Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
DÒNG SỰ KIỆNruộng bậc thang Y Tý

Vòng quanh thế giới tìm hiểu những truyền thống đón Halloween kỳ lạ

Thứ ba, 15/10/2019, 14:35 GMT+7

Dạo một vòng Mexico, Anh, hay Nhật Bản để xem người dân ở nhiều nước khác nhau sẽ làm gì chào đón một mùa Halloween ngập tràn tiếng cười và bình an.

test

Ở nước Mỹ, cái nôi của lễ Halloween, đây không đơn thuần là một ngày ngọt ngào vị kẹo, đây còn là dịp để trẻ em và cả người lớn được ‘hồn nhiên’ hóa thân vào bất cứ nhân vật nào mà mình mong muốn, từ Queen of Dragons, đến Weeping Angel mít ướt, thậm chí là lê lết dưới dạng một chú zombie. Nhưng ở một số quốc gia khác, Halloween là một ngày thành kính và tôn nghiêm, thậm chí mang đầy màu sắc tâm linh. Điều thú vị là dù vui vẻ hay trang trọng, đây vẫn là một trong những dịp lễ được chờ đón nhất trong năm 


Mexico: Tiệc tùng cùng linh hồn người chết 

Dia de los Muertos có nguồn gốc từ Mexico và về cơ bản, đây là một bữa tiệc thịnh soạn để tưởng nhớ, tôn vinh người chết. Giống như Halloween của Mỹ, Dia de los Muertos có nguồn gốc từ đạo Công giáo và kết hợp với văn hóa bản địa. Trong khi Halloween dựa trên ngày lễ của người Celtic xa xưa, thì Dia de los Muertos kết hợp truyền thống Công giáo với nghi lễ của người Aztec.

 
Halloweenanh1Người Mexico diễu hành trong lễ Dia de los Muertos. Ảnh: Mexico Desconocido.

Diễn ra vào ngày 1 và 2/11, những người thân trong gia đình sẽ để lại lễ vật trên các mộ phần hoặc bàn thờ, bản thân cũng vẽ hình đầu sọ công phu lên gương mặt để hoài niệm những người thân yêu đã qua đời. Người Mexico khá vui vẻ trong ngày này. Họ quan niệm rằng người chết không muốn người sống dành toàn bộ thời gian để buồn rầu và cảm thấy có lỗi với bản thân, vì vậy hãy tổ chức một bữa tiệc lớn với thức ăn, tiệc tùng, diễu hành và cùng vui chơi. 


Ailen: Cùng nhau làm những chiếc bánh xui xẻo 

Người Ailen được xem là hậu duệ của người Celtics và dĩ nhiên họ thừa kế cả lễ Halloween truyền thống. Tên gốc của lễ hội là Samhain, nghĩa là bữa tiệc của quỷ Satan. Người Ailen tin rằng vào đêm lễ, những linh hồn của người chết sẽ trở về Trái đất. Theo truyền thuyết không phải linh hồn nào cũng có ý tốt, vậy nên người Ailen sẽ đốt lửa và mặc trang phục quỷ dữ để khiến những linh hồn độc ác sợ hãi.

 
Halloweenanh2Những chiếc bánh Soul Cake tiên đoán vận may rủi. Ảnh: LearnReligious. 

Ngày nay, người Ailen vẫn đốt lửa trong ngày lễ Halloween và vẫn hóa trang, tuy nhiên, họ còn thêm một hoạt động khác. Đó là trong bữa tối ngày Halloween, những chiếc bánh Soul Cake sẽ được dọn lên bàn, nhưng đây là những chiếc bánh vô cùng đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ phần nhân bánh có vài đồ vật, nếu miếng bánh của bạn có một chiếc nhẫn hoặc đồng xu, chúc mừng bạn sẽ may mắn. Còn nếu xuất hiện một miếng giẻ rách, hay một chiếc nút áo cũ kỷ, bạn sẽ gặp xui xẻo trong chuyện tài chính hoặc hôn nhân. 


Anh: Tắt đèn và lẩn trốn

 
Halloweenanh3Đóng cửa và núp vào trong nhà là cách người Anh đón Halloween. Ảnh jake Levine. 

Người Anh không đón lễ Halloween. Truyền thống của họ trong ngày này là gia đình nào trồng được rau, củ càng ngon, thì ma quỷ càng không dám đến, vì họ được thần linh phù hộ. Tuy nhiên, trẻ em ở anh lại du nhập trò Treat or Trick của Mỹ, và sẽ kéo đến mọi ngôi nhà trong khu bấm chuông để xin kẹo hoặc quậy phá. Vậy nên theo một khảo sát, gần một nửa các gia đình ở Anh đón Halloween bằng cách tắt đèn, trốn trong nhà, và giả vờ đi vắng để tránh phiền phức từ lũ trẻ ngoài kia. 


Đức: Giấu đi những con dao 

 
Halloweenanh4Giới trẻ Đức cũng vô cùng hào hứng với lễ Halloween. Ảnh LocalGermany. 

Ngày lễ Halloween của người Đức cũng hệt như người Anh, đều là văn hóa Mỹ ‘nhập khẩu’.Chính xác hơn Halloween của người Đức chỉ là một dịp để những người trẻ tiệc tùng thâu đêm. Tuy nhiên, theo nhiều người lớn tuổi ở Đức, ngày 31/10 còn được gọi là ngày Cải cách lễ Tin lành, một dịp lễ quan trọng cho các hồn ma và yêu tinh. Một trong những tập tục truyền thống của người Đức vào dịp này là giấu hết dao trong bếp. Vì họ cho rằng ánh sáng sắc lạnh của thép có khả năng trừ tà và sẽ làm tổn thương những linh hồn vô tình bay ngang qua. 

>>> Có thể bạn quan tâm: Tour du lịch châu Âu 2019


Cộng hòa Séc: Thắp nến khắp nghĩa trang

 
Halloweenanh5Khu nghĩa trang của người Séc vào ngày Dusicky. Ảnh: Ephoto.sk

Tại Cộng hòa Séc, lễ Halloween được gọi là "Dusicky", có nghĩa là "Những linh hồn nhỏ", và được tổ chức vào ngày 2/11. Lễ Dusicky của người Séc khá u ám và đậm màu sắc tâm linh. Ở nhà, người Séc sẽ xếp ghế cho những thành viên quá cố, với hy vọng rằng, linh hồn của họ sẽ cùng về dùng buổi tối. Sau đó, mọi người cùng đến thăm mộ, để lại hoa và nến, và đôi khi uống một ly rượu để vinh danh những người thân đã mất. Đến thắp nến tại nghĩa trang của người Séc vào dịp Dusicky là một trải nghiệm sâu sắc và thực sự mang đầy tình yêu thương. 


Nhật Bản: Ăn khoai tây chiên ‘kinh dị’

 
Halloweenanh6Phần khoai tây Halloween chỉ được bán đúng vào dịp lễ. Ảnh: Mirror. 

Người Nhật cũng có một ngày lễ linh hồn riêng, diễn ra vài tháng trước Halloween - được gọi là Obon. Trong ngày Obon, mọi người có thể tảo mộ, thăm những người thân yêu đã qua đời, dâng lên các loại trái cây, rau và hoa. Obon mang đậm tính truyền thống của người Nhật. Để giúp trẻ em Nhật, không bị ám ảnh bởi những chuyện ma quái, lễ hội Halloween đã được du nhập với hình ảnh tươi sáng, vui vẻ hơn. và món ăn đặc biệt cho các bé trong dịp lễ này chính là khoai tây chiên Halloween, với thành phần là khoai lang tím và sốt…socola. 


Philipine: Hát hò và nhận được tiền 

 
Halloweenanh7Người Philipin hóa thân thành những nhân vật trong truyền thuyết. Ảnh: Getting Image. 

Người Philippines ăn mừng Halloween bằng cách kết hợp với lễ Undas bản xứ. Thậm chí người Philipin có hẳn một phiên bản Treat or trick riêng. Họ gọi là "Pangangaluluwa", những người trẻ tuổi sẽ hóa trang đi đến từng nhà và ca hát. Thay vì kẹo họ sẽ được chủ nhà lì xì tiền thật. Tuy nhiên truyền thống này đang hấp hối. Người Philipin bắt đầu dung kẹo thay vì tiền thật khi nhận ra lợi ích kinh tế, và những người trẻ cũng không thèm hát để lấy kẹo, chỉ còn những đứa trẻ nhỏ chạy lăng xăng. 


Ý: Ăn lễ Halloween 'siêu to khổng lồ'

 
Halloweenanh8Hóa trang thành phù thủy ở thị trấn Triora. Ảnh: Sanramonews. 

Đây là một trong những dịp lễ quan trọng nhất với người Ý. Tất cả những phong tục truyền thống Halloween đặc trưng của mỗi vùng đều được giữ hầu như nguyên bản từ Britannia đến Rome. Ví dụ như ở Triora, người dân thị trấn hóa trang thành phù thủy để tưởng nhớ các phiên tòa phù thủy từ năm 1587 đến 1589. Ở Borgo a Mozzano, người dân sẽ hóa trang hồn ma nữ quý tộc Lucida Mansi đi qua thị trấn với và đoàn tùy tùng của quỷ. Nếu không tham gia các lễ hội lớn cùng cộng đồng, người dân Ý thường đốt một ngọn lửa ở sân trước ngôi nhà - truyền thống này mang ý nghĩa dẫn dắt các linh hồn trở về ngôi nhà thân yêu.


Nigeria: Ăn Halloween suốt 4 tháng 

 
Halloweenanh9‘Linh hồn’ xuất hiện trong lễ hội Odo, trước khi trở về nhà thân chủ. Ảnh: ExperienceJamaique.

Đối với người Igbo ở Nigeria, lễ Halloween kéo dài suốt 4 tháng trời, và tổ chức 2 năm 1 lần. Lễ hội này được gọi là Odo, và ‘người chết’ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào từ tháng 9 đến tháng 11. Những người chết sẽ xuất hiện trên dương thế, thật ra, họ được ‘thủ vai’ bởi những thành viên nam vô danh của một hội kín mang tên "death cult society". Những thành viên này sẽ mang những chiếc mặt nạ cầu kỳ và tham dự vào một tuần lễ hội, trước khi trở về ‘nhà’, nơi họ được thân chủ chăm sóc tận tình. Ngay trước khi Odo rời đi vào mùa xuân, những thành viên sẽ tái hiện câu chuyện về thời gian họ vừa trải qua trên sân khấu ở quảng trường thị trấn. 

Danh Bùi - Dulichvietnam.com.vn

Theo Báo Thể thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc