Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Du thuyền bị chối từ kết thúc hành trình đáng sợ tại Campuchia, hành khách được hoàn vé 100%

Thứ bảy, 15/02/2020, 00:23 GMT+7

Một cuộc phiêu lưu kéo dài hàng tuần đáng sợ đã kết thúc với gần 1.500 hành khách trên du thuyền MS Westerdam đúng Ngày lễ tình nhân, hôm qua (14/2), khi được cập cảng tại Campuchia sau nhiều lần bị các quốc gia từ chối vì sợ lây nhiễm viru corona. Hành khách rời tàu để về nhà hoặc tiếp tục hành trình của mình.

test

Vốn bị các cảng ở 4 quốc gia quay lưng do quan ngại virus corona Covid-19, du thuyền bị từ chối MS Westerdam đã bất ngờ được được phép neo đậu tại Campuchia. Chính phủ nước này đã cho phép du thuyền lang thang chở 1.455 hành khách và 802 thủy thủ đoàn, neo đậu ngoài khơi cảng Sihanoukville vào sáng 13/2. Con tàu khởi hành từ Hong Kong vào ngày 1/2, nhưng sau khi dịch bệnh bùng phát ở nhiều nơi, du thuyền đã bị Nhật Bản, Đài Loan, Philippines và Thái Lan quay lưng và bắt buộc phải lênh đênh trên biển 2 tuần không bến đỗ.

Du thuyen bi tu choi MS Westerdam da ket thuc hanh trinh dang so trong ngay le tinh yeuThủ tướng Hun Sen đón chào một hành khách bằng nụ hôn lên má và hoa hồng. Ảnh: AFP


Ngày 14/2, Thủ tướng Hun Sen đã chào đón toàn bộ hành khách trên du thuyền MS Westerdam sau khi tất cả xét nghiệm đều âm tính với Covid-19, loại virus corona lây lan nhanh xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Trong một chương trình phát sóng trực tiếp trên Đài truyền hình quốc gia Campuchia, Hun Sen bắt tay với các hành khách và tặng mỗi người một bông hồng.

Du thuyền bị từ chối

Du thuyền MS Westerdam do công ty Holland America Line, công ty con của Carnival Corporation, vận hành, từng đứng trước tình cảnh rất éo le: bị từ chối cập cảng và có nguy cơ phải đợi cho đến khi không chịu được nữa (hết nước, thực phẩm hoặc nhiên liệu). Lúc này, theo các công ước luật biển quốc tế, quốc gia gần nhất phải cho tàu vào cảng hoặc cung cấp sự giúp đỡ. Thái Lan từng ngỏ ý sẽ giúp đỡ khi cần thiết, nhưng không đưa ra chi tiết.
 

Du thuyen bi tu choi MS Westerdam da ket thuc hanh trinh dang so trong ngay le tinh yeuHành khách trên du thuyền bị từ chối MS Westerdam nhìn về phía thị trấn cảng Sihanoukville của Campuchia, nơi tàu sau đó được cấp phép cập cảng vào 13/2. Ảnh: Reuters


Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ: “Chúng tôi phải nghĩ đến sự an toàn của người dân”, ông Anutin nói. “Chúng tôi được nghe nói rằng không có ca nhiễm nào trên tàu, nhưng chúng ta thật khó để có thể chắc chắn điều đó?”

Sự bùng phát của virus Covid-19 đã khiến ngành du lịch biển bị ảnh hưởng nặng nề. Cùng tập đoàn với du thuyền bị từ chối MS Westerdam, tàu Diamond Princess đã bị cách ly ở Yokohama, Nhật Bản. Với 174 trường hợp trên tàu nhiễm Covid-19, 3.700 hành khách bị giam trong cabin. Tàu du lịch World Dream, đã đi qua nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, buộc phải neo lại Hong Kong trong 5 ngày sau khi một số hành khách người Trung Quốc rời tàu trước đó dương tính với virus corona. Tất cả hành khách và thủy thủ đoàn sau đó có kết quả âm tính với virus và được lên bờ.

Vòng tay Campuchia

Việc du thuyền bị từ chối MS Westerdam được phép cập cảng của Campuchia ban đầu gây ra một số quan ngại. Nhưng chính quyền đã có phương án hành động phù hợp.
 

Du thuyen bi tu choi MS Westerdam da ket thuc hanh trinh dang so trong ngay le tinh yeuCampuchia đảm bảo rằng mỗi người trên du thuyền MS Westerdam sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Ảnh: New York Post


Chính quyền địa phương cho biết hành khách chỉ có thể rời đi sau khi được kiểm tra sức khỏe và đã đặt vé máy bay từ sân bay quốc tế Sihanoukville. Những hành khách đủ điều kiện này được lên bờ trước, theo Tỉnh trưởng Kuoch Chamroeun. Tàu vẫn neo đậu 2,5km ngoài khơi và hành khách được đưa lên xe buýt đến sân bay.

Trong thông cáo báo chí phát ra ngày 13/2, Holland America cho biết sẽ mất vài ngày để toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn được lên bờ. Trong thời gian này, hành khách vẫn được thoải mái trên tàu với đầy đủ dịch vụ đang hoạt động.

Hãng cho phép hành khách hoàn lại 100% tiền vé, đài thọ thêm 100% tiền vé một hành trình trong tương lai nếu khách quay trở lại. Những người trên tàu được miễn phí truy cập internet và điện thoại để họ có thể liên lạc với người thân và bạn bè.

Tỉnh trưởng cũng cho biết thêm, khoảng 80 nhân viên y tế đã thực hiện kiểm tra sức khỏe cho những người trên du thuyền MS Westerdam.

20 người ốm, nhưng không ai nhiễm virus corona

Người phát ngôn của Bộ Y tế Campuchia cho biết: có 20 hành khách có triệu chứng cúm, tiêu chảy và đau dạ dày. Những người này đã trải qua các bài kiểm tra Covid-19, các mẫu đã được chuyển đến Viện nghiên cứu Pasteur ở Phnom Penh.
 

Du thuyen bi tu choi MS Westerdam da ket thuc hanh trinh dang so trong ngay le tinh yeu20 người trên tàu MS Westerdam bị ốm, nhưng không ai nhiễm virus corona. Ảnh: Reuters


Christina Kerby, một hành khách trên du thuyền bị từ chối MS Westerdam, người đã tweet về việc đi lang thang trên tàu, cho biết thuyền trưởng đã thông báo với hành khách về việc được lên bờ, nhưng thủ tục mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Liệu các quốc gia đã từ chối cho phép tàu cập cảng liệu có đón nhận những người đã được Campuchia sàng lọc? Tờ The Nation của Thái Lan dẫn lời một quan chức nhập cư khẳng định hành khách sẽ được phép đi đến các quốc gia khác, bao gồm cả Thái Lan.

“Chúng tôi đã yêu cầu chính phủ Campuchia nộp danh sách những hành khách muốn vào Thái Lan cũng như kết quả kiểm tra sức khỏe của họ”, Archayon Kraithong, người đứng đầu Cục xuất nhập cảnh Thái Lan, cho biết.

 

  GỢI Ý TOUR DU LỊCH CAMPUCHIA KHUYẾN MÃI
 

Campuchia lạc quan

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã hạ thấp rủi ro của dịch Covid-19 khi từ chối hạn chế kết nối trên không và trên biển với Trung Quốc. Ông cũng khuyến khích công dân Trung Quốc đến Campuchia du lịch.
 

Du thuyen bi tu choi MS Westerdam da ket thuc hanh trinh dang so trong ngay le tinh yeuHành khách vui mừng sau khi họ được rời khỏi tàu MS Westerdam


Hôm 13/2, ông đăng lên trang Facebook nói rằng sẽ đón tiếp hành khách trên du thuyền bị từ chối ở Sihanoukville với tư cách là nước chủ nhà có tình đoàn kết và trách nhiệm.

Ngày 14/2, đúng ngày lễ tình yêu, ông đã chào đón toàn bộ hành khách MS Westerdam khi xét nghiệm được hoàn tất.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã ca ngợi Campuchia trên Twitter: “Đây là một tinh thần đoàn kết đáng được hoan nghênh trong lúc thế giới ngăn chặn Covid-19, và tránh sự kỳ thị, sợ hãi.”

Jennifer Nuzzo, học giả cao cấp tại Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins ở Washington, cho rằng việc giữ hành khách gần nhau trên tàu có thể khiến virus lan rộng hơn hoặc bùng phát các bệnh khác: “Chúng ta luôn ưu tiên lợi ích của cộng đồng. Nhưng khi chúng ta thấy một thành phố bị phong tỏa có thể cản trở vận chuyển vật tư y tế hay một con tàu gồm với người đang bị giam lỏng với nhau, chúng ta phải đứng trước câu hỏi: sẽ phải trả giá gì khi làm những điều này?”

 

Phong Sa

Theo Báo Thể thao Việt Nam

quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc