Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Triều Tiên

Phong tục đón tết cổ truyền ở Triều Tiên có gì đặc sắc?

Thứ sáu, 08/02/2019, 16:23 GMT+7
Triều Tiên là một trong những quốc gia có quá nhiều điều bí ẩn, kể cả ngày Tết cổ truyền của họ cũng vậy. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta cũng rất muốn biết Tết âm lịch ở quốc gia này sẽ được chào đón bằng phong tục như thế nào đúng không nhỉ?
 

Một năm mới ấm áp


Trong quá khứ có một thời gian dài, người dân Triều Tiên không đón Tết âm lịch kể từ sau khi Cộng hoà Dân chủ Nhân dân thành lập. Chế độ này cho rằng, Tết cổ truyền là lưu giữ tàn tích của chế độ phong kiến cũ đã khiến Thủ tướng ra sắc lệnh gỡ bỏ. Tuy nhiên vào năm 1989, Tết Nguyên Đán và các phong tục cổ truyền xưa của đất nước này được phục hồi.
 
Kể từ đó, Tết truyền thống dần trở lại đúng vị trí và vai trò của mình trong đời sống tinh thần, văn hoá của người dân Bán đảo này. Mặc dù đất nước còn trong tình trạng khó khăn về kinh tế, cấm vận và chiến tranh luôn xảy ra.
 
Tết ở Triều Tiên
  Nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra vào dịp Tết

Tết của người dân Triều Tiên chỉ kéo dài 2 – 3 ngày gọi là Seol với nhiều phong tục truyền thống như dán hình động vật lên cửa để cầu may, mời thầy saman đến cúng tế và xem bói, tổ chức đón trăng mọc.
 
Không quá khác biệt so với những nước châu Á, Tết ở quốc gia này cũng là dịp để người dân bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người người giúp đỡ mình trong thời gian qua. Họ quan niệm, sau một năm tất bật lo toan cuộc sống, Tết thời điểm gia đình sum vầy, người thân đang sống ở những thành phố xa xôi cũng cố gắng quay trở về quê hương để đoàn tụ cùng gia đình dù việc thiếu thốn nhiên liệu và vấn đề an ninh có ngăn trở đến đâu. Điều đặc biệt hơn, đây cũng là dịp để họ tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với các vị lãnh tụ.
 
Một số hoạt động đặc sắc vào ngày Tết ở Triều Tiên
Những trò chơi dân gian diễn ra vào dịp xuân về
 
Vào đêm giao thừa, các gia đình quét dọn nhà cửa, vệ sinh ngoài hiên, treo câu đối Tết, tranh Tết, làm cơm và may quần áo Tết.
 
Tục lệ khác khá thú vị của người Triều Tiên là nhà nhà đều chuẩn bị một chiếc rổ lớn làm bằng rơm và treo trước cửa nhà để xua đi cái không may của năm cũ cũng như đón chào một năm mới may mắn và tốt đẹp hơn. Những đứa trẻ thường không ngủ và thức qua giao thừa vì theo truyền thuyết dân gian Triều Tiên, nếu chúng ngủ quên vào thời điểm này thì mắt sẽ biến thành màu trắng. 
 

Nghi lễ đầu năm

 

Vào sáng mùng 1, mọi người chỉn chu trang phục truyền thống Solbim có màu sắc sặc sỡ vì được trang trí bằng 5 màu chính và cùng quây quần bên người ông cao tuổi nhất trong nhà để tổ chức nghi lễ Cha – rye; sau đó bề trên đáp lễ bằng việc mời dùng cơm Tết.
 
Nghi lễ truyền thống ở Triều Tiên
Nghi lễ truyền thống của người Triều Tiên
 
Trong những ngày đầu xuân, học sinh sẽ đến thăm chúc Tết thầy cô thực hiện nghi lễ vái lạy sebae. Phái nam cũng lần lượt đến các gia đình với gia rượu trong túi và thực hiện nghi lễ sebae với các bậc bề trên. Vì vậy mà hình ảnh những người đàn ông với khuôn mặt đỏ hồng đi từ nhà này đến nhà khác là chuyện thường thấy ở đất nước này vào dịp năm mới. Nhưng phái nữ không được tham gia vào tục lệ này vì người dân nơi đây vẫn tin rằng gia đình sẽ gặp những điều không may nếu phụ nữ xông đất.
Một phong tục khác của người Triều thiên là “đuổi quỷ” và “đốt tóc” vào sáng mùng 1 Tết. Người dân sẽ thức dậy rất sớm, mỗi người lấy 1 ít tiền cho vào trong hình nộm bằng rơm, sau đó đem bỏ ra ngoài phố với mục đích đuổi tà ma và đón điều may.
 
Cả gia đinh quây quần bên nhau
  Cả gia đình quây quần bên nhau
 
Một nghi thức truyền thống diễn ra hằng năm của người dân Triều Tiên trong năm mới đó là cùng nhau tụ họp trước Quảng trường Kim II – sung. Người dân Bình Nhưỡng đến nơi này để dâng hoa và cúng trước bức tượng khổng lồ của hai vị lãnh đạo quá cố Kim II – sung và Kim Jong –il. 
 
Sau nghi lễ dâng hoa và cúng lễ, họ và khách nước ngoài cùng nhau tham gia các trò chơi truyền thống và nhảy múa
 

Những món ăn truyền thống
 

Nếu người Hàn Quốc ăn bánh canh gạo – món ăn đặc trưng vào dịp tết thì món ăn truyền thống của người dân Triều Tiên là Ttok – kuk. Ttok – kuk có nghĩa là “tăng xuân” đươc làm từ cơm kết hợp với bánh gạo và đậu xanh. Vào những ngày đầu năm, người dân đất nước này tin rằng nếu dùng một bát Ttok – kuk thì họ sẽ được thêm một tuổi, vì họ quan niệm thêm 1 tuổi là khi hết năm cũ chứ không phải sau ngày sinh nhật như ở Việt Nam chúng ta.
 
Thức ăn truyền thống của người Triều Tiên
  Ttok - kuk là món ăn truyền thống của người dân Triều Tiên
Thay vì bánh chưng, bánh tét, bánh tráng cuốn thịt heo như nước ta, người dân của đất nước bí ẩn này ăn loại bánh có tên songpyeon trong ngày Tết. Đây là loại bánh có hình bán nguyệt, nhỏ và được trang trí rất đẹp mắt.
 
Bên cạnh hai món ăn trên thì cơm thuốc là một trong những món ăn không thể thiếu của người dân nơi đây. Họ tự tay chế biến món ăn này bằng cách đem gạo nếp hấp qua, rồi trộn với hạt dẻ, táo, mật ong, nhân hạt tùng, mỡ tương rồi hấp chín. Từ lâu, người Triều Tiên vẫn luôn coi mật ong là thuốc nên gọi là cơm thuốc. Cơm thuốc dùng để cúng tổ tiên và đãi khách với quan niệm ăn  cơm này vào năm mới sẽ may mắn và sống ngọt ngào sung túc cả năm.
 
Cơm thuốc
Ngoài Ttok - kuk thì cơm thuốc là ẩm thực được lựa chọn vào dịp Tết

Tuy đất nước còn nhiều khó khăn nhưng Tết cổ truyền của người dân vẫn diễn ra đúng phong tục và ấm cúng. 
Minh Phường
Theo Báo Du Lịch