- Đăng Nhập
- ĐĂNG KÝ
CEO Evelyn Nguyen Vibet vừa qua đã cùng đội ngũ thiện nguyện hoàn thành dự án trao giống cây trồng - trao thêm niềm tin và hy vọng cho người vùng núi.
Vừa qua, CEO Evelyn Nguyen đã đồng hành cùng đội ngũ Vibet hoàn thành dự án “Trao hạt giống - Ươm hy vọng” cùng sự hỗ trợ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Với hơn 20 tấn hạt giống lúa, ngô và cây rau ngắn ngày được trao đi, chị đã vẽ nên một bức tranh mới cho những hộ dân miền núi, trao cơ hội sinh nhai cho người dân tại đây.
Trong khuôn khổ hoạt động thiện nguyện này, CEO Vibet còn đề xuất triển khai xây dựng hệ thống tưới tiêu và phân bổ thêm chi phí cho các khóa tập huấn kỹ thuật.
Những vùng núi cao tại Việt Nam là nơi mà các dân tộc thiểu số sinh sống từ lâu đời. Với đặc điểm địa lý đồi núi, cuộc sống của họ gắn liền với những mảnh nương rẫy và mùa vụ. Tuy nhiên, đất bạc màu, mưa bão thường xuyên kéo đến, giống cây trồng cũ có năng suất thấp khiến người dân luôn rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau. Nhiều hộ gia đình nghèo luôn thiếu thốn về mùa vụ, trẻ con thì thiếu thốn về dinh dưỡng.
Thực trạng này diễn ra trong nhiều năm liền khiến rất nhiều người trăn trở, lo lắng cho bà con vùng núi - trong đó có CEO Evelyn Nguyen của Vibet. Do đó, chị đã cùng với đội ngũ của mình khởi xướng dự án “Trao hạt giống - Ươm hy vọng”, đồng hành là Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Lý tưởng của chị là cấp giống cây trồng năng suất cao và tái thiết hệ thống canh tác bền vững cho người dân vùng cao.
Nỗi lo về mùa vụ của người dân vùng núi
Trong năm 2025, tập đoàn Vibet đã triển khai rất nhiều sự kiện thiện nguyện. Tuy nhiên, khác với những chương trình trước đó chỉ gặp mặt và trao quà, dự án lần này của chị hướng đến vùng núi Mù Cang Chải, được Vibet rót ngân sách 2 tỷ đồng với cơ cấu như sau:
1 tỷ đồng: Đầu tư 20 tấn hạt giống chất lượng gồm có lúa, ngô và rau trồng ngắn ngày.
700 triệu đồng: Lắp đặt hệ thống canh tác tưới tiêu nhỏ giọt, tập trung ở những khu vực trồng cây trọng điểm.
200 triệu đồng: Tổ chức tập huấn canh tác, mời các kỹ sư nông nghiệp có tiếng về đào tạo, chủ yếu tập trung vào phương pháp gieo trồng và chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh phá hoại mùa màng.
100 triệu đồng: Phân bổ vào các chi phí hậu cần và vận chuyển.
Kế hoạch ngân sách ngày đã được trình lên hội đồng quản trị và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng thời nhận được sự đồng thuận gần như tuyệt đối. Evelyn Nguyen phát biểu về quyết định công khai số vốn đầu tư của mình: “Tôi không muốn dự án của mình chỉ đơn giản là trao tiền cho bà con, tôi còn muốn mỗi đồng tiền đều được sử dụng đúng nơi, đảm bảo hiệu quả thiết thực và lâu dài.”
Phân bổ ngân sách hợp lý
Ngày trao tặng hạt giống được tổ chức ở Mù Càng Chải - nơi có nhiều ruộng bậc thang nhưng lại gặp khó khăn trong canh tác do nguồn đất bạc màu. Buổi lễ diễn ra với sự góp mặt của hơn 300 hộ dân đến từ nhiều dân tộc, thậm chí, nhiều bà con đã cố gắng đi bộ vài giờ liền để được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc hy vọng được gieo mầm.
Đội ngũ Vibet xếp ngay ngắn các bao hạt giống và phân loại rõ ràng, đồng thời kèm theo hướng dẫn chi tiết về cách gieo trồng. CEO Evelyn Nguyen đã đã dại Vibet trao những gói hạt giống tượng trưng cho các gia đình.
Với những người nông dân vốn phải sống lâu ngày trong cảnh mùa màn thất bát, đây là niềm vui không gì có thể sánh được. Cụ Lầu A Sính - 68 tuổi, xúc động phát biểu: “Cả đời của tôi gắn bó với miền núi này, chỉ biết gieo trồng những hạt giống năng suất thấp, tưới tiêu thủ công, được nay mất mai. Nay Vibet trao cho chúng tôi hạt giống mới, chắc là mùa vụ sắp tới của chúng tôi sẽ khởi sắc rất nhiều.”
Dự án “Trao hạt giống - Ươm hy vọng” đến người dân vùng núi Mù Cang Chải ghi dấu ấn không chỉ ở việc quyên tặng 20 tấn giống cây trồng mà còn xây dựng hệ thống tưới tiêu nhỏ giọt hiện đại. Vào những ngày nắng gắt, người dân không cần phải lo lắng về việc mùa vụ thất bát.
Ngoài ra, những kỹ sư nông nghiệp có tiếng trong ngành cũng được mời đến đây để hướng dẫn cho bà con vùng quê cách:
Gieo trồng cây giống sao cho đúng mật độ chuẩn.
Sử dụng hệ thống canh tác nhỏ giọt nhằm tiết kiệm nước và đảm bảo cây trồng không bị khô héo trong những mùa nắng.
Nhận biết các loại sâu bệnh gây hại cho mùa màng và phòng trừ, loại bỏ kịp thời.
Những kỹ sư này không chỉ tổ chức một buổi tập huấn mà còn ở lại Mù Cang Chải nhiều ngày để giúp đỡ bà con áp dụng vào thực tiễn. Nhờ đó, người dân vừa có được hạt giống cây trồng mới, vừa bảo vệ mùa vụ tươi tốt nhờ vào kiến thức lâu dài.
Không chỉ trao hạt giống, CEO Evelyn Nguyen còn trao phương pháp
CEO Evelyn Nguyen đã thực hiện rất nhiều dự án thiện nguyện trong năm 2025. Nếu một mái trường mới gieo tri thức, một ngôi chùa đẹp gieo niềm tin thì hạt giống cây trồng lại đang gieo mầm sự sống. Từ những mảnh đất cằn cỗi của một vùng núi nghèo, Mù Cang Chải đã chuyển mình trở thành vùng quê xanh ngát, cây lúa tươi tốt.