Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

7 hãng máy bay nổi tiếng cho phép mang thú cưng đi muôn nơi

Thứ tư, 07/08/2019, 09:00 GMT+7
 Không phải hãng hàng không nào cũng cho phép bạn được mang theo thú cưng để cùng đi du lịch bốn phương, thế nên dulichvietnam sẽ gợi ý cho bạn top 7 hãng máy bay nổi tiếng cho phép mang theo thú cưng mà giá cả lại vô cùng hợp lý nhé!
test
 

Air Canada

 
Air Canada là hãng hàng không quốc gia lớn nhất của Canada. Những vật nuôi được phép mang lên máy bay của hãng bao gồm có chó và mèo, tuy nhiên chúng phải đảm bảo kích thước sao cho khi đặt dưới ghế ngồi trước mặt bạn chúng vẫn có thể thoải mái đứng dậy và trọng lượng tối đa của chúng kèm với túi đựng chỉ được trong khoảng tầm 9 kg đổ lại. Chi phí mà hãng này quy định để mang theo một chú thú cưng là từ 50-100 USD/chiều (chưa thuế) tùy thuộc vào điểm mà bạn đến. 
 
hãng máy bay cho phép mang theo thú cưng
Air Canada là hãng hàng không quốc gia lớn nhất của Canada, nó cho phép mang theo chó và mèo lên máy bay nhưng phải kèm theo một vài điều kiện. Ảnh: Thegolfclub.
 

Air France

 
Đây là hãng hàng không quốc gia của Pháp. Hãng này quy định các loại vật nuôi được phép lên máy bay là chó nhỏ và mèo với trọng lượng tối đa khoảng 7,7 kg bao gồm cả túi vận chuyển, nhưng không được mang theo các thùng kín chứa vật nuôi lên máy bay. Tuy nhiên, nếu là loại chó dẫn đường thì mọi trọng lượng đều được chấp nhận. Chi phí một vé dành cho những chú thú cưng này là 153,56 USD với chuyến bay khởi hành từ Mỹ và được áp dụng chuyến bay nội địa lẫn quốc tế. 
 
hãng máy bay cho phép mang theo thú cưng
Air France cho phép mang theo những chú chó dẫn đường mà không giới hạn trọng lượng. Ảnh: Fondos de Pantalla.
 

American Airlines: 

 
American Airlines (AA) là hãng hàng không lớn nhất thế giới của Mỹ về cả lượng khách, quãng đường vận chuyển cũng như quy mô đội bay. Mèo và chó trên 8 tuần tuổi với trọng lượng không quá 9kg bao gồm túi vận chuyển có thể được đặt ngay dưới ghế trước mặt bạn trong chuyến bay, trừ những chuyến bay xuyên Đại Tây Dương, thời gian bay hơn 12 giờ và các phi cơ số hiệu A321, A321S, A321H, A320, A319. Chi phí thì vào khoảng 125 USD/chiều.
 
hãng máy bay cho phép mang theo thú cưng
American Airlines (AA) là hãng hàng không lớn nhất thế giới của Mỹ về mọi mặt. Ảnh: DennisBunnik Travels.
 

Delta

 
Thêm một hãng hàng không của Mỹ nữa cho phép các hành khách được mang theo thú cưng trên các chuyến bay. Chó, mèo (trong nước và quốc tế) và chim cảnh (chỉ trong nước Mỹ) phải đảm bảo đủ 10 tuần tuổi để du lịch trong nước và 16 tuần tuổi cho chuyến bay quốc tế.
 
hãng máy bay cho phép mang theo thú cưng
Thú cưng khi tham gia những chuyến bay của Delta phải đảm bảo đủ 10 tuần tuổi để du lịch trong nước và 16 tuần tuổi cho chuyến bay quốc tế. Ảnh:Airlines Official Site.
 
Trọng lượng tối đa của vật nuôi không giới hạn nhưng kích thước phải vừa vặn, thoải mái để đặt dưới ghế. Chi phí 125 USD/chiều (chuyến bay Bắc Mỹ) và 200 USD/ chiều (chuyến bay quốc tế). Ảnh: Airlines Official Site.
 

JetBlue

 
JetBlue là một hãng hàng không giá rẻ khá là phổ biến ở Mỹ, nó phục vụ hầu hết chuyến bay nội địa mà một số vùng quốc tế. Trọng lượng tối đa cho một chú mèo hay cún là 9 kg bao gồm túi vận chuyển, đồng thời kích thước của chúng không được vượt quá 43,18 cm chiều dài, 31,75 cm bề ngang và cao 21,59 cm. Chi phí cũng khá là rẻ chỉ tầm 100 USD/chiều, áp dụng cả chuyến bay nội địa lẫn quốc tế. 
 
hãng máy bay cho phép mang theo thú cưng
JetBlue là một hãng hàng không giá rẻ khá là phổ biến ở Mỹ. Ảnh: Recreo Viral.
 

Southwest

 
Southwest lại là một hãng hàng không giá rẻ khác của Mỹ. Đây cũng là hãng giá rẻ lớn nhất của nước này với số lượng máy bay nhiều đứng thứ 3 của thế giới. 
 
hãng máy bay cho phép mang theo thú cưng
Southwest lại là một hãng hàng không giá rẻ khác của Mỹ cho phép hành khách mang theo cún cưng trên các chuyến bay. Ảnh: Twitter.
 
Một điểm đặc biệt của hãng này nữa chính là không quy định trọng lượng của chó mèo khi lên máy bay chỉ cần chúng có kích thước phải vừa vặn, thoải mái khi di chuyển dưới ghế là được. Vì là hãng máy bay giá rẻ nên chi phí cho 1 chú thú cưng chỉ tầm 95 USD/chiều mà thôi. 
 

United

 
Dường như nước Mỹ rất là cưng chiều những chú thú cưng, chẳng thế mà nước Mỹ có tới năm hãng nằm trong danh sách các hãng máy bay cho phép mang theo thú cưng. Hãng United cho phép mang theo mèo, chó, thỏ và chim thuần hóa (trừ các loài gà chọi) lớn hơn 8 tuần.
 
hãng máy bay cho phép mang theo thú cưng
United không quy định trọng lượng vật nuôi nhưng phải đảm bảo kích thước của chúng vừa vặn để đặt dưới ghế ngồi. Ảnh: El Tribuno.
 
Cũng giống như hãng Southwest, United không quy định trọng lượng vật nuôi nhưng phải đảm bảo kích thước của chúng vừa vặn để đặt dưới ghé ngồi. Tuy nhiên, thú cưng không được phép trên các chuyến bay đến và đi ở Australia, Hawaii (Mỹ) hoặc Micronesia. Chi phí để mang theo một chú thú cưng là 125 USD/chiều, thêm 125 USD dịch vụ bổ sung nếu quá cảnh hơn 4 giờ ở Mỹ hoặc hơn 24 giờ ở nước khác. Ngoài ra, hãng cũng có quy tắc riêng khi mang theo thú cưng áo dụng cho mỗi hạng vé quốc tế nữa đấy. 
 
Minh Nguyên
Theo Báo Thế Thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc