Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Ý

Ghé thăm thành phố ngọt ngào nhất nước Ý: Perugia

Chủ nhật, 16/12/2018, 09:49 GMT+7
Đối với nhiều người, một chuyến du lịch Italia trong mơ sẽ bao gồm những cái tên nổi tiếng như : Rome, Venice,Vatican hay Pisa. Song hãy tạm gác những địa danh quen thuộc đó sang một bên, hôm nay, chúng tôi sẽ dẫn bạn đến một vùng đất được mệnh danh là “thành phố ngọt ngào nhất nước Ý” : Perugia.
Perugia nằm ở vùng Umbria, ngay trung tâm nước Ý, chỉ cách Rome hai giờ đi tàu hỏa. 
 
Là một thành phố được xây dựng trên những quả đồi, toàn bộ Perugia khoác lên mình một vẻ đẹp hùng vĩ, đầy sức sống và giàu có bên cạnh những dấu vết lịch sử. Thành phố không cố gắng che giấu sự sung túc của mình, bạn có thể bắt gặp dễ dàng hình ảnh các cửa hàng thời thượng, quán cà phê tinh tế và kiến trúc hoành tráng.
 
Perugia
Thành phố ngọt ngào nhất nước Ý - Perugia

Nơi đây là một điểm đến hoàn hảo khi du lịch Ý cho những người yêu thích sự yên tĩnh, tự tại nhưng cũng rất phù hợp với những người đam mê giải trí hay thể thao. Thành phố nổi bật với những con đường ấm áp xinh xinh, những con hẻm đẹp như tranh vẽ đủ cho bạn lang thang cả ngày cũng không hết.
 
Bên cạnh đó, Perugia cũng rất giàu các điểm tham quan lịch sử và văn hóa. Hãy chắc chắn rằng bạn không quên ghé thăm khu định cư cổ xưa của người Etruscans, đài phun nước Maggiore lâu đời, Collegio del Cambio Palace với những bức bích họa kì công hay khách sạn Brufani Palace lộng lẫy và sang trọng nhất trong thành phố.
 
Perugia
Thành phố nổi bật với những kiến trúc hoành tráng

Một hoạt động dã ngoại cũng rất thu hút du khách khi đến thành phố trên đồi xinh đẹp này là tham quan Vườn nho Monte Vibiano. Tại vườn, bạn có thể tận tay thu hoạch nho khi vào mùa, hay được chứng kiến tận mắt các công đoạn làm nên một chia rượu nho Ý hảo hạng. Nếu có hứng thú, bạn có thể mua vài chai mang về khi du lịch Ý và đến Perugia.
 
Đại học Perugia là một trong những trường đại học của Ý có lượng sinh viên quốc tế cao nhất. Trung bình có hơn 30.000 sinh viên đang theo học ở đây. Vì lý do này, bạn sẽ thấy một phần thành phố luôn tấp nập với cuộc sống về đêm sôi động.
 
Perugia
Đại học Perugia với lượng sinh viên quốc tế đông nhất nước Ý

Song, điều làm nên tân gọi “thành phố ngọt ngào nhất nước Ý” của Perugia vì đây là nơi sản xuất ra Baci chocolate - loại sô cô la nổi tiếng với tên gọi vô cùng mỹ miều "Nụ hôn nước Ý”. Một xứ sở lý tưởng cho những tín đồ hảo ngọt.
 
Năm 1907, nhà sản xuất mì ống Francesco Buitoni và các đối tác của ông đã quyết định mở rộng công ty của họ bằng việc bắt đầu sản xuất Confetti (kẹo hạnh nhân nhiều màu, bọc đường) và các loại bánh kẹo khác.
 
Perugia
Loại socola nổi tiếng nhất vùng Perugia

Năm 1922, Louisa Spagnoli - một cộng sự đã thử trộn hạt phỉ băm nhỏ với sô cô la và nặn chúng thành hình trụ nhỏ, một cải thiện thông minh và đột phá. Và đặt cho loại sô cô la mới một cái tên thân thiện với khách hàng, không có gì hơn một nụ hôn - đặc biệt là ở Ý, vì vậy Baci đã được ra đời.

'Baci' có nghĩa là "nụ hôn" trong tiếng Ý, vì vậy bạn có thể nghĩ về những viên Baci chocolate như câu trả lời về nụ hôn kiểu Ý. Baci là sự hòa quyện mơ màng của socola sữa và hạt dẻ cười với hạt dẻ nướng hazelnut, sau đó phủ một lớp sô cô la đen. Một nụ hôn ngọt lịm, nồng nàn rất tình! 
 
Sự lãng mạn xung quanh Baci không dừng lại ở hương vị gây say đắm của những viên kẹo. Sự tinh tế trong tình yêu của người Ý còn được ẩn giấu trong những lớp một giấy gói màu bạc pha xanh sáng bóng. Mỗi tờ giấy bọc được in kèm một một ghi chú tình yêu khác nhau được viết bằng năm ngôn ngữ: tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Đức.
 
Với người Ý, tặng ai đó một nụ hôn không chỉ đơn thuần là cử chỉ thân mật mà còn có thể là một hộp socola Baci với những lời nhẳn gửi yêu thương đầy bất ngờ. Một kinh nghiệm cho những ai muốn đi du lịch Ý.
 
Perugia
Lễ hội Eurochocolate tại thành phố ngọt ngào nhất nước Ý

Để khẳng định thương hiệu ”thành phố ngọt ngào” của mình, hàng năm Perugia lại tổ chức lễ hội Eurochocolate - một trong những lễ hội lớn nhất dành riêng cho sô cô la ở châu Âu. 
 
Lễ hội Eurochocolate mỗi năm thu hút hơn 150 công ty và nhà sản xuất sô cô la nổi tiếng thế giới.Sự kiện chính của lễ hội là nếm thử các sản phẩm ngọt ngào của các công ty đồ ngọt hàng đầu thế giới. 
Các đường phố trung tâm của thành phố Perugia ngập tràn các quầy hàng bầy bán vô số chủng loại sô cô la. The Chocolate Show là cửa hàng đồ ngọt lớn nhất và cũng tập trung đông khách nhất, với hàng nghìn loại sô cô la được giới thiệu đến khách hàng dịp này.
 
Perugia
Tượng tình yêu được làm từ socola truyền thống tại lễ hội

Mọi người ai cũng mong muốn mua một hộp kẹo socola như một món quà đáng nhớ.. Bạn có thể tham gia lớp học nấu ăn, thử các phương pháp làm đẹp… từ socola. 
 
Các nhà sản xuất bánh kẹo trình bày trước du khách tham gia lễ hội những kiệt tác làm bằng những khối sô cô la khổng lồ. Những tác phẩm điêu khắc tinh xảo, thơm ngọt  không thể bỏ qua, sẽ làm hài lòng thị giác và khẩu vị của du khách.
 
Nhiều sự kiện, triển lãm khác cũng được tổ chức trong suốt 9 ngày lễ hội diễn ra.Trong nhiều năm qua, lễ hội đã thu hút được hơn một triệu lượt khách nước ngoài ghé thăm.
 
Ngoài ra, khi đi du lịch Italia nói chung và Perugia nói riêng, đừng bỏ qua việc nếm thử pizza và pasta địa phương.  Theo những thực khách sành ăn, nhà hàng Antica Trattoria San Lorenzo có món mì ống tuyệt vời, radicchio với nấm cục và Polenta khá ngon, rất đáng để nếm thử.
 
Perugia
Bạn đã nếm thử pasta tại Perugia chưa?

Những người hâm mộ ẩm thực Địa Trung Hải sẽ yêu thích món kebab chỉ riêng có của địa phương.
Nếu bạn hơn một lần đến Ý mà chưa đến Perugia thì thật thiếu sót. Còn nếu bạn chưa từng đi du lịch Ý thì tại sao không thêm” thành phố ngọt ngào” vào dự định nước Ý của mình nhỉ?
Phiêu Linh
Theo Báo Du lịch
CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC