Điểm khởi hành
imapsb Tất cả
Logo 1

Lộ Diện Top 4 Lễ Hội Mùa Hè Ở Nhật Bản Được Mong Chờ Nhất

Thứ năm, 23/09/2021, 11:51 GMT+7

Tới xứ sở Phù Tang thời gian này chắc chắn bạn sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời và khó quên với những lễ hội mùa hè đầy màu sắc. Mỗi một lễ hội lại mang ý nghĩa và những nét đặc trưng riêng thôi thúc bạn hòa mình vào không khí nhộn nhịp trên khắp đường phố. Hãy cùng chúng tôi điểm danh Top 4 lễ hội mùa hè ở Nhật Bản bạn sẽ không muốn bỏ lỡ!

Lễ hội Tanabata (Lễ hội Ngưu Lang Chức Nữ)

 
Le-Hoi-Tanabata-2

Đối với người Nhật, có thể nói Tanabata là lễ hội lãng mạn và đẹp nhất trong năm. Đây là ngày lễ ngắm sao có nguồn gốc từ người Trung Hoa cổ, hiện có mặt ở rất nhiều quốc gia nhưng tại "xứ sở Mặt Trời Mọc" - Lanabata mang một sắc màu thú vị không nơi nào có.

Thời điểm diễn ra:  Tổ chức từ đêm 6/7 đến hết ngày 7/7 âm lịch hằng năm hay còn được gọi là ngày lễ Thất Tịch.
 
Le-Hoi-Tanabata

Hình thức tổ chức: Vào những ngày của lễ hội Tanabata, người dân Nhật Bản viết những lời cầu nguyện vào một mảnh giấy nhỏ (tazanku) và sau đó treo chúng lên cành tre, có lúc kèm theo những đồ vật trang trí bằng giấy khác.

Cây tre và đồ trang trí thường được đưa lên thuyền trôi nổi trên mặt sông hoặc là đốt đi sau khi lễ hội Tanabata kết thúc. Màu sắc chủ đạo để trang trí những cành tre này phải theo thuyết ngũ hành, nghĩa là gồm 5 màu xanh lục, hồng vàng, trắng, đen. Ngoài ra, đối với các cặp đôi đang yêu, họ cũng tới các đền thờ thần đạo Shinto để cầu nguyện với ý trung nhân.
 
>>Tham khảo tour Nhật Bản từ Hà Nội

Lễ hội pháo hoa Sumidagawa


Một trong những lễ hội thường niên được mong chờ và thu hút nhiều khách du lịch Nhật Bản tham gia chính là lễ hội pháo hoa Sumidagawa.

Được coi là lễ hội lâu đời nhất xứ sở Phù Tang, lễ hội pháo hoa Sumidagawa bắt nguồn những năm 1733, khi đó pháo hoa được đưa ra như là một phần của lễ hội cho người đã khuất.
 
Le-Hoi-Phao-Hoa-Sumidagawa

Thời điểm diễn ra:  Tổ chức vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 7 và tháng 8 hàng năm

Hình thức tổ chức: Những màn trình diễn pháo hoa được bắn lên từ hai phía của sông Sumida gần Asakusa. Tại đây người xem tập chung rất đông, những vị trí đẹp nhất luôn được chọn từ rất lâu trước đó.

Đây là dịp ngắm những bông pháo nở tung rực rỡ trên bầu trời đêm mùa hạ lấp lánh, mọi người tổ chức picnic ăn uống cùng gia đình và bạn bè. Tại lễ hội Sumidagawa sẽ thấy rất nhiều người mặc Yukata - trang phục truyền thống của người Nhật trong các dịp lễ hội mùa hè và mùa thu.
 
 
Le-Hoi-Phao-Hoa-Sumidagawa-1 

Lễ hội Bon Odori (Lễ Vu Lan của người Nhật)


Có nguồn gốc hơn 500 năm, Obon - là một lễ hội Phật giáo được coi như lễ Vu lan của người Nhật. Điều đặc biệt, tại đây có điệu múa nổi tiếng giành riêng cho lễ hội này với cái tên quen thuộc, điệu múa “Bon Odori”.

 

 

Le-Hoi-Bon-Odori

 

Thời điểm diễn ra: Tổ chức vào 13 đến 15 tháng 8 hàng năm, lễ hội thường diễn ra trong khoảng từ 4 ngày đến 1 tuần.

Hình thức tổ chức: Lễ hội này thường được tổ chức vào ban đêm, là thời gian mọi người trong gia đình tập trung bên nhau nắm tay nhảy múa thành vòng tròn. Giữa âm nhạc, người thân và các điệu nhảy truyền thống, người Nhật tin rằng linh hồn tổ tiên của họ sẽ trở lại vào ban đêm nhảy múa cùng họ.
 
>> Dịch vụ tư vấn & hỗ trợ làm Visa Nhật Bản
 

Lễ hội Awa Odori Matsuri

 
Le-Hoi-Awa-Odori-Matsuri

Awa Odori Matsuri có nguồn gốc là lễ hội múa truyền thống của tỉnh Tokoshima. Hiện nay lễ hội này được mở rộng tổ chức ở nhiều thành phố khác của Nhật Bản, trong đó có cả Tokyo.

Câu chuyện kể về nguồn gốc của lễ hội này là từ những năm 1586, chúa đất Hachisuka Lamasa ban rượu cho người dân trong thành nhân dịp khánh thành lâu đài Tokushima. Khi hơi men đã thấm, mọi người bắt đầu đứng dậy nhảy múa theo nhạc, từ đó điệu múa Awa của lễ hội ra đời.

Thời điểm diễn ra:  Tổ chức vào khoảng  từ 12 đến 15 tháng 8 hàng năm, nổi bật nhất về quy mô cũng như tiếng tăm có lẽ là lễ hội do thành phố Tokushima tổ chức.
 
Le-Hoi-Awa-Odori-Matsuri-1

Hình thức tổ chức: Vào những ngày diễn ra lễ hội, không chỉ những người trực tiếp tham dự múa mà ngay cả khách đến chiêm ngưỡng cũng trở nên náo nhiệt theo.

Những người tham dự lễ hội tạo thành từng nhóm (gọi là Ren 連), có thể nhóm theo địa phương hoặc theo đoàn thể. Họ mặc những bộ đò truyền thống được thiết kế riêng cầu kỳ, đẹp mắt và mang đậm chất Nhật Bản. Tuy nhiên, các nhóm khi nhảy múa các nhóm sẽ  hô vang những khẩu hiệu để tạo thêm khí và sức hút riêng với du khách.

Nếu không thích các nơi quá náo nhiệt, bạn có thể đưa các trẻ nhỏ ghé thăm các công viên giải trí, công viên hoa hay ngay cả các khu vườn trái cây. Bạn cũng có thể cùng gia đình lựa chọn tham gia lễ hội dưa Melon ở tỉnh Ibaraki, để thưởng thức và chứng kiến quá trình thu hoạch các quả dưa thơm ngon chín mọng trong chuyến du lịch Nhật Bản.
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
iclose

Bạn khởi hành từ?

Khách hàng tại hơn 20 tỉnh, thành phố khác (Hải Phòng, Huế, Tây Nguyên, Miền Tây…) chọn tour khởi hành phù hợp, liên hệ VPDD của chúng tôi ở địa phương để ghép đoàn
  • email
  • messenger
  • zalo