Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
DÒNG SỰ KIỆNruộng bậc thang Y Tý

Rợn tóc gáy với những thành phố chết trên thế giới

Thứ năm, 21/03/2019, 07:00 GMT+7
Trên thế giới có nhiều nơi dù một thời từng là những thành phố sầm uất, hay mệnh danh là các trung tâm kinh tế, tài chính, nghỉ dưỡng… Nhưng vì nhiều lý do khác nhau như chiến tranh, thảm hoa, hay cạn kiệt tài nguyên mà các thành phố đó đã bị bỏ hoang phế rất nhiều năm.
test

Chúng ta hãy cùng điểm mặt những thành phố hoang phế nổi tiếng nhất trên thế giới.

Thành phố Detroit, tiểu bang Michigan, Mỹ

 
Rợn tóc gáy với những thành phố chết trên thế giới
Khung cảnh hoang phế của thành phố

Nơi đây từng là một trung tâm chế tạo ô tô của nước Mỹ vào những đầu thế kỷ 20. Thành phố này cũng là khởi nguồn của những thương hiệu xe ô tô hàng đầu thế giới như GM, Ford, Chrysler... Ở thời kỳ đỉnh cao thịnh vượng, thành phố mọc lên những tòa nhà chọc trời, phố phường sầm uất, dân số tăng chóng mặt, ước tính năm 1950 nơi đây có đến 2 triệu dân.
 
Rợn tóc gáy với những thành phố chết trên thế giới
Lốp xe từng biểu tượng của thành phố

Tuy nhiên, sự thịnh vượng này không kéo dãi mãi khi tới khoảng những năm 1950, các tập đoàn sản xuất chủ chốt nhằm cắt giảm chi phí sản xuất đã chuyển nhà máy sản xuất ra các vùng ngoại ô, việc này dẫn đến tình trạng di dân khổng lồ, cộng thêm với sự quản lý yếu kém của chính quyền đã khiến Detroit rơi vào khủng hoảng trầm trọng.
 
Có thời điểm thành phố có đến 78.000 khu nhà ở bỏ hoang, khiến Detroit rơi vào cảnh hoang tàn đến đáng sợ. Tỉ lệ tội phạm tăng cao nhất trong vòng 40 năm biến Detroit lọt danh sách những thành phố nguy hiểm nhất nước Mỹ.
 

Pripyat, Ukraine 

Rợn tóc gáy với những thành phố chết trên thế giới
 
Rợn tóc gáy với những thành phố chết trên thế giới
Cảnh hoang tàn đến đáng sợ của thành phố

Thành phố Pripyat từng là một nơi phát triển vượt bậc với dân cư đông đúc trước khi thảm họa Chernobyl xảy ra. Mọi chuyện bắt  đầu vào ngày 26/4/1986, các kỹ sư tiến hành một thử nghiệm và vô tình khiến lò phản ứng số 4 của nhà máy điện nguyên tử Chernobyl phát nổ, tạo đám cháy khổng lồ. Hậu quả của nó làm cho nơi đây bị nhiễm phóng xạ nghiêm trọng, trong vòng 36 giờ tất cả cư dân thành phố phải sơ tán khẩn cấp.
 
Rợn tóc gáy với những thành phố chết trên thế giới
Động vật bị nhiễm phóng xạ tại Chernobyl

Cho đến ngày nay người ta nhắc đến thảm họa Chernobyl hay sự đổ nát, hoang phế của thành phố Pripyat là minh chứng tiểu biểu cho sức mạnh  hủy diệt của năng lượng hạt nhân.
 

Hashima, Nhật Bản

Rợn tóc gáy với những thành phố chết trên thế giới
Thành phố nhìn như một tàu chiến khổng lồ
 
Thành phố Hashima trước đây có một trữ than đá vô cùng dồi dào, từng là nguồn cung cấp nguyên liệu chủ yếu cho Nhật Bản. Nhưng thời thế đến lúc đổi thay, khi từ cuối những năm 1960 nền kinh tế Nhật Bản phát triển nhẩy vọt và dầu mỏ đã chiếm vị thế của than đá, trở thành trụ cột năng lượng quốc gia. Lúc này các hầm mỏ dần dần đóng cửa, thành phố bắt đầu trở thành hoang phế từ năm 1974.
 
Khi quan sát từ xa nơi đây giống như một tàu chiến khổng lồ bị lãng quên, và gần đây Hashima trở thành điểm đến thu hút ai đam mê khám phá, mạo hiểm.
 

Thành phố Pyramiden, Na Uy

Rợn tóc gáy với những thành phố chết trên thế giới
Biểu tượng  Liên Xô cũ

Cũng giống như Hashima thành phố Pyramiden, Na Uy từng là mỏ than lớn, được chính quyền Liên Xô mua lại vào năm 1927. Nhưng vì hoạt động khai thác than dần suy thoái nên cho đến năm 1998 người dân đã di cư khỏi đây và biến thành phố chìm sâu vào quên lãng.
 
Rợn tóc gáy với những thành phố chết trên thế giới
Vạn vật không hề đổi thay

Vì khoảng cách địa lý, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt thường xuyên băng tuyết phủ dầy nên thành phố này vẫn giữ được hoàn toàn nét hoang sơ độc đáo, vạn vật không hề xê dịch suốt nhiều năm khiến người ta có cảm giác thời gian như dừng lại. Cũng bởi điều đó thành phố Pyramiden những năm gần đây trở thành điểm đến kích thích trí tò mò của đông đảo du khách trên thế giới.
 

Thành phố Varosha, đảo Cyprus (đảo Síp)

Rợn tóc gáy với những thành phố chết trên thế giới
Bãi biển hoang phế

Varosha, đảo Cyprus một thời từng là trung tâm du lịch sầm uất với các khu nghỉ dưỡng sang trọng, nhà hàng cao cấp, những bãi biển trải dài dưới ánh nắng chan hòa. Vào những năm 1960-1970 đây là điểm du lịch hấp dẫn đối với giới nổi tiếng và giàu có, các ngôi sao hạng A như: Brigitte Bardot và Elizabeth Taylor…và nhiều minh tinh màn bạc thường xuyên tới lui.
 
Nhưng thật đáng buồn, khi người Thổ Nhĩ Kỹ đánh chiếm một phần của hòn đảo vào năm 1974, dẫn đến cuộc di cư ào ạt khỏi thiên đường du lịch này, họ đã đi và không bao giờ trở lại. Những ngôi nhà, resort, khách sạn, nhà hàng và cả bãi biển bị bỏ không, dần dần trở nên hoang vu lạnh lẽo.
 
Hy vọng bài viết cung cấp cho các bạn thêm nhiều thông tin lý thú. Và đây sẽ là cẩm nang cho mọi người trong những chuyến du lịch khám phá tuyệt vời.
Hằng Nga
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc