dạo hoặc tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời. Hồ nước trong xanh, những hàng cây cổ thụ và các lối đi bộ rợp bóng mát tạo nên một không gian yên bình giữa lòng thành phố.
Vườn hồ Seremban. Ảnh: royalechulanhotelsandresortsGaleri Diraja Tuanku Ja'afar là bảo tàng hoàng gia được xây dựng để tưởng nhớ Tuanku Ja'afar, vị vua thứ 10 của Negeri Sembilan. Tọa lạc tại trung tâm Seremban, bảo tàng trưng bày nhiều hiện vật quý giá liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của ông. Kiến trúc của bảo tàng kết hợp giữa phong cách hiện đại và truyền thống, tạo nên một không gian trang trọng và ấn tượng.
Bảo tàng hoàng gia Galeri Diraja Tuanku Ja'afar. Ảnh: sfwbyn9>>> Xem thêm: Bộ tour du lịch Malaysia giá siêu ưu đãi
Trang trại đà điểu Jelita là một điểm tham quan thú vị cho cả gia đình khi đến Seremban. Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 10km, trang trại là nơi nuôi dưỡng và bảo tồn đà điểu, loài chim lớn nhất thế giới. Du khách có thể tận mắt quan sát, cho đà điểu ăn và thậm chí là cưỡi đà điểu dưới sự hướng dẫn của nhân viên.
Trang trại đà điểu Jelita. Ảnh: Klana Resort SerembanLorong Seni Seremban là một con phố nghệ thuật độc đáo nằm giữa trung tâm thành phố Seremban, có chiều dài khoảng 250 mét và hơn 40 bức tranh tường rực rỡ sắc màu. Những bức tranh này không chỉ đơn thuần là tác phẩm trang trí, mà còn kể lại những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, con người và đời sống thường nhật của người dân Negeri Sembilan. Các chủ đề phổ biến bao gồm truyền thống Minangkabau, cảnh sinh hoạt chợ truyền thống và những nhân vật dân gian nổi tiếng.
Con phố nghệ thuật Lorong Seni Seremban. Ảnh: mzulfakarmnawiSeremban sở hữu khí hậu nhiệt đới điển hình của Malaysia với thời tiết nóng ẩm quanh năm. Tuy nhiên, theo cẩm nang du lịch Seremban Malaysia, để có trải nghiệm du lịch trọn vẹn nhất, thời gian lý tưởng để đến đây là từ tháng 3 đến tháng 9. Đây là mùa khô, thời tiết ổn định, ít mưa và thuận lợi cho các hoạt động tham quan ngoài trời như dạo chơi ở Vườn hồ Seremban hay khám phá các di tích lịch sử trong thành phố.
Thời điểm lý tưởng để du lịch Seremban vào khoảng tháng 5-9 hằng năm. Ảnh: placesmalaysiaCẩm nang du lịch Seremban Malaysia không thể thiếu những gợi ý ẩm thực đặc sắc với hương vị địa phương đậm đà và khó quên. Nếu là người yêu ẩm thực, bạn nhất định không nên bỏ qua những món ăn làm nên tên tuổi của thành phố Seremban dưới đây.
Siew Pau là món bánh nướng trứ danh gắn liền với tên tuổi của Seremban, được cả du khách lẫn người dân địa phương yêu thích. Bánh có lớp vỏ mỏng, giòn rụm, được làm từ bột mì nhào kỹ, phủ trứng và nướng đều tay để giữ được độ xốp và màu vàng nâu bắt mắt. Nhân bánh thường là thịt lợn hoặc thịt gà xào với hành, nước sốt đậm vị và đôi khi có thêm nấm mèo để tăng độ giòn.
Siew Pau. Ảnh: Munch Malaysia
Hương vị của Siew Pau mang nét hài hòa giữa vị mặn ngọt, thơm béo, rất thích hợp dùng làm bữa phụ hoặc mua về làm quà. Một trong những địa điểm nổi tiếng để thưởng thức Siew Pau chính là hiệu Kee Mei – nơi giữ được hương vị truyền thống hơn 40 năm. Đối với nhiều người, món bánh nhỏ này chính là "đại sứ ẩm thực" của Seremban.
Seremban Beef Noodles là món ăn truyền thống lâu đời, có mặt tại các khu chợ trung tâm từ những năm 1940. Điểm đặc biệt của mì bò Seremban nằm ở nước sốt sánh, được nấu từ tương đen, gia vị thảo mộc và đậu phộng rang, mang lại hương vị đậm đà khó nhầm lẫn. Mì được làm từ bột gạo hoặc trứng, mềm dai, ăn kèm với lát thịt bò hầm mềm, bò viên hoặc lòng bò, rắc thêm hành phi và rau thơm.
Seremban Beef Noodles. Ảnh: Foodpanda
Bạn có thể chọn ăn khô với nước sốt chan đều hoặc dùng kèm nước dùng thanh nhẹ, đều rất ngon. Đây là món ăn được truyền qua nhiều thế hệ và thường xuất hiện trong cẩm nang du lịch Seremban Malaysia vì gắn liền với văn hóa ẩm thực địa phương. Quán Yee Kee trong chợ Seremban là một trong số những nơi nổi tiếng nhất để bạn thử món này.
Lemak Cili Padi là món cà ri cay đặc trưng của người Minangkabau ở Negeri Sembilan, trong đó Seremban là trung tâm gìn giữ tinh hoa ẩm thực này. Món ăn có màu vàng đặc trưng từ nghệ tươi và vị cay nồng từ ớt cili padi, thường được nấu cùng nước cốt dừa béo ngậy. Thịt gà, bò hoặc hải sản được hầm nhừ trong nước sốt, thấm đều gia vị, mang đến cảm giác vừa cay vừa béo nhưng vẫn hài hòa.
Lemak Cili Padi. Ảnh: dapurwahyucateringNgười dân thường dùng món này với cơm trắng và rau luộc, tạo thành bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và đậm đà bản sắc vùng miền. Lemak Cili Padi không chỉ phổ biến trong gia đình mà còn được phục vụ trong các quán ăn và dịp lễ hội. Với những thực khách đam mê hương vị đậm và cay, đây là món ăn không thể thiếu trong hành trình ẩm thực Seremban.
Mee Hoon Sotong là món ăn lạ miệng, kết hợp giữa bún gạo mảnh và mực khô nấu trong nước dùng chua ngọt đậm đà. Nước dùng được nấu từ me, dứa và một chút đường, tạo nên vị thanh mát, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Mực khô được ngâm mềm rồi xé sợi, nấu cùng nước dùng để hòa quyện hương vị. Bún được trụng nhanh, mềm nhưng không nát, chan nước mực chua ngọt, rắc thêm hành phi và rau thơm.
Mee Hoon Sotong. Ảnh: Melissa's BlogBún mực Seremban là món ăn đường phố ít người biết tới ngoài Seremban, thường được tìm thấy trong các khu ẩm thực địa phương hoặc quán nhỏ do người dân bản xứ nấu. Món vừa đủ nhẹ cho bữa xế, vừa mang hương vị rất riêng, đậm chất Seremban, đáng để thử ít nhất một lần trong cẩm nang du lịch Seremban Malaysia.
>>> Xem thêm: Du lịch Malaysia: Tất cả những điều bạn cần biết
Khi du lịch Seremban, bạn sẽ tìm thấy nhiều món quà đặc sản hấp dẫn để mang về làm kỷ niệm. Một trong những món quà nổi bật là Siew Pau - loại bánh nướng nổi tiếng với vỏ giòn và nhân thịt thơm ngon. Đây là món quà phổ biến mà du khách thường mua về tặng bạn bè và người thân. Ngoài ra, các sản phẩm thủ công từ da đà điểu cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Những chiếc túi xách, ví tiền, và phụ kiện được làm từ da đà điểu chắc chắn sẽ là món quà độc đáo và sang trọng.
Bạn có thể chọn các sản phẩm làm từ da đà điểu để làm quà. Ảnh: ostrichasia.com
Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang đậm đặc trưng văn hóa Malaysia. Ảnh: the.artisan.haus.bangsarDưới đây là các tips mua sắm được gợi ý từ cẩm nang du lịch Seremban Malaysia:
Khám phá các chợ địa phương: Seremban nổi tiếng với các chợ truyền thống như Pasar Besar Seremban, nơi bạn có thể tìm thấy nhiều sản phẩm tươi ngon, gia vị địa phương và các món quà thủ công độc đáo.
Mua sản phẩm từ da đà điểu: Da đà điểu là một trong những đặc sản của Seremban. Bạn hãy tìm mua các sản phẩm như túi xách, ví tiền, giày dép làm từ da đà điểu tại các cửa hàng chuyên bán đồ da.
Tìm mua Siew Pau tại các tiệm nổi tiếng: Đừng quên thử món bánh Siew Pau đặc sản của Seremban. Bạn có thể mua bánh này ở các cửa hàng lâu đời, làm quà cho gia đình và bạn bè.
Tham khảo các trung tâm mua sắm hiện đại: Mặc dù Seremban nổi tiếng với các khu chợ truyền thống, bạn cũng có thể đến các trung tâm thương mại như Palm Mall hoặc Terminal One Malll để mua sắm những món hàng hiện đại, từ quần áo đến đồ điện tử.
Mua đồ thủ công mỹ nghệ: Các sản phẩm thủ công như tranh vẽ, đồ gỗ và vải batik rất phổ biến tại Seremban. Những món đồ này không chỉ là quà lưu niệm mà còn là phần văn hóa độc đáo của vùng đất này.
Giữ “mắt sắc bén” với các món đồ giảm giá: Nếu bạn du lịch vào mùa giảm giá, đừng bỏ qua cơ hội mua các món đồ yêu thích với mức giá hợp lý. Hãy tham khảo trước các chương trình khuyến mãi tại các trung tâm mua sắm lớn.
Bạn có thể ghé các khu chợ truyền thống để lựa chọn nhiều mặt hàng tươi ngon mỗi ngày. Ảnh: The Dusun
Dưới đây là một số lưu ý trong cẩm nang du lịch Seremban Malaysia mà bạn nên tham khảo để chuyến đi trở nên dễ dàng và thú vị hơn:
Chuẩn bị tiền mặt: Mặc dù các trung tâm mua sắm lớn chấp nhận thẻ tín dụng, nhưng nhiều cửa hàng nhỏ và chợ địa phương chỉ chấp nhận tiền mặt. Vì vậy, bạn nên mang theo một lượng tiền mặt vừa đủ.
Lên kế hoạch cho chuyến đi vào mùa khô: Thời tiết ở Seremban khá nóng và ẩm, đặc biệt vào mùa mưa. Nếu bạn muốn tận hưởng chuyến đi thoải mái, nên lên kế hoạch du lịch vào mùa khô (từ tháng 3 đến tháng 9).
Thử các món ăn đặc sản: Seremban nổi tiếng với những món ăn ngon như Siew Pau và Beef Noodles. Đừng bỏ qua cơ hội thưởng thức những món ăn đặc sản này tại các quán ăn địa phương.
Mang theo đồ chống nắng: Với khí hậu nhiệt đới, bạn sẽ cần kem chống nắng, mũ, kính mát và áo khoác nhẹ để bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV khi tham quan ngoài trời.
Tôn trọng văn hóa địa phương: Seremban là một nơi đa văn hóa, với cộng đồng người Mã Lai, Hoa, Ấn và các dân tộc khác. Du khách nên tôn trọng phong tục và truyền thống địa phương trong suốt chuyến đi.
Tham khảo cẩm nang du lịch: Để chuyến đi của bạn suôn sẻ hơn, đừng quên tham khảo các nguồn thông tin như cẩm nang du lịch Seremban Malaysia để biết thêm các điểm đến, quán ăn và hoạt động thú vị tại đây.
Du khách cần diện trang phục lịch sự khi ghé thăm đền chùa tại Seremban Malaysia. Ảnh: placesmalaysiaThoa Nguyễn