Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
DÒNG SỰ KIỆNruộng bậc thang Y Tý

Những thành phố vắng bóng xe ô tô: Hãy đến đây để thấy bình yên hơn mỗi ngày

Thứ hai, 22/02/2021, 15:50 GMT+7

Thành phố Ghent quyến rũ của nước Bỉ hay Zermatt xinh đẹp của Thụy Sĩ là những thành phố không có ô tô - nơi mang lại không gian yên bình, xinh xắn và sạch sẽ khiến bạn dễ “yêu” ngay từ lần đầu đặt chân đến.

test

Có thể nói dịch bệnh trong năm vừa qua đã đóng đông mọi chuyến đi của các tín đồ xê dịch. Hẳn ai ai cũng đang mong chờ những chuyến đi mới, luôn rừng rực cảm hứng và bạt ngàn cây cối xanh tươi để phù hợp với xu hướng phát triển du lịch bền vững hiện nay. Nếu Phi châu mênh mông thiên nhiên hoang dã nhưng lại nghèo nàn và xa xôi quá thì những thành phố không ô tô dưới đây chính là sự thay thế hoàn hảo. Mặc dù đây là những thành phố lớn nhưng vẫn giữ nguyên nét yên bình trầm lặng của thế kỷ cũ, nơi cuộc sống trôi chậm, hít một hơi ngập hồn thiên nhiên trong phổi và chẳng hề có tiếng còi xe inh ỏi hay khói bụi từ động cơ đốt xăng.
 

 Du lịch đến những thành phố không ô tô là trải nghiệm tuyệt vời. Du lịch đến những thành phố không ô tô là trải nghiệm tuyệt vời. Ảnh: Twitter


>> Xem thêm: Trọn bộ kinh nghiệm du lịch Liverpool, nước Anh


Điểm danh những thành phố không ô tô nổi tiếng khắp thế giới


Thành phố Ghent quyến rũ của nước Bỉ

Du lịch Bỉ, ngoài thủ đô Brussels lừng danh, hầu như ai cũng nhớ ngay đến Ghent – một trong những thành phố không ô tô nổi tiếng khắp thế giới. Để giảm thiểu lượng khí thải ra môi trường, kể từ năm 1996, chính quyền địa phương đã nghiêm cấm ô tô đi lại trong thành phố. 
 

Ghent, thành phố không ô tô của nước Bỉ.Ghent, thành phố không ô tô của nước Bỉ. Ảnh: Pinterest 

Quyết định này không chỉ trả lại vẻ yên bình cho Ghent mà còn biến nơi đây trở thành một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn. Những công trình kiến trúc cổ mang phong cách  Gothic, bầu không khí trong lành và không gian tĩnh lặng khiến bất kỳ lữ khách nào dù có lạnh lùng đến mấy cũng phải chùng lòng tự nhủ rằng "thiên đường là đây". 
 

 Đến với thành phố không ô tô Ghent, bạn sẽ thốt lên thiên đường là đây. Đến với thành phố không ô tô Ghent, bạn sẽ thốt lên thiên đường là đây. Ảnh: The fit traveller

 

Zermatt xinh đẹp của Thụy Sĩ

Thụy Sĩ là một đất nước nhỏ bé nhưng có nhiều thắng cảnh để thăm thú chẳng thua kém bất kỳ quốc gia châu Âu phồn thịnh nào bởi bất kỳ đâu ở Thụy Sĩ cũng có một vẻ duyên dáng riêng: một hồn phố lạ, một góc hồ tĩnh lặng, một ngôi làng trên núi...
 

Thành phố không ô tô Zermatt. Thành phố không ô tô Zermatt. Ảnh: Pinterest

Đặc biệt khi đến với thành phố không ô tô Zermatt, bạn sẽ ngỡ mình đang lạc vào xứ cổ tích. Dường như thời gian không đụng chạm đến nơi đây, hay người dân không cho phép nó được quyền phá hỏng nét thi vị.
 

Di chuyển bằng cáp treo khi du lịch thành phố không ô tô của Thụy Sĩ. Di chuyển bằng cáp treo khi du lịch thành phố không ô tô của Thụy Sĩ. Ảnh: Pinterest

Bạn không cần phải lăn tăn nếu không có ô tô mình sẽ di chuyển bằng gì khi đến Zermatt bởi nơi đây có nhiều phương tiện công cộng như xe buýt vô cùng tiện lợi, hệ thống cáp treo cho du khách có nhu cầu vãn cảnh từ trên cao hay xe ngựa kéo vô cùng thú vị.
 

 Di chuyển bằng xe ngựa  khi du lịch thành phố không ô tô của Thụy Sĩ. Di chuyển bằng xe ngựa  khi du lịch thành phố không ô tô của Thụy Sĩ. Ảnh: Những nơi đã đi qua - WordPress.com

 

Copenhagen, “lá phổi xanh” của Đan Mạch

Từ lâu, quốc gia xinh đẹp thuộc vùng Scandinavia Bắc Âu - Đan Mạch luôn giữ vững danh hiệu quốc gia hạnh phúc thứ hai thế giới, sau Phần Lan. 
 

Copenhagen, thành phố không xe đạp của Đan Mạch. Copenhagen, thành phố không xe đạp của Đan Mạch. Ảnh: Pinterest

Ngoài chất lượng cuộc sống lý tưởng, đất nước thịnh vượng này còn hấp dẫn du khách nhờ khí hậu ôn hoà và nhiều điểm đến đẹp như lâu đài biểu tượng của quyền lực Kronborg hay thành phố không ô tô Copenhagen.
 

 Du lịch thành phố không ô tô thì đi xe đạp là chuẩn rồi. Du lịch thành phố không ô tô thì đi xe đạp là chuẩn rồi. Ảnh: jaydearchives.com

Kể từ năm 1960, chính quyền thành phố tiến hành mở rộng các khu vực dành cho người đi bộ. Giờ đây, thủ đô Copenhagen trở thành lá phổi xanh của Đan Mạch với hơn 320 km đường dành cho xe đạp. Ngoài ra, thành phố cũng đang dự định xây dựng đường cao tốc dành riêng cho xe đạp đến vùng ngoại ô.
 

Thành phố không ô tô Copenhaghen mở rộng các khu vực dành cho người đi bộ. Thành phố không ô tô Copenhaghen mở rộng các khu vực dành cho người đi bộ. Ảnh: jaydearchives.com

 

London, thành phố yên bình của xứ mù sương

Nhắc đến London, trong tưởng tượng nhiều người đó là dòng sông Thames “được yêu nhất trong số những đứa con của đại dương”, là những buồng điện thoại công cộng màu đỏ mà ai thấy cũng  trầm trồ khen những ít ai biết rằng đây cũng là một trong những thành phố không ô tô nổi tiếng thế giới.
 

London, thành phố không ô tô của xứ mù sương. London, thành phố không ô tô của xứ mù sương. Ảnh: Pinterst

Không hẳn là nghiêm cấm triệt để ô tô nhưng để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí, hồi tháng 7/2017, thủ đô của nước Anh thông báo sẽ cấm ô tô chạy bằng dầu diesel từ năm 2040.
 

Thành phố London cấm ô tô chạy bằng dầu diesel. Thành phố London cấm ô tô chạy bằng dầu diesel. Ảnh: Pinterest

Tuy nhiên, kế hoạch này đã bắt đầu được thực thi từ năm 2020 và hiện đã thu phí 12,5 USD/ngày (tương đương 2.900.000 VNĐ/ ngày), áp dụng đối với các phương tiện chạy bằng dầu diesel vào một số khung giờ và khu vực nhất định.
 

Higashiyama xứ phù tang

Nhật Bản là một quốc gia hiện đại chỉ toàn những tòa nhà chọc trời và hệ thống tàu điện ngầm bóng lộn lao vun vút. Vì vậy, nếu muốn cảm nhận nét trầm mặc giữa Nhật Bản sầm uất thì hãy tới quận Higashiyama, Kyoto.
 

Higashiyama, nơi vắng bắng ô tô của Nhật Bản.Higashiyama, nơi vắng bắng ô tô của Nhật Bản. Ảnh: Cntravel

Đến đây, bạn sẽ thấy thư giãn, thảnh thơi và cảm giác yên bình hiếm có khi được thong dong rảo bước trên những con đường nhỏ hẹp chỉ dành riêng cho người đi bộ. Hai bên đường là những ngôi nhà nhỏ xinh xắn, phảng phất nét kiến trúc xưa cổ, và điểm xuyết lên đó là những bông hoa anh đào rực rỡ.
 

Ghé thăm những thành phố không ô tô nêu trên để thấy cuộc sống bình yên biết mấy.Ghé thăm những thành phố không ô tô nêu trên để thấy cuộc sống bình yên biết mấy. Ảnh: jaydearchives.com

Tai nạn giao thông, khói bụi tắc đường hay còi xe inh ỏi… là điều chẳng ai mong muốn trong mỗi chuyến đi. Và chỉ cần ghé thăm những thành phố không ô tô trên đây là bạn sẽ có được hành trình trọn vẹn, như ý.

>> Xem thêm: Ngắm 7 tòa lâu đài tuyệt đẹp trên thế giới nay chỉ còn là quá vãng xa xôi

Lê Vân
Theo Báo Thể thao Việt Nam

quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc