Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Hướng Phú Quốc và Cần Thơ thành trung tâm du lịch của ĐBSCL

Thứ sáu, 29/09/2023, 18:55 GMT+7
Ngày 29/9 đã diễn ra toạ đàm về Chương trình Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tầm nhìn 2045 với chủ đề “Văn hóa, kinh tế, xã hội và nhân văn Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - đặc trưng, đổi mới và phát triển”.
test

Tại toạ đàm, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - ông Phạm Văn Thuỷ đã đưa ra định hướng phát triển ngành du lịch ĐBSCL bao gồm:

- Tập trung phát triển 3 nhóm sản phẩm ưu tiên là du lịch đặc thù, sản phẩm du lịch quan trọng và sản phẩm du lịch bổ trợ

 

Ảnh: lao động

- Phát triển thị trường du lịch. Với nội địa, ưu tiên hút khách từ HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ, đồng thời mở rộng tiếp cận với các vùng khác. Với thị trường quốc tế, tập trung thu hút thị trường khách Châu Á, Châu Âu.

- Tổ chức không gian phát triển du lịch ở các tỉnh, khai thác sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với lợi thế của tỉnh như du lịch sinh thái, chợ nổi, tham quan làng nghề, di tích lịch sử,...

- Tập trung phát triển 5 khu du lịch quốc gia gồm: Năm Căn – Mũi Cà Mau, Tràm Chim – Láng Sen, Thới Sơn , Phú Quốc, Núi Sam. Và 7 điểm du lịch quốc gia gồm:  Cù lao ông Hổ, Khu phức hợp giải trí xứ sở Hạnh phúc, Bến Ninh Kiều, Văn Thánh Miếu, Ao Bà Om, Hà Tiên, Khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sỹ Cao Văn Lầu.

- Song song phát triển Phú Quốc và Cần Thơ thành trung tâm du lịch, ngoài ra phát triển các tuyến du lịch liên vùng, nội vùng, quốc gia, quốc tế.

Theo Báo Thể thao Việt Nam