Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Thái Lan

Có một khu phố cổ giữa lòng thành phố biển Phuket

Thứ tư, 15/06/2016, 09:09 GMT+7
Bên cạnh vẻ đẹp của ‘hòn ngọc xanh’, du lịch đến Phuket, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính của một đô thị cổ mang chiều sâu lịch sử và văn hoá những người dân đầu tiên đến đây sinh sống.

Đó là một thị trấn cổ nhỏ xinh dài 2 cây số gồm 6 con đường và 2 ngõ hẻm chạy khắp phố cổ nằm giữa hòn đảo Phuket sôi động và sầm uất. Vì vậy, để hoà mình vào không gian cổ kính và nhịp sống không hổi hả của người dân nơi đây, du khách có thể dạo bộ dọc các con phố hoặc chọn di chuyển bằng xe tuktuk. 
 
 

Khu phố cổ chỉ dài khoảng 2km, gần bờ biển Phuket.

Khu phố cổ nhỏ ấy vẫn còn đó những di tích kiến trúc khá nguyên vẹn ghi dâu ấn về một nếp sống thị dân vàng son một thời của người Hoa đầu tiên lập nghiệp nhiều đời ở Phuket. Vì vậy, tour du lịch đến Phuket, du khách sẽ thấy những hàng quán kiểu Tàu với đèn lồng đỏ và những ngôi biệt thự kiểu Bồ Đào Nha sang trọng.


Thị trấn nhỏ có lối kiến trúc Bồ Đào Nha kết hợp kiểu Tàu. 
 

Cùng với sự phát triển của hòn đảo du lịch biển, bây giờ, bạn đến Phu ket - Thái Lan đã có những nét hiện đại ở đó như các hàng quán đa dạng và đông đúc hơn xưa, các cửa hàng ăn uống như tiệm bánh, quánăn, quán cà phê. Bên cạnh những cửa hàng đồ cổ, phòng tranh, cửa hàng đồ da hay những cửa hàng vải rực rỡ nhiều màu. 

 


Nhiều ngôi nhà cổ đã được sửa sang và sơn lại màu.

Từ một hòn đảo hoang được người Hoa di cư sang sinh sống bằng nghề khai thác mỏ. Ngày nay, đảo ngọc Phuket là một thành phố biển sầm uất, sôi động cả ngày lẫn đêm với có nhiều resort xa hoa có tên Phuket Laguna trên nền những di tích cổ trước kia.


Tháp đồng hồ Promthep chính là toà nhà trung tâm của thị trấn cổ được xây từ năm 1914.
Khách sạn tại Thái Lan - Vé máy bay đi Thái Lan 


Ngôi nhà cổ Soi Romanee là nhà cổ kiểu Hán được nâng cấp và sơn lại chuyển thành quán café, cửa hàng thời trang nhỏ được nhiều du khách chụp hình lưu niệm nhất ở khu phố cổ.

 


Toà Pud Jow Shrine được cho là ngôi đền Khổng Tử cổ xưa nhất của người Hoa ở Phuket. 
Ngoài ra còn có các cung điện Phra Phitak Chinpracha hay Toà Thị Chính Blue Elephant và cung điện Luang Anuphas Phuket Karn có kiến trúc cổ độc đáo.


Có một khách sạn cổ Thavorn nằm trên đường Rasada xây từ những năm 60 có giá tham quan chỉ 1 đô la. Bảo tàng trong khách sạn cổ.


Các cửa hàng ăn uống, cửa hàng vải, đồ cổ hay phòng tranh truyền thống nằm ở đường Thalang và Dibuk lâu đời trên đảo có kiến trúc cổ kính.

Vào tháng 10, khu phố cổ có lễ hội chay diễn ra trong 9 ngày. Vào dịp lễ hội, nhiều gian hàng ẩm thực đồ chay bày bán cùng những màn múa trống, pháo hoa sôi động. Đặc sắc nhất là màn biểu diễn đi trên than hồng của người dân bản địa ở đây.

 


Màn đi trên lửa trong lễ hội chay ở Phuket.

Khu phố cổ ở gần bãi biển Phuket và có dịch vụ xe bus nhỏ hoạt động. Trạm xe bus chỉ cách tháp đồng hồ chừng 15 phút đi bộ.


Bãi biển Hat Patong đẹp nhất ở đảo Phuket.

Trong chuyến du lịch Phuket, ngoài thăm quan khu phố cổ, hòn đảo này còn có những bờ biển dài cát trắng mịn cùng rặng san hộ sặc sỡ và những rừng thông xanh mướt và nhiều hòn đảo hoang sơ để bạn trải nghiệm và khám phá. 

Du lịch Việt Nam