Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
DÒNG SỰ KIỆNruộng bậc thang Y Tý

Kinh ngạc với tàu điện ngầm lộng lẫy dưới lòng đất tại Nga

Thứ năm, 28/02/2019, 17:00 GMT+7
Cho đến hiện tại, vẫn chưa có một quốc gia nào có thể so sánh với Nga về sự kì vĩ của công trình tàu điện ngầm. Phải nói đây được xem như một “ cung điện ngầm” lộng lẫy, nguy nga dưới lòng đất và là niềm tự hào lớn của đất nước Nga trong thời đại phát triển.
test
 
Tàu điện ngầm là một hệ thống rộng lớn dùng để chuyên chở hành khách và vận hành bằng được ray. Cái tên “ tàu điện ngầm” cũng nói lên được vị trí các đường ray được đặt ngầm dưới lòng đất ( nhưng hiện nay người ta cũng kết hợp không gian cao trên mặt đất). Ngày nay, tàu điện ngầm không còn là phương tiện xa lạ đối với nhiều nước. Tốc độ và sự tiện lợi, thoải mái của phương tiện này là sự lựa chọn của không ít người ở các nước phát triển.
 
Nước Anh là nước đầu tiên trên thế giới xây dựng tàu điện ngầm nhưng nói đến sự quy mô và lộng lẫy thì phải nhắc đến nước Nga xinh đẹp
Nước Anh là nước đầu tiên trên thế giới xây dựng tàu điện ngầm nhưng nói đến sự quy mô và lộng lẫy thì phải nhắc đến nước Nga xinh đẹp

Nếu có dịp một lần đến Nga và sử dụng tàu điện ngầm ở Moscow, bạn chắc hẳn sẽ “tròn mắt” bởi lối thiết kế sang trọng , tinh xảo và nguy nga chẳng khác nào một cung điện. Chính vì thế, ngoài ý nghĩa về giao thông thì đây cũng là công trình thẩm mĩ đồ sộ, đem lại niềm tự hào lớn cho người Nga.
 
Không gian lộng lẫy bên trong
Không gian lộng lẫy bên trong

Tuyến tàu điện ngầm đầu tiên được vận hành vào ngày 15/5/1935  gồm 13 nhà ga và tuyến đường ray dài 11km, chủ yếu là để phục vụ người dân ở Moscow và các tỉnh lân cận. Nhưng đến năm 2012, đã tăng lên đến 188 nhà ga với 313km đường ray. Theo thống kê thì mỗi ngày có 9 triệu lượt khách sử dụng; đứng thứ 4 sau Tokyo, Seoul và Bắc Kinh. Dự là đến năm 2020, Moscow còn có kế hoạch mở rộng thêm lên đến 252 nhà ga nữa. Quả là một con số đáng nể!
 
Điều đặc biệt được nói đến chính là lối kiến trúc độc đáo đã tạo nên sự nổi tiếng của công trình này. Mỗi sân ga đều có phong cách, màu sắc khác nhau, nhưng đều có chung đặc điểm là được sử dụng cẩm thạch, hoa cương và các loại đá quí để ốp tường.
 
Kiến trúc đồ sộ bên trong tàu điện ngầm
Kiến trúc đồ sộ bên trong tàu điện ngầm

Bạn có tin không khi thậm chí một số trạm người ta còn trang trí như phòng triển lãm nghệ thuật với những bích họa lớn, rồi đèn chùm cầu kì. Các nhà ga như Taganskaya, Komsomolskaya, Novoslobodskaya và Kievskaya nổi tiếng với những tấm kính màu, trần vòm và tranh tường từ thời Liên Xô, cũng là địa điểm khá hấp dẫn du khách hiện nay. 
 
Tất cả các biển thông báo bằng cả tiếng Nga và tiếng Anh được đặt ở mỗi trạm khá thuận tiện cho các du khách nước ngoài. Bạn cũng có thể truy cập wifi hoàn toàn miễn phí ở đây. Bên cạnh đó, mỗi nhà ga đều có máy dò tìm kim loại để tránh các vụ khủng bố.
 Như một thế giới cổ tích hiện ra trước mắt
 Như một thế giới cổ tích hiện ra trước mắt

Nếu Worldcup được đăng cai ở Nga, rõ ràng không quá khó để bạn có thể di chuyển đến các sân vận động hoặc giữa các sân vận động với nhau để tận mắt chứng kiến những trận đấu bóng sôi động. 
Dừng chân ở những trạm chờ, những kiệt tác ở đây sẽ làm cho thời gian của bạn dường như ngắn lại. Cũng là lúc bạn có chút thời gian thả hồn mình vào nghệ thuật, bỏ lại những căng thẳng phía sau lưng.
 
Bàn tay con người quả thật rất vi diệu. Cùng với các tàu điện ngầm nổi tiếng ở các nước khác như Auber ở Paris-Pháp, Toledo Metro Station ở Naples – Ý hay Kungstradgarden ở Stockholm- Thụy Điển…., tàu điện ngầm ở Moscow-Nga thực sự đã góp màu sắc vào bức tranh phát triển chung trên thế giới và tính thẩm mĩ cao của nhân loại. Đừng bỏ lỡ cơ hội được chiêm ngưỡng “ cung điện ngầm” lộng lẫy này nếu bạn có dịp đặt chân lên đất Nga nhé.
 
Đến Nga, hãy ghé tàu điện ngầm Moscow nhé
Đến Nga, hãy ghé tàu điện ngầm Moscow nhé
Trà My
Theo Báo du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc