Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Thương Chánh - bãi biển thanh bình nhất Bình Thuận

Thứ năm, 04/07/2019, 07:00 GMT+7
Cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 1km, bãi biển Thương Chánh hay còn gọi là bãi biển Đồi Dương. Đây là một trong những bãi biển đẹp, được mệnh danh là thanh bình nhất của Bình Thuận.

Bãi biển Thương Chánh hay còn có nhiều tên gọi khác là Đồi Dương hay Đồi Dương – Thương Chánh hay Công viên Đồi Dương. Đây là bãi tắm công cộng dành cho người dân địa phương và mọi du khách, nằm kề cửa sông Cà Ty thuộc thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 
 
Để đến bãi biển này, từ trung tâm thành phố du khách sẽ đi theo hướng đại lộ Nguyễn Tất Thành khoảng 1km nữa là đến. Sở dĩ còn gọi bãi biển Đồi Dương vì ngày xưa, nơi đây là một vùng đồi rộng lớn được trồng rất nhiều cây phi lao (hay còn gọi là cây Dương) từ thời Pháp thuộc để chắn cát biển xâm thực. Tuy nhiên, hiện nay diện tích trồng dương đã bị thu hẹp rất nhiều bởi các công trình phục vụ du lịch (khách sạn, nhà hàng, quán cà phê…).
 
Bãi biển Thương Chánh hay còn gọi là bãi biển Đồi Dương
Bãi biển Thương Chánh hay còn gọi là bãi biển Đồi Dương

Bãi biển Thương Chánh còn được gọi là Công viên Đồi Dương
Bãi biển Thương Chánh còn được gọi là Công viên Đồi Dương
 
Bãi biển Thương Chánh là một trong những bãi biển đẹp, được mệnh danh là thanh bình nhất của Bình Thuận. Tuy nằm trung tâm của thành phố Phan Thiết nhưng nơi đây có bờ biển rộng, nông, thoai thoải, cát trắng, nước trong xanh, sóng êm. Trên bờ biển điểm tô bởi những hàng phi lao xanh mướt chạy dọc theo bờ biển vì thế đây không chỉ là bãi biễn như thông thường mà còn được gọi là Công viên Đồi Dương. Vẻ đẹp thanh bình ấy như đối lập với sự nhộn nhịp của phố xá đông đúc vì thế bãi biển Thương Chánh càng trở lên hấp dẫn với người dân và du khách.
  
Bãi biển Thương Chánh được mệnh danh là bãi biển thanh bình nhất của Bình Thuận

Bãi biển Thương Chánh được mệnh danh là bãi biển thanh bình nhất của Bình Thuận
Bãi biển Thương Chánh được mệnh danh là bãi biển thanh bình nhất của Bình Thuận
 
Tại khu vực bãi biển Thương Chánh ngoài tắm biển bạn có thể lựa chọn nhiều hoạt động khác vô cùng thú vị như: ngắm cảnh bình minh lên, hoàng hôn buông xuống, đi dạo dọc bờ biển, ngắm trăng… hay tham gia các hoạt động thể thao như bóng đá, bóng chuyền…
 
Bình minh trên bãi biển Thương Chánh
Bình minh trên bãi biển Thương Chánh

Hoàng hôn trên bãi biển Thương Chánh
Hoàng hôn trên bãi biển Thương Chánh
 
Đã đến bãi biển Thương Chánh thì không thể bỏ qua việc khám phá ẩm thực tại đây với nhiều món hải sản hấp dẫn và càng về buổi đêm thì các hàng quán, gánh hàng rong càng trở lên nhộn nhịp. Ngoài các món hải sản ngon rẻ thì bạn có thể lựa chọn các món ăn khác rất đa dạng, phong phú như: bánh quai vạc (bánh bột lọc), bánh tráng chấm mắm ruốc, bánh tráng cuốn dẻo, bánh canh, răng mực nướng, gỏi cá, bánh căn, cá lồi xối mỡ…
 
Bánh quai vạc
Bánh quai vạc

Răng mực nướng
Răng mực nướng

Cá lồi xối mỡ
Cá lồi xối mỡ
 
Ở gần khu vực bãi biển Thương Chánh có nhiều điểm tham quan hấp dẫn khác mà du khách có thể lựa chọn ghé thăm như: Bãi đá Ông Địa, Tháp Poshanư, Đình Vạn Thủy Tú, Trường Dục Thanh…

Bãi đá Ông Địa

Bãi đá Ông Địa (hay còn được gọi là Đám Ông Địa) thuộc phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, nằm cách trung tâm thành phố và bãi biển Thương Chánh khoảng 10 km. Đây cũng là một bãi biển đẹp, trong xanh, vẫn còn giữ được nguyên vẻ hoang sơ với những mỏm đá, bãi đá nhô ra ngoài mặt biển. Bã đá Ông Địa là địa điểm được rất nhiều du khách nhất tham quan và check-in. 
 
Bãi đá Ông Địa
Bãi đá Ông Địa

Tháp Poshanư

Tháp Poshanư, cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 7 km, là một nhóm di tích đền tháp Chăm còn sót lại của Vương quốc Chăm Pa xưa, nằm trên đồi Bà Nài, thuộc phường Phú Hài. Với giá trị nghệ thuật, lịch sử, văn hóa, kiến trúc của mình, năm 1991, Tháp Poshanư được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Và ngày nay, đây là điểm tham quan hấp dẫn vớ du khách khi có dịp đến Phan Thiết.
 
 Tháp Poshanư
Tháp Poshanư

Đình Vạn Thủy Tú

Đình có địa chỉ tại 54 Ngư Ông, Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, cách bãi biển Thương Chánh khoảng 2.6 km, là một trong những địa điểm du lịch khá nổi tiếng của thành phố Phan Thiết. Đây là nơi thờ thần Nam Hải (tức Cá Ông) và tại đây còn lưu giữ một bộ xương cá voi lớn nhất Đông Nam Á. Hằng năm, tại đình Vạn Thủy Tú, ngư dân luôn tổ chức lễ hội Cầu Ngư để cầu mong những điều may mắn cho ngư dân khi đi biển.
 
 Bộ xương cá voi được lưu giữ tại Đình Vạn Thủy Tú
Bộ xương cá voi được lưu giữ tại Đình Vạn Thủy Tú

Trường Dục Thanh

Trường Dục Thanh cách bãi biển Thương Chánh khoảng 2.8 km, là điểm tham quan mang ý nghĩa lịch sử của Phan Thiết. Đây là một ngôi trường được sáng lập vào năm 1907 do các sĩ phu yêu nước ở Phan Thiết lập ra nhằm hưởng ứng phong trào Duy Tân do Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng khởi xướng tại Trung Kỳ. Không những vậy, đây còn là ngôi trường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy học một thời gian trước khi vào Sài Gòn.
 
 Trường Dục Thanh
Trường Dục Thanh
 
Bên cạnh đó, từ bãi biển Thương Chánh bạn cũng có thể nghiên cứu, tham quan nhiều điểm khác như bảo tàng Hồ Chí Minh Phan Thiết, tượng đài chiến thắng, lầu Ông Hoàng... Hy vọng vào dịp gần nhất bạn sẽ có chuyến du lịch Phan Thiết và ghé thăm bãi biễn Thương Chánh để cảm nhận vẻ đẹp thanh bình của nơi đây bạn nhé!
Hư Trúc
Theo Báo Du lịch