Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Trung Quốc: Du lịch Quảng Đông cất cánh nhờ chính sách visa mới

Thứ bảy, 11/05/2019, 15:08 GMT+7
Chính quyền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sẽ cho phép du khách từ 53 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới được hưởng chính sách miễn thị thực trong 144 giờ, bắt đầu từ tháng 5 cùng kỳ vọng thúc đẩy ngành du lịch địa phương vươn xa…
test

Lin Weixiong, Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Quảng Đông, cho biết khách du lịch Trung Quốc từ nước ngoài có thể đến thăm tất cả các thành phố trực thuộc cấp tỉnh Quảng Đông quản lý. Ngoài các sân bay quốc tế, khách du lịch có thể đến và rời Quảng Đông thông qua 4 tuyến đường sắt, hơn 20 cảng tàu thủy khác tại đây, ông Lin Weixiong phát biểu tại một cuộc họp báo tại thành phố Quảng Châu mới đây.

Bộ phận xuất nhập cảnh và hải quan hiện đã thiết lập các kênh đặc biệt tại các sân bay, đường sắt, đường bộ và đường thủy tại Quảng Đông. Ngoài ra, nhà chức trách địa phương đang chuẩn bị tích cực nhằm giúp đỡ du khách nước ngoài giải quyết các thủ tục để được miễn thị thực 144 giờ ở Quảng Đông, ông nói thêm.

Trung Quốc: Du lịch Quảng Đông cất cánh nhờ chính sách visa mới

Chính sách miễn thị thực mới sẽ đóng vai trò rất tích cực trong việc thúc đẩy xây dựng kinh tế khu vực Vịnh Quảng Đông- Hồng Kông - Macao đồng thời giúp tăng cường hợp tác giữa Quảng Đông cùng các Đặc khu hành chính như Hồng Kông và Macao.

Zhang Yimin, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Đông, cho biết, chính sách miễn thị thực 144 giờ sẽ giúp Quảng Đông tăng cường thực hiện đường lối cải cách và mở cửa của đất nước Trung Hoa, một trong những điểm đến được nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới yêu thích.

Ông Zhang kêu gọi các cơ quan du lịch, các đơn vị liên quan trong tỉnh Quảng Đông sẽ giới thiệu nhiều tuyến du lịch đặc biệt hơn; nét đặc sắc của địa phương và mang tới trải nghiệm tốt hơn với du khách quốc tế.

Trung Quốc: Du lịch Quảng Đông cất cánh nhờ chính sách visa mới

Xem thêm: Tour du lịch Trung Quốc ngập tràn ưu đãi

Qi Yaoming, Giám đốc điều hành cấp cao của Sân bay quốc tế Baiyun, thành phố Quảng Châu, cho biết chính sách miễn thị thực 144 giờ vừa được áp dụng sẽ giúp thu hút nhiều hành khách quốc tế trong những tháng tiếp theo. Không chỉ vậy, sân bay Baiyun muốn củng cố vị thể là một trong những trung tâm hàng không quốc tế lớn trên thế giới, dự kiến có thể đón hơn 80 triệu người vào năm 2020.

Năm 2018, ngành du lịch Quảng Đông ước đạt doanh thu 1,36 nghìn tỷ Nhân dân tệ (203 tỷ USD), tăng 13,5% so với năm 2017. Điểm đến này đón hơn 37,47 triệu khách du lịch ở lại tỉnh ít nhất một đêm cũng trong năm 2018, tăng 2,8% so với 2017.
Hữu Phúc
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc