Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Thái Lan

Kinh nghiệm di chuyển khi đi du lịch Thái Lan

Thứ ba, 28/11/2017, 10:18 GMT+7
Bạn có biết, từ Việt Nam sang Thái nên đi bằng phương tiện gì, di chuyển khi đi du lịch Thái Lan bằng cách nào dễ dàng và tiết kiệm nhất?


Phương tiện di chuyển từ Việt Nam sang Thái Lan


Việt Nam sang Thái Lan, chúng ta có thể di chuyển bằng 2 loại phương tiện chính, bao gồm: máy bay hoặc xe khách.
 
Đi Thái bằng máy bay
 
Hiện nay, vấn đề đi lại bằng đường hàng không giữa Việt Nam và Thái Lan khá dễ dàng, vì có rất nhiều hãng hàng không khai thác đường bay này. Tùy vào điều kiện kinh tế, bạn có thể lựa chọn các hãng bay lớn, như: Qatar Airways, Vietnam Airlines, Thai Airways với chất lượng phục vụ theo tiêu chuẩn cao cấp.
 
NokAir - Hãng hàng không giá rẻ đi Thái Lan được du khách yêu thích
NokAir - Hãng hàng không giá rẻ đi Thái Lan 
 
Ngoài ra, khách du lịch bụi có thể lựa chọn các hãng hàng không giá rẻ đi Thái Lan, gồm : AirAssia, Vietjet Air, Jetstar hay NokAir. Trong đó, hãng NokAir được du khách đánh giá cao, vì giá vé máy bay rẻ và đã bao gồm 20kg hành lý ký gửi, kèm theo suất ăn nhẹ trên máy bay.
 
Từ Việt Nam, du khách có thể khởi hành từ 3 sân bay quốc tế (sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Sân bay quốc tế Đà Nẵng) bay thẳng đến 4 sân bay chính của Thái Lan (sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Sân bay Don Mueang, Sân bay quốc tế Phuket, Sân bay quốc tế Chiang Mai).
 
Đi Thái bằng xe khách giường nằm
 
Từ Hà Nội sang Bangkok: Bạn có thể mua vé từ Bến xe Nước Ngầm quận Hoàng Mai.
 
Mua vé xe giường nằm đi thẳng: Vietnam – Thailand, giá vé cao, thích hợp cho những ai lần đầu du lịch bụi và có nhiều tiền.
 
Mua vé xe giường nằm nối tuyến: Vietnam – Laos (giá vé khoảng 600.000VNĐ), Laos – Thailand (giá vé khoảng 18 $ – 20$).
 
Xe giường nằm được khách du lịch bụi Thái Lan lựa chọn nhiều
Xe giường nằm được khách du lịch bụi Thái Lan lựa chọn
 
Từ Sài Gòn sang Bangkok: Bạn có thể mua vé ở các hãng xe du lịch trên đường Lê Hồng Phong.
 
Mua vé xe giường nằm đi thẳng: Vietnam – Thailand, giá vé khoảng 50$ trở lên, mỗi ngày đều có chuyến.
 
Mua vé xe giường nằm nối tuyến: Vietnam – Cambodia (giá vé khoảng 10$), Cambodia – Thailand (giá vé khoảng 20 $ – 22$). Tổng số tiền rẻ hơn rất nhiều so với mua vé đi thẳng.
 

Phương tiện đi lại ở Thái Lan


Thái Lan có mạng lưới đường bộ lớn, nối liền những thành phố lớn với vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, các phương tiện đi lại ở xứ Chùa Vàng dành cho người dân và du khách khá đa dạng.
 
1. Taxi
 
Như hầu hết các quốc gia khác trên thế giới, taxi là phương tiện đi lại khá thuận tiện cho khách du lịch Thái Lan. Đặc biệt, taxi ở đây có màu sắc tương đối bắt mắt, và dễ dàng bắt gặp ở khắp mọi nơi trong các thành phố lớn. 
 
Taxi ở Thái Lan với nhiều màu sắc bắt mắt
Taxi ở Thái Lan với nhiều màu sắc rực rỡ
 
Đa số, trên các taxi đều có đồng hồ đếm km, nhưng nếu bạn lỡ lên một chiếc taxi không có đồng hồ, thì nên hỏi giá trước khi đi. Thông thường những chuyến đi trong nội thành giá dao động khoảng 50 bath/chuyến và không quá 100bath.
 
2. Tuk Tuk
 
Tuk Tuk là một loại xe ba bánh mang đậm phong cách Thái, nên rất đượcc du khách yêu thích chọn lựa để di chuyển khi đi du lịch Thái Lan. Ngồi trên xe tuk tuk ngắm nhìn phố phường là một trải nghiệm thú vị mà ai cũng nên thử một lần.
 
Tuk Tuk - phương tiện giao thông mang đậm phong cách Thái
Tuk tuk - phương tiện đi lại mang đậm phong cách Thái 

Tuy nhiên, bạn chỉ nên đi tuk tuk trên những chặn ngắn và cần phải thương lượng giá với tài xế trước khi lên xe. Thông thường, bạn nên mặc cả giảm 5 – 15 bath so với giá tài xế đưa ra để có được giá tốt.
 
3. Thuê xe

Ô tô: Khách du lịch có thể thuê xe trọn gói (có tài xế) hoặc thuê xe tự lái. Dù vậy, bạn nên thuê xe trọn gói hơn tự lái, vì bằng lái xe ô tô của Việt Nam không được nhấp nhận ở Thái. Đồng thời, luật giao thông ở Thái cũng khác nhiều so với Việt Nam (người Thái đi xe bên trái, người Việt đi xe bên phải).
 
Thuê xe máy ở Thái giá thông thường khoảng 150bath/chiếc/ngày
Thuê xe máy ở Thái có giá khoảng 150bath/chiếc/ngày

Xe máy: Bạn có thể thuê xe máy ở các cửa hiệu chuyên cho thuê xe. Giá cho thuê xe máy khoảng 150 bath/chiếc/ngày, thêm 1000 bath tiền thế chân – số tiền này bạn sẽ được nhận lại sau khi trả xe. Bạn nên hỏi chủ nhà xe để được ký hợp đồng rõ ràng. Tuy nhiên, nếu bạn giỏi trả giá thì cứ mạnh dạn thương lượng để có được giá tốt nhất.
 
4. Xe ôm
 
Xe ôm cũng là phương tiện đi lại tiện lợi đối với du khách ở Thái
Xe ôm cũng rất tiện lợi đối với du khách ở Thái
Cũng như Việt Nam, xe ôm cũng là một phương tiện giao thông tiện lợi giúp du khách có thể đi vào từng con hẻm nhỏ ở các thành phố du lịch của Thái Lan. Các tài xế xe ôm tại Bangkok rất dễ để nhận ra, bởi vì, đồng phục của họ thường có màu cam nổi bật và họ thường đứng ở các góc đường. 
 
5. Xe bus
 
Các thành phố lớn nhỏ ở Thái đều có các tuyến xe bus phục vụ việc đi lại của người dân và du khách. Xe bus ở Thái Lan chỉ dừng lại khi có người vẫy tay. Vì vậy, bạn cần phải biết trạm mình muốn xuống và thông báo trước cho tài xế khi sắp đến trạm.
 
 Xe bus màu thường thông thoáng và có điều hòa
Xe bus màu thường thông thoáng và có điều hòa
 
Tùy vào màu xe buýt mà bạn có thể phân biệt được mức giá vé xe từ thấp đến cao lần lượt là: xe buýt màu xanh lá, nhỏ, không có điều hòa; xe buýt mày đỏ lớn hơn, rộng rãi xe buýt màu trắng/xanh, xe tư nhân; xe buýt màu vàng/xanh/kem thoáng hơn, có điều hòa; xe buýt màu da cam, xe mới, chạy êm.

Mặc dù, phương tiện này khá tiết kiệm nhưng lại rất bất cập, vì lượng sử dụng đông, thái độ phục vụ của nhân viên chưa tốt. Ngoài ra, ở các thành phố lớn như Bangkok mạng lưới tuyến xe bus dày đặc, bạn cần trang bị cho mình một bản đồ xe bus Bangkok, để thuận tiện hơn trong việc đi lại.

6. Bangkok Underground (MRT)
 
Bangkok Underground (MRT)
Tàu điện ngầm MRT Bangkok
 
Một phương tiện di chuyển khác khá phổ biến ở Bangkok, đó là tàu điện ngầm MRT. Hiện nay, tàu điện này mới chỉ có một tuyến duy nhất đi từ ga Hualamphong ngang qua lần lượt các trạm Silom, Sukhumvit, Ratchadaphisek, chợ cuối tuần Chatuchak và dừng ở ga Bang Sue.
 
7. Bangkok Skytrain (BTS)
 
Nếu bạn chọn đi du lịch Bangkok thì Skytrain (tàu điện trên cao) sẽ là phương tiện đi lại thuận lợi, tiết kiệm và nhanh chóng để bạn tham quan hầu hết các điểm đến nổi bật ở thành phố này.
 
Skytrain có 2 tuyến, gồm: tuyến 1 chạy dọc theo đường Shukhumvit, tiếp theo rẽ qua Phayonyothin lên phía Bắc Bangkok, gần chợ cuối tuần Chatuchak. Tuyến 2 đi từ khu Silom nối với tuyến Shukhumvit ở quảng trường Siam Square và trạm dừng ở sân vận động quốc gia, ngay cạnh MBK.
Bangkok Skytrain (BTS) có 2 tuyến đi qua các điểm tham quan nổi tiếng
Bangkok Skytrain (BTS) đi qua các điểm tham quan nổi tiếng
 
Muốn đi tàu điện Bangkok Skytrain bạn cần chuẩn bị cho mình loại tiền 5, 10 xu bath để mua vé tại máy tự động ở lối vào. Giá vé dao động từ 15 – 40 bath tùy quãng đường bạn đi. Nếu bạn không có sẵn tiền xu thì bạn có thể xếp hàng đổi tiền ở các quầy gần đó. 
 
Mỗi chuyến Skytrain có giờ khởi hành cách nhau từ 3 – 6 phút. Tuy nhiên, vào lúc sáng sớm hoặc tối muộn thì thời gian chờ sẽ lâu hơn. Thời điểm 7:00 – 9:00 và 16:00 – 19:00 là giờ cao điểm, lúc này lượng khách đi lại bằng tàu điện khá đông. Vì vậy, bạn cần chú ý bảo quản tư trang cá nhân.
 
8. Tàu, thuyền
 
Tàu, thuyền cũng được du khách yêu thích lựa chọn di chuyển
Tàu, thuyền cũng được du khách yêu thích lựa chọn di chuyển

Ở Bangkok có hệ thống sông, rạch chằng chịt, nên tàu, thuyền cũng là một loại hình giao thông khá quen thuộc. Bạn có thể lựa chọn đi lại bằng tàu thuyền của một trong số các hãng, gồm: Saen Saep Express Boat, Chao Praya Express Boat,…để có thể tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng, như: Wat Arun, Grand Palace,… Du khách cũng có thể thuê thuyền của người dân địa phương để di chuyển khi đi du lịch Thái Lan, nhưng bạn cần phải thỏa thuận giá trước.
Theo baodulich.net.vn
CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC