Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Canada

Tổng quan du lịch Montreal

Thứ tư, 04/02/2015, 10:30 GMT+7
Du lịch Canada và ghé thăm thành phố du lịch Montreal, du khách sẽ có những trải nghiệm thực sự ấn tượng. Tổng quan du lịch Montreal sẽ giúp du khách có cái nhìn toàn diện hơn về thành phố xinh đẹp này.
Montreal là thành phố du lịch đông dân thứ hai ở Canada và có số người nói tiếng Pháp đông thứ nhì trên thế giới, chỉ sau Paris. Montreal thật sự là một thành phố đa sắc tộc với rất nhiều di dân đến từ hơn 100 đất nước khác nhau. Montreal là nơi giao thoa tuyệt vời giữa hai nền văn hoá Pháp và Anh, nổi tiếng với truyền thống lịch sử lâu đời, các công trình kiến trúc tinh xảo và rất nhiều nhà hàng.


1. Lịch sử thành phố Montreal


Du lịch Montreal là tới thành phố lớn nhất của tỉnh bang Québec và thành phố đông dân thứ nhì của Canada.  Toàn thể thành phố chính và các khu vực ngoại ô phụ cận nằm trên một hòn đảo lớn ở giữa sông Saint-Laurent. 

Đảo Montréal vốn là đất của thổ dân Algonquin, Huron và Iroquois từ hàng ngàn năm trước khi người Pháp đến thám hiểm Bắc Mỹ vào đầu thế kỷ 16 (Jacques Cartier - 1535; Samuel de Champlain - 1608). Đến 1642 các nhà truyền giáo Paul de Chomedey de Maisonneuve và Jeanne Mance lập ra một làng nằm trong phạm vi của Montréal ngày nay. Làng đó được đặt tên là Ville-Marie và càng ngày càng mở rộng nhờ vào sự trao đổi giữa người Pháp định cư và dân bản xứ. Đa số dân của Ville-Marie là người Pháp nhưng sau khi Hầu tước Vaudreuil (Pierre Francois de Rigaud) trao thành Ville-Marie cho Đế quốc Anh vào 1760, các dân di cư từ Anh, Ireland, Scotland và những nơi khác ở Âu Châu cũng đến lập nghiệp tại đây. Montréal chính thức trở thành một thành phố vào năm 1832. Từ thập niên 1860 đến thập niên 1930 là thời kỳ huy hoàng nhất của Montréal; nhiều người cho rằng thời kỳ này kéo dài đến cuối thập niên 1970, trước khi các kỹ nghệ, thương mại và dân nói tiếng Anh dọn đi Toronto.
 

Tuy vậy, thành phố  du lịch Montréal vẫn còn là một thành phố quan trọng của Bắc Mỹ, nếu không muốn nói là của thế giới, về thương mại, kỹ nghệ, đầu tư, chính trị, du lịch và nhất là về các hoạt động văn hóa. Montréal là hải cảng chính nối liền Ngũ Đại Hồ với Đại Tây Dương. Dưới ảnh hưởng của hai nền văn hóa Anh và văn hóa Pháp, cộng thêm vào đó là dân cư nói nhiều thứ tiếng, Montréal trở thành một cái gạch nối tự nhiên giữa châu Âu và Bắc Mỹ


2. Thời điểm nào nên đi du lịch Montreal?


Có khí hậu lục địa, độ ẩm cao nên ở mùa hè khi  đi du lịch Montreal khá ấm áp, nhiệt độ trung bình khoảng 26.3 oC vào tháng 7. Tuy nhiên mùa hè là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội, sự kiện nên vào thời điểm này cũng là mùa du lịch cao điểm ở Montreal. Nếu đi vào lúc này bạn sẽ sẽ không tránh khỏi sự đông đúc và giá cả dịch vụ cao. Đến Montreal vào mùa hè, bạn sẽ có cơ hội tham dự Jazz Festival vào đầu tháng 7, Just for Laughs và Fantasia vào giữa tháng 7.
 
Mùa thu ở Montreal
Mùa thu ở Montreal

Mùa Thu đi đến du lịch Montreal đẹp mê mẩn bởi màu sắc rực rỡ của lá cây, đặc biệt là màu đỏ thắm của lá phong trên khắp đồi núi. Khi mùa đông đến, có thể tham gia các loại hình thể thao với tuyết như đi xe tuyết xuống các sườn núi, trượt băng trên hồ Beave, khám phá RESO - khu thương mại tổ hợp văn phòng, nhà ga và hầm đi bộ kéo dài khoảng 32km.


3. Phương tiện di chuyển đi du lịch Montreal 


Từ Việt Nam đi du lịch tới Montreal, bạn có thể sử dụng dịch vụ của các hãng hàng không như Air Canada, Japan Airlines và China Airlines, giá vé khứ hồi khoảng $1.700 - $2.000, quá cảnh tại thành phố Vancouver của Canada, sau đó bay tiếp tới Montreal. Thời gian chờ chuyển chuyến khoảng 30 tiếng, bao gồm cả thời gian chờ ở sân bay.

Sân bay quốc tế Pierre Elliot Trudeau của Montreal cách trung tâm thành phố 22km, bạn nên đi taxi từ sân bay vào thành phố mất khoảng $38 CND hoặc đi xe buýt sân bay số 747 hoạt động suốt 24/24 với giá $7CND.
 
Xe bus ở Montreal
Xe bus ở Montreal

Trong thành phố có khoảng 192 tuyến xe buýt, 4 đường xe điện ngầm và 68 bến xe đến các địa điểm vòng quanh thành phố. Giá xe buýt và xe điện ngầm là $2,75 CND. Nhớ giữ vé của bạn đề phòng kiểm tra. Khách du lịchcó thể mua thẻ giao dịch đặc biệt với giá $7 CND để đi trên các tuyến xe buýt và xe điện ngầm STM miễn phí cả ngày. Vé cho 3 ngày là $14 CND.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thuê một chiếc xe đạp từ hệ thống xe đạp tự phục vụ. Ở   thành phố du lịch Montreal có những làn đường dành riêng cho người đi xe đạp.


4. Các địa điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Montreal 


Thành phố Montreal nhỏ xinh là nơi có rất nhiều các   điểm đến du lịch nổi tiếng có thể kể đến như phố cổ Montreal, viện bảo tàng Biodome, tòa nhà Habitat 67, thánh đường Đức Bà Basilica,...

 Viện bảo tàng Biodome
Viện bảo tàng Biodome


5. Ăn gì và ăn ở đâu khi đi du lịch Montreal?


Ẩm thực ở thành phố du lịch Montreal là sự kết hợp từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Bạn có thể bắt đầu ngày mới với một li cà phê au lait và một chiếc bánh sừng trâu ở Ducde Lorraine trước khi khám phá nhà thờ lớn St. Joseph.

 Món patates – frites
Món patates – frites

Cả hai địa điểm này đều nằm trong khuôn viên dạo bộ của ga Metro Côtes. Sau khi tham quan các điểm đến, bạn sẽ chọn bữa trưa theo kiểu Hàn Quốc, Ethiopia hoặc Tây Tạng. Sau đó ghé qua khu Little Italyđể thưởng thức một cốc capuchino và cannoli, dạo quanh chợ Jean Talon đông đúc, sau đấy đi về hướng Nam vào đường Saint Laurent để thử món patates – frites giòn tan kiểu Quebec tại nhà hàng Patati – Patata.
Sưu tầm