Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Trung Quốc: Du lịch Tây Tạng tăng trưởng trong Tết Nguyên đán

Thứ sáu, 15/02/2019, 18:00 GMT+7
Trong kỳ nghỉ 10 ngày Tết Nguyên đán, khoảng 511.700 lượt khách du lịch Tây Tạng đã đến nơi này, tăng 11,6%, Chính quyền địa phương cho biết.
test

Trung Quốc: Du lịch Tây Tạng tăng trưởng trong Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, bắt đầu từ ngày 2 – 10/2 (Dương lịch), ngành du lịch Tây Tạng ước đạt doanh thu khoảng 353 triệu Nhân dân tệ (52,2 triệu đô la), tăng trưởng 17,7%, theo Cơ quan Phát triển du lịch khu vực.

"Đây là hành trình trải nghiệm đầu tiên của tôi đến Tây Tạng. Phong cảnh nơi này thật hùng vĩ đồng thời người dân địa phương cũng rất thân thiện", Luo Xiaohui, một khách du lịch Trung Quốc nội địa đến từ tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc chia sẻ.

Cô Xiaohui nói thêm, bản thân không thể tìm thấy thời gian nào tốt hơn để đến du lịch Tây Tạng hơn là vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán. May mắn thay, chuyến du xuân trùng thời điểm Tây Tạng tổ chức nhiều nghi lễ tôn giáo, lễ hội đua ngựa và những bữa tiệc bất tận chào đón năm mới.

Trung Quốc: Du lịch Tây Tạng tăng trưởng trong Tết Nguyên đán

Xem thêm: Tour du lịch Bhutan, hành hương đất Phật

Trong nỗ lực thu hút nhiều du khách trong mùa đông, ngành du lịch Tây Tạng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi bao gồm miễn phí vé tham quan tại một số danh lam thắng cảnh từ ngày 1/11/2018 đến hết ngày 15/3/2019.

Tây Tạng là một khu vực cao nguyên tại châu Á, ở phía  Bắc - Đông của dãy Himalaya. Đây là quê hương của người Tạng cũng như một số dân tộc khác như Môn Ba, Khương, và Lạc Ba, và hiện nay cũng có một lượng đáng kể người Hán và người Hồi sinh sống. Tây Tạng là khu vực có cao độ lớn nhất trên Trái Đất, với độ cao trung bình là 4.900m.

Vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa đặc sắc chính là điều thu hút khoảng 30 triệu khách du lịch Tây Tạng vào năm 2018, đạt mức tăng 31,5%, số liệu cao nhất kể từ năm 2013.
Ngọc Phan
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc