Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Đến Bình Thuận chiêm ngưỡng ngọn Hải Đăng Kê Gà cổ nhất Việt Nam

Thứ hai, 25/02/2019, 17:36 GMT+7
Là một trong những tỉnh thành có nhiều danh lam thắng cảnh, Bình Thuận chính là một điểm đến hấp dẫn được nhiều du khách lựa chọn. Đặc biệt, nơi đây có ngọn hải đăng Kê Gà hơn 100 năm tuổi với kiến trúc độc đáo và vô cùng thơ mộng. 
 
Hải đăng Kê Gà nằm trên đảo Khe Gà cách thành phố Phan Thiết, Bình Thuận khoảng 30 km về hướng tây nam. Có nhiều cung đường để du khách lựa chọn khi đến đảo Khe Gà, nhưng cung đường đẹp nhất và được nhiều du khách lựa chọn nhất chính là đi từ TP.Phan Thiết. Đi theo con đường này du khách sẽ phải ngạc nhiên trước vẻ đẹp có một không hai của khung cảnh nơi đây. Một bên con đường nhựa láng mịn là bờ biển uốn lượn xanh ngắt cùng bãi cát lấp lánh, còn bên kia là cánh rừng phi lao cùng những khu resort sang trọng, hiện đại. Để đến ngọn hải đăng du khách sẽ phải di chuyển bằng thuyền. Tuy nhiên, khi thủy triều xuống, xung quanh đảo là những bãi cát mịn màng thì du khách có thể lội nước để đến vị trí ngọn hải đăng Kê Gà. 
 
Đến Bình Thuận chiêm ngưỡng ngọn Hải Đăng Kê Gà cổ nhất Việt Nam

Đảo Khe Gà chỉ có diện tích hơn 6 héc ta nhưng lại được đánh giá là có cảnh quan đẹp nhất vùng biển phía nam thành phố Phan Thiết. Trên đảo có hàng trăm gốc sứ cổ thụ hơn 100 năm tuổi cùng những bãi biển quanh năm xanh mát, bao bọc bởi những bãi đá cuội đủ màu sắc. Ngoài ra, thảm thực vật trên Khe Gà cũng vô cùng đa dạng với những cánh rừng dừa bạt ngàn đung đưa trong gió, càng khiến cho khung cảnh nơi đây thêm thơ mộng… Tuy nhiên, nổi bật nhất trong những cảnh đẹp trên đảo chính là ngọn hải đăng Kê Gà hùng vĩ. Ngọn hải đăng được kỹ sư người Pháp là Chnavat thiết kế và xây dựng vào năm 1897, đến năm 1898 thì hoàn thành. 
 
Đến Bình Thuận chiêm ngưỡng ngọn Hải Đăng Kê Gà cổ nhất Việt Nam
Theo người dân vùng này kể lại thì mũi Kê Gà nằm ở vị trí cực kỳ quan trọng và hiểm yếu. Hàng năm có rất nhiều tàu thuyền của quân đội Pháp cũng như thuyền buôn nước ngoài qua lại. Đã có nhiều tàu thuyền bị đắm tại đây do không xác định được tọa độ, phương hướng. Để giải quyết tình trạng này người Pháp đã nghiên cứu và cho xây dựng ngọn hải đăng Kê Gà. Sau khi ngọn Hải đăng được hoàn thành thì không còn tàu thuyền nào bị đắm ở khu vực này nữa. Trong đêm tối mịt mùng giữa biển sẽ thấy Kê Gà sừng sừng, hiên ngang một góc trời. Nhờ có Hải đăng Kê Gà chỉ đường mà các thuyền trưởng có thể xác định được tọa độ một cách dễ dàng để điều khiển con tàu của mình đi đúng hướng.
 
Đến Bình Thuận chiêm ngưỡng ngọn Hải Đăng Kê Gà cổ nhất Việt Nam

Bên cạnh sự cổ kính thì Kê Gà cũng là ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam với gần 200 bậc thang xoáy trôn ốc với tổng chiều cao so với mặt nước biển là 65m. Thân tháp cao 41m, hình bát giác, đường kính 2m, phần đài đặt đèn là 3m, từ chân tháp lên đỉnh được nối bởi 182 bậc cầu thang sắt. Ngọn đèn đặt trong tháp có thể phát sáng xa 22 hải lý (tương đương 40km).
 
Đến Bình Thuận chiêm ngưỡng ngọn Hải Đăng Kê Gà cổ nhất Việt Nam

Ngoài ra, một điều đặc biệt khiến Kê Gà hấp dẫn du khách chính là khi men theo những bậc thang xoáy trôn ốc của Kê Gà lên đến đỉnh tháp du khách có thể ngắm nhìn toàn bộ vùng biển từ những ô cửa kính. Ấn tượng đầu tiên khi bạn đứng trên đỉnh tháp chính là cảm giác choáng ngợp trước sự mênh mông, bát ngát của đất trời với mặt biển xanh thăm thẳm cùng những con thuyền nối đuôi nhau. Tiếp đến là một niềm hạnh phúc và rất đỗi tự hào trước vẻ đẹp hùng vĩ của quê hương đất nước.
 
Mỗi chuyến đi xa là một sự trải nghiệm thú vị và lí thú. Và khi đến với Bình Thuận bạn cũng sẽ cảm nhận được những điều thú vị đó, bởi đến đây bạn không chỉ được khám phá nền văn hóa độc đáo mà còn được chiêm ngưỡng ngọn hải đăng Kê Gà cổ nhất Việt Nam. Tuy khung cảnh xung quanh hải đăng còn khá hoang sơ, hẻo lánh nhưng chính sự bình yên đó lại thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến thăm quan hàng năm. 
Phương Nghệ
Theo Báo Du lịch