Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
DÒNG SỰ KIỆNruộng bậc thang Y Tý

Tưng bừng lễ hội truyền thống đình làng Đông Ba

Thứ bảy, 19/03/2016, 11:01 GMT+7
Từ ngày 10 đến 12/2 âm lịch hàng năm, người dân làng Đông Ba (phường Thượng Cát – quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội) lại tưng bừng mở hội để tưởng nhớ và ca ngợi công lao của vị thành hoàng làng có công với dân, với nước.
test

Đình làng Đông Ba thờ ba vị Thành hoàng làng Thượng Cát là Quách Lãng, Đinh Bạch Nương và Đinh Tĩnh Nương những người đã có công cùng Hai Bà Trưng đánh tan quân xâm lược nhà Hán. Hàng năm vào dịp đầu xuân đều mở lễ hội gồm các trò chơi dân gian và các nghi lễ trang trọng để tưởng nhớ công ơn của các vị Thành hoàng.

Từ sáng sớm mùng 10/02, dân làng Đông Ba cùng các đội tế, đội sinh tiền, đội cờ, đội dâng hương, đội trống… đã quy tụ đông đủ trước cổng đình làng để chuẩn bị cho buổi lễ. Đúng 8h, diễn văn khai mạc của trưởng ban tổ chức lễ hội đình làng Đông Ba chính thức bắt đầu. Lễ Tế được tổ chức theo nghi thức cổ truyền: dâng hương hoa, sản vật quý, cung kính dâng lên đức thành hoàng làng để bày tỏ lòng biết ơn của nhân dân đối với đức thành hoàng làng.

Tưng bừng lễ hội truyền thống đình làng Đông Ba
 
Trong nghi lễ trang nghiêm, khói hương trầm mặc lan toả, lòng người Đông Ba hướng đạo gửi trọn niềm tâm linh. Trên sân lễ, hình ảnh Chủ tế uy nghi đĩnh đạc trong lễ phục màu xanh, đầu đội mũ tứ linh, lưỡng long chầu nhật thay mặt dân làng làm lễ Thành hoàng. Cùng với Chủ tế - người giữ vai trò hết sức quan trọng trong buổi hành lễ còn có người đọc văn tế  Đông nội, Đông ngoại, Tây nội, Tây ngoại… cùng các ông phụ trách trao lễ, trống cái, chiêng… Tất cả tạo thành một Ban hành lễ quy củ, trang nghiêm.
 
Bên cạnh các hoạt động nổi bật đó thì lễ hội làng Đông Ba còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian như cờ bỏi, kéo co, chọi gà… Các hoạt động này không chỉ thu hút dân làng tham gia mà còn có sự góp mặt của nhiều người dân của làng các làng khác đến tham dự. Điều đó cho thấy hội làng Đông Ba đang ngày càng nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo nhân dân trong vùng gần xa.

Tưng bừng lễ hội truyền thống đình làng Đông Ba

Có thể nói, lễ hội làng Đông Ba được diễn ra trong một không gian thiêng như đưa chúng ta trở về với quá khứ, đắm chìm trong những ước vọng của người xưa cầu cho dân khang vật thịnh, mùa màng bội thu. Lễ hội được tổ chức hàng năm là dịp để người dân nơi đây tưởng nhớ Thành hoàng làng nhưng thực chất là để tưởng nhớ tới tổ tiên, qua đó giáo dục tinh thần yêu quê hương, đất nước cho toàn thể cộng đồng, ý thức bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Dulichvietnam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc