Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Tuyến đường sắt kết nối Campuchia và Thái Lan chính thức được khánh thành

Thứ ba, 23/04/2019, 10:54 GMT+7
Ngày 22/4, tuyến đường sắt phục hồi kết nối huyện Aranyaprathet thuộc tỉnh cực Đông Sa Kaeo của Thái Lan và thành phố Poi Pet của Campuchia chính thức được khánh thành, nhằm giảm thời gian đi lại và thúc đẩy thương mại giữa 2 nước láng giềng Đông Nam Á. 
test
Tuyến đường sắt kết nối Campuchia và Thái Lan chính thức được khánh thành
Tuyến đường sắt kết nối Campuchia và Thái Lan đi vào hoạt động
 
Tại buổi lễ, Thủ tướng Campuchia – Hun Sen và người đồng cấp Thái Lan – Prayut Chan-Ocha đã chứng kiến lễ ký kết tại một đồn biên phòng Thái Lan trước khi cùng nhau đến thị trấn Poipet của Campuchia trên một chuyến tàu di chuyển qua đoạn đường sắt được phục hồi lại.
 
Hai nhà lãnh đạo bước ra từ đoàn tàu với hai bàn tay siết chặt giơ cao, trước sự cổ vũ của đám đông vẫy cờ của cả hai nước.
 
Tuyến đường sắt kết nối Campuchia và Thái Lan chính thức được khánh thành
Đại diện hai nước tại buổi ký kết 
 
Ông Hun Sen mô tả chuyến đi của họ là "lịch sử" và cảm ơn Thái Lan vì những nỗ lực "kết nối lại tuyến đường sắt giữa Campuchia và Thái Lan". Ông nói thêm rằng tuyến đường sắt cũng sẽ tăng cường liên kết đất nước của ông với các nước láng giềng Đông Nam Á khác, đồng thời thúc đẩy kinh tế và thương mại. Đồng thời giúp thúc đẩy du lịch vì sẽ giúp những du khách hiếu kỳ về tuyến đường này.
 
Tuyến đường sắt kết nối Campuchia và Thái Lan chính thức được khánh thành
Thủ tướng của hai bên vẫy tay từ một toa tàu đi trên đường ray được phục hồi lại
 
Campuchia đã tiến hành khôi phục tuyến đường dài 385km từ thủ đô Phnom Penh tới biên giới với Thái Lan và nối lại hoạt động của tuyến đường này hồi năm ngoái. Và ngân hàng Phát triển Châu Á đã tài trợ cho việc tái thiết tuyến đường với khoản tiền 13 triệu USD.
 
Phần nhiều trong hệ thống đường sắt của Campuchia do người Pháp xây dựng từ thời thuộc địa đã bị hư hại bởi những năm xung đột bao trùm đất nước trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Đoạn đường dài 48 km (30 dặm) gần Poipet đã bị phá hủy năm 1973 trong khi phần còn lại của con đường tới Phnom Penh đã bị dừng hoạt động trong hơn một thập kỷ do tình trạng hư hại nghiêm trọng.
Nhi Tuyết (Tổng hợp)
Theo Báo Du Lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc