Hà Nội - Cape Town - Windhoek - Sossusvlei - Swakopmund - Damaraland - Etosha South - Etosha East 16N15Đ, Bay Singapore Airlines + KS 4,5*

Mã tour:
LHVN000351920
Danh mục:
Tour đường bay
Khởi hành:
Từ Hà Nội
Điểm Đến:
Nam Phi
Địa danh:
Cape Town
Thời gian:
16 Ngày
Ngày đi:
17/5; 17/8; 4/10/2024
Ghi chú:
Phương tiện:
Máy bay
Giá tour/ khách từ:
Người lớn hoặc TE > 12 tuổi
165,900,000 đ
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Tour Nam Phi 16 ngày 15 đêm hành trình Hà Nội - Cape Town - Windhoek - Sossusvlei - Swakopmund - Damaraland - Etosha South - Etosha East khởi hành từ sân bay Nội Bài, du khách ở Hà Nội sẽ tập trung tại điểm đón trung tâm TP để lên sân bay hoặc HDV đón tại điểm hẹn nhà ga quốc tế. Khách từ các tỉnh thành phố khác ở miền Bắc hay Bắc Trung Bộ như Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lạng Sơn, Thanh Hoá, Vinh… (xem toàn bộ) sẽ chủ động tới SB Nội bài bằng xe ôto riêng, Bus công cộng hay nhóm trên 10 khách sẽ có xe cty đưa đón để ghép đoàn đi tour. Tại các tỉnh thành phố chúng tôi đều có chi nhánh/ văn phòng đại diện/ VP uỷ quyền (xem địa chỉ các văn phòng ở đây...) để hỗ trợ quý khách thông tin hay tư vấn tour, dịch vụ du lịch 

Dưới đây là giới thiệu sơ bộ về các hành trình tour thăm quan Nam Phi 16 ngày/15 đêm bay từ SB Nội Bài.

Book tour Nam Phi 16N15Đ từ Hà Nội, du khách được trải nghiệm các điểm nổi bật như sau:

  • Tham quan các địa danh Cape Town - Windhoek - Sossusvlei - Swakopmund - Damaraland - Etosha South - Etosha East
  • Lưu trú khách sạn 4, 5 sao sang trọng, hiện đại và đủ tiện nghi
  • Ăn uống và tham quan theo lộ trình chương trình tour 
  • Hướng dẫn viên du lịch thân thiện và theo đoàn suốt tuyến

Tham gia tour du lịch Nam Phi 16 ngày 15 đêm, du khách được tham quan các địa danh như sau:

Lâu đài Hảo Vọng được biết đến là một tòa lâu đài cổ và có tuổi đời lâu nhất tại thung lũng Cape, hay còn được gọi với cái tên quen thuộc là Lâu đài Cape Town. Tòa thành này là một được xây dựng vào thế kỷ 17 ở Cape Town , Nam Phi. Ban đầu lâu đài nằm trên bờ biển của Vịnh Table , sau khi cải tạo đất , pháo đài đã nằm trên một mảnh đất liền vững chắc.

 
Castle of Good HopeCastle of Good Hope

Công viên Namib-Naukluft là một công viên quốc gia ở phía tây Namibia, nằm giữa bờ biển Đại Tây Dương và rìa của các sườn dốc Great Escarpment. Khu công viên chứa một phần của sa mạc Namib (được coi là sa mạc lâu đời nhất thế giới), dãy núi Naukluft và đầm phá tại cảng Sandwich.

 
Công viên Namib-NaukluftCông viên Namib-Naukluft

Sandwich Harbour còn được gọi là Cảng Sandwich, một khu vực trải dài trên bờ biển Đại Tây Dương của Namibia. Gồm một vịnh rộng lớn ở phía bắc và một đầm phá ở cuối phía nam. Tên Sandwich được đặt theo tên con tàu săn cá voi của Anh, hoạt động trong những năm 1780. Trước đây, nơi này là một cảng thương mại nhỏ với hoạt động đánh bắt cá voi.  Nhưng giờ đây được biết đến sự kết hợp độc đáo giữa sa mạc và đại dương, cùng quần thể các loài chim trong đầm phá phía Nam.

 
Sandwich HarbourSandwich Harbour

Ngoài ra, trong tour Nam Phi 16 ngày từ Hà Nội, du khách còn chiêm ngưỡng: Skeleton Coast, Cape of Good Hope Nature Reserve, thưởng thức ẩm thực...

 
Skeleton CoastSkeleton Coast
Cape of Good Hope Nature ReserveCape of Good Hope Nature Reserve
Món ăn Nam PhiMón ăn Nam Phi
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT & GIÁ TOUR
ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH:
  • Tham quan các địa danh Cape Town - Windhoek - Sossusvlei - Swakopmund - Damaraland - Etosha South - Etosha East
  • Lưu trú khách sạn 4, 5 sao sang trọng, hiện đại và đủ tiện nghi
  • Ăn uống và tham quan theo lộ trình chương trình tour 
  • Hướng dẫn viên du lịch thân thiện và theo đoàn suốt tuyến
NGÀY 1: HCM/HÀ NỘI - CAPE TOWN (NGHỈ ĐÊM TRÊN MB)

15:00 Đoàn tập trung tại điểm hẹn , Xe ô tô của công ty du lịch và hướng dẫn viên của công ty du lịch đón đoàn khởi hành đi sân bay quốc tế làm thủ tục xuất cảnh đi Nam Phi. Đoàn nghỉ đêm trên máy bay.
Chuyến bay dự kiến 
SQ 193 HANSIN 1830 2300  
SQ 478 SINCPT 0130 0925  

NGÀY 2: CAPETOWN - NÚI BÀN (ĂN 3 BỮA)

11:15 Đến Capetown. Đoàn làm thủ tục nhập cảnh. Xe đón đoàn về trung tâm thành phố Capetown.
Đoàn dùng bữa trưa.
Chiều Xe đưa đoàn đi tham quan:
Table Mountain – một trong 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới. Nếu thời tiết cho phép, quý khách có thể đi xe cáp chuyên dùng lên đỉnh Núi Bàn – Tản bộ trên mặt bằng phẳng lặng của đỉnh núi như chính tên gọi của nó. 
Trở lại thành phố, xe đi lòng vòng dạo quanh thành phố:
Khu phố Malay Quarter Đây là một trong những khu vực lâu đời nhất của Cape Town và là một trong số ít khu vực còn giữ được một số đặc điểm lịch sử. Những ngôi nhà đầu tiên trong khu phố này có lẽ được xây dựng vào năm 1790 nhưng từ năm 1795 đến năm 1820, ngày càng nhiều gia đình có thu nhập thấp bao gồm nhiều nghệ nhân bắt đầu làm nhà ở đây. Làn sóng người Mã Lai tràn vào khu vực này có lẽ bắt đầu từ những năm 1830 khi chế độ nô lệ bị bãi bỏ và những cư dân Mã Lai bị cưỡng bức đưa đến Cape bắt đầu định cư ở đó. 
Nghị Viện- Houses of Parliament 
Tòa nhà Quốc hội Nam Phi nằm ở Cape Town, bao gồm ba phần chính: tòa nhà ban đầu, được hoàn thành vào năm 1884 và các phần bổ sung được xây dựng vào những năm 1920 và 1980. Tòa nhà Quốc hội là thiết kế của kiến trúc sư nổi tiếng Sir Herbert Baker
Castle of Good Hope – pháo đài hình ngôi sao được xây dựng từ thế kỷ 17
Tiếp tục tham quan những danh thắng biển đẹp như 
Sea Point, một khu dân cư giàu có và nằm giữa Đồi Signal và Đại Tây Dương với lối đi dạo nổi tiếng ở rìa bờ biển kéo dài đến tận Mouille Point đi qua Green Point
Camps Bay Vịnh Camps là bãi biển tiệc tùng của Cape Town: Một dải cát trắng dài tuyệt đẹp được bao quanh bởi các nhà hàng, câu lạc bộ và khách sạn
Tối Ăn tối tại nhà hàng tại cảng V & A Waterfront .
Nghỉ đêm tại khách sạn Garden Court Victoria Junction 4**** hoặc tương đương.

NGÀY 3: CAPETOWN - MŨI HẢO VỌNG - ĐẢO HẢI CẨU (ĂN 3 BỮA)

Sáng Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn.
Đoàn khởi hành trên tàu du thuyền Nauticat từ vịnh Hout tham quan đảo Seals of Duikers – Nơi Quý khách có xem Hải cẩu và nhiều loài Chim biển (nếu thời tiết cho phép)
Xe đưa Quý khách dọc theo đường Chapmans Peak Drive – sườn tây của bán đảo Cape ngắm nhìn những phong cảnh bờ biển chạy dài dọc theo sườn núi ngoạn mục và tuyệt đẹp (nếu thời tiết cho phép). Chapman's Peak Drive được trìu mến gọi là “Chappies”, là địa điểm không thể bỏ qua đối với những ai đam mê phong cảnh hùng vĩ của Cape Town
Ăn trưa với thực đơn Tôm hùm tại nhà hàng với chiếc view đắt giá ra bờ biển trong xanh của Nam Phi. Trong lúc đợi nhà hàng phục vụ, quý khách hoàn toàn có thể tản bộ, dạo chơi và chụp hình trên bờ biển tuyệt đẹp của Nam Phi.
Chiều Sau bữa trưa, Quý khách tiếp tục tham quan:
“Lãnh địa” của chim Cánh Cụt tại bãi biển Boulders Beach. Bãi biển Boulders là một trong những địa điểm tuyệt vời nhất để dựng trại trong ngày và để để ngắm chim cánh cụt. Quý khách có cơ hội chụp ảnh hàng trăm chim cánh cụt đang cư ngụ tại đây
Cape of Good Hope Nature Reserve - Khu bảo tồn thiên nhiên Mũi Hảo Vọng
Giàu di sản văn hóa và thiên nhiên, đây là một trong những điểm du lịch hàng đầu ở Nam Phi. Do sự đa dạng của động vật hoang dã xuất hiện ở đây nên đây là khu vực duy nhất được rào lại và du khách có thể nhìn thấy Linh Dương Eland, Linh Dương sừng móc, linh dương đồng cỏ và Hươu cao cổ…
Cape point - mũi Tây Nam của của khu bảo tồn – Những tảng đá gồ ghề và những vách đá dựng đứng cao hơn 200 mét so với mặt nước biển và cắt sâu vào đại dương, tạo nên bối cảnh ngoạn mục cho sự đa dạng sinh học phong phú của công viên. Cape Point nằm trong phần phía nam của Công viên Quốc gia Núi Table. Đặc biệt rất đẹp vào mùa xuân khi hoa dại nở thành những thảm hoa tuyệt đẹp trải khắp danh thắng
Lên đỉnh Cape Point ngắm nhìn điểm giao thoa giữa Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.
Sau khi kết thúc tham quan, xe đưa đoàn trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Tối Ăn tối tại nhà hàng địa phương.
Nghỉ đêm tại khách sạn Garden Court Victoria Junction 4**** hoặc tương đương.

NGÀY 4: CAPETOWN - THE WEINBERG WINDHOEK, WINDHOEK (ĂN 3 BỮA)

Sáng Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn.
Sau bữa sáng, xe ô tô đón đoàn ra sân bay khởi hành đi Windhoek, Namibia 
Chiều Hạ cánh tại sân bay Windhoek, đoàn làm thủ tục nhập cảnh, xe ô tô và hướng dẫn viên  đón đoàn khám phá thủ đô Windhoek với những công trình nổi bật về văn hóa cũng như lịch sử của đất nước Namibia: Thánh đường Christuskirche – nhà thờ được xây dựng từ đá sa thạch và thạch anh khai thác từ  vùng đập Avis;  được thiết kế bởi Gottlieb Redecker, một kiến trúc sư của chính phủ Đức, người đã phác thảo những thiết kế đầu tiên vào năm 1900 và 1901. Nhiều vật liệu và đồ vật khác nhau trong nhà thờ, như chuông đồng, cửa sổ kính màu và bàn thờ, được các cá nhân và công ty khác nhau ở Đức quyên góp.
Tòa nhà này được xây dựng theo phong cách tân La Mã và thể hiện ảnh hưởng của trường phái Tân nghệ thuật, vốn phổ biến ở châu Âu vào đầu thế kỷ 20.
Vườn hoa Quốc hội – Parliament Gardens; Vườn Quốc hội là một công viên nhỏ ở trung tâm thành phố Windhoek, Namibia. Nó được xây dựng vào năm 1932, ban đầu được gọi là khu vườn Tintenpalast, sau đó lấy tên hiện tại sau khi Namibia giành độc lập vào năm 1990
Pháo đài Alte Feste (tùy thuộc vào điều kiện thời gian) Một trong những tòa nhà cổ nhất ở Windhoek với nền móng được đặt vào năm 1890. Alte Feste từng là trụ sở quân sự cho đến năm 1915 và sau đó là ký túc xá cho Trường Trung học Windhoek cho đến năm 1935. Hiện nay nó là Bảo tàng Tiểu bang, nơi Bộ sưu tập Độc lập lịch sử phản ánh có thể xem các sự kiện dẫn đến nền độc lập của Namibia. Nó được tuyên bố là di tích quốc gia vào năm 1957
Đoàn về khách sạn nhận phòng.
Tối Ăn tối tại nhà hàng. Nghỉ đêm tại khách sạn The Weinberg Windhoek 5* hoặc tương đương.

NGÀY 5: WINDHOEK - SOSSOSVLEI (ĂN 3 BỮA)

Sáng Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. 
Sau bữa sáng, đoàn có thể vào thị trấn để mua sắm những thứ bạn cần cho chuyến khám phá của mình. Đoàn di chuyến đến sa mạc Namib, từ Windhoek đi qua thị trấn Rehoboth xinh đẹp – quê hương của một trong những bộ tộc Basters. Đoàn sử dụng xe chuyên dụng di chuyển trên sa mạc (Safari Vehicle Window Seater) được thiết kế với những cửa sổ lớn giúp tất cả du khách đều được ngắm nhìn cảnh quang thiên nhiên hùng tráng.
Sau hành trình băng qua những ngọn đèo nổi tiếng (Đèo Spreetshoogte hoặc đèo Remhoogte Pass), quý khách sẽ đến một trong những Vườn quốc gia lớn nhất Namibia: Namib-Naukluft Park
Công viên Namib Naukluft là khu bảo tồn sinh thái và được công bố vào tháng 8 năm 1979. Công viên có diện tích 49.800 km² và tại thời điểm công bố, đây là khu bảo tồn lớn nhất ở Namibia
Đoàn dùng bữa trưa trên đường di chuyển đến Sesriem hoặc nếu tới sớm đoàn sẽ nghỉ tại Lodge.
Chiều Đoàn nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi và tận hưởng khung cảnh nơi đây trước khi lái xe tới cồn cát Elim gần đó để chiêm ngưỡng khoảnh khắc hoàng hôn thơ mộng.
Tối Ăn tối. Nghỉ đêm tại Dead Valley Lodge - nằm cạnh cổng chính Công viên Quốc gia  Namib-Naukluft, giữa khu cắm trại Sesriem và cồn cát Elim trên đường đến Sossusvlei và Dead Vlei nổi tiếng thế giới.
Dead valley mang đến tầm nhìn toàn cảnh ra sa mạc Namib với những đụn cát đỏ cao chót vót, những dãy núi hiểm trở và những thảo nguyên sa mạc khô cằn.
Mỗi trong số 20 nhà gỗ dạng lều sang trọng độc lập đều được và được trang bị giường đôi, phích cắm điện, sân hiên riêng, bếp nhỏ và phòng tắm độc lập được trang bị đồ vệ sinh cá nhân. Du khách có thể tận hưởng nhà hàng cao cấp phục vụ các món ăn ngon theo phong cách Namibia, thư giãn trong quán bar đẹp như tranh vẽ với đồ uống lạnh sau một ngày hoạt động hoặc giải nhiệt trong hồ bơi ngoài trời nhìn ra Cồn cát Elim. Kiến trúc và thiết kế thân thiện với môi trường của nhà nghỉ lấy cảm hứng từ Sossusvlei và có lối vào riêng vào Công viên Quốc gia Namib-Naukluft, khiến Dead Valley Lodge trở thành một trong những nhà nghỉ gần Sossusvlei pan nhất. Nhà nghỉ cung cấp các chuyến game driver vào buổi sáng và buổi chiều đến Sossusvlei và Sesriem Canyon.
Quý khách nhận phòng khách sạn không gian mở (lodge Namib-Naukluft) với khung cảnh nhìn ra những đồi cát cao nhất nhì thế giới tại Namib-Naukluft.

NGÀY 6: SOSSOSVLEI (ĂN 3 BỮA)

Sáng Đoàn Dậy sớm để ăn, đoàn tiếp tục hành trình khám phá với
Sossusvlei: nơi hấp dẫn nhất của hành trình trên miền đất Namibia. Nếu so sánh sự ngoạn mục của lòng chảo Soussusvlei với một nơi nào khác trên Trái đất thì dường như bất khả thi. Lòng chảo Sossusvlei được bao quanh là những cồn cát cao đến 300m khu vực trũng là những cành cây khô, xám đen và trơ trụi, vì ánh nắng mặt trời giữa sa mạc.
Deadvlei: là một đầm lầy cổ xưa với lớp trầm tích granit và đất sét. Chính nguồn nước từ con sông Tsauchab khi thay đổi dòng chảy đã làm quá trình sa mạc hóa trở nên mạnh mẽ, tạo ra một lòng chảo "chết" với những cành cây keo khô cằn sót lại.
Dune 45: cồn cát có tuổi đời lên đến 5 triệu năm tại sa mạc Namib. Trải qua rất nhiều kỷ nguyên trên Trái đất, cồn cát này thực sự thách thức mọi điều kiện thời tiết và quá trình phong hóa của Trái đất.
Big Daddy: Độ cao của Big Daddy khiến bất kì du khách nào chiêm ngường đều phải trầm trồ. Đụn cát có độ cao ngang với một ngọn núi thấp - 325m. Tuy vậy, việc chinh phục Big Daddy khá khó khăn bởi cát ở đây gây bất lợi cho việc leo lên đỉnh Big Daddy. Trở về lodge vào buổi chiều, quý khách thưởng thức bữa tối giữa không gian mở cạnh sa mạc tại thị trấn
Tối Nghỉ đêm tại Sesriem.

NGÀY 7: DUNE 45 - BIG DADDY - SESRIEM CANYON - SWAKOPMUND (ĂN 3 BỮA)        

Sáng Đoàn thức dậy trước khi mặt trời mọc và di chuyến đến cồn cát để đón bình minh. (Di chuyển: 47km ~ 40 phút) 
Bữa sáng sẽ được chuẩn bị tại Lodge sau khi đón bình minh trên cồn cát 45. Với việc nỗ lực leo lên đỉnh DUNE 45 ở độ cao 85 mét và bạn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng: thỏa thích ngắm nhìn toàn cảnh đáng kinh ngạc của Thung lũng Dune. Các cồn cát của sa mạc Namibia được tạo ra bởi cát được gió mang đến từ bờ biển Namibia. Cát ở đây có niên đại 5 triệu năm và có màu đỏ do chứa oxit sắt. Khi ánh sáng thay đổi theo thời gian trong ngày, màu sắc đặc trưng của cồn cát cũng thay đổi, cho phép chụp được những bức ảnh thú vị bất kỳ lúc nào. Gió ở khu vực Sossusvlei thổi từ mọi hướng, điều đó có nghĩa là loại cồn cát ở đây được gọi là “cồn sao”. Điều này là do gió làm cho cát tạo thành hình ngôi sao với nhiều Cánh Với hình dạng hấp dẫn và khả năng tiếp cận của DUNE 45 khiến nó trở thành cồn cát được chụp ảnh nhiều nhất trên thế giới.
Sau bữa sáng, di chuyển (~55km) xuống lòng sông cổ được bao quanh bởi những cồn cát cao chót vót và có xe đón vào khu vực Sossusvlei để cảm nhận vẻ đẹp của nơi  này trong ánh nắng ban mai và tận hưởng sự yên bình, tĩnh lặng. Đoàn đi bộ để khám phá khu vực độc đáo này trước khi đến Dead Vlei rộng lớn.
Sau đó quay trở lại Sesriem và ghé thăm hẻm núi Sesriem, nằm cách cổng vào Công viên Quốc gia Namib-Naukluft khoảng 4,5km. Sông Tsauchab đã hình thành nên Hẻm núi qua hàng triệu năm và đây là một trong số ít nơi trong khu vực có nước quanh năm.
Những nhà thám hiểm Afrikaans đầu tiên trong vùng đã đặt tên cho hẻm núi này theo thực tế là họ phải sử dụng sáu dây da (“ses”) buộc lại với nhau để tạo ra một sợi dây đủ dài để hạ những chiếc xô xuống hẻm núi bên dưới để lấy nước.
Hẻm núi có những nơi hẹp, tuy nhiên, nó rất đáng để khám phá do những khối đá tuyệt đẹp sẽ tạo sức thu hút cho du khách ghé thăm
Đoàn khỏi Park và lái xe về gần Sossusvlei Lodge để ăn trưa.
Chiều 13h00 Đoàn tiếp tục di chuyển và nhân tiện dành chút thời gian ghé thăm Solitaire trước khi đến với Swakopmund, lái xe qua đèo Kuiseb. Sau đó tiếp tục di chuyển đến vịnh Walvis và đến Swakopmund. Nằm dọc theo bờ biển có cảnh đẹp ngoạn mục của Namibia, thị trấn ven biển Swakopmund nổi tiếng với những đại lộ lớn, kiến trúc thuộc địa và địa hình sa mạc xung quanh.
Được hình thành  vào năm 1892 với vai trò là bến cảng chính của Tây Nam Phi thuộc Đức, Swakopmund thường được mô tả là mang đậm chất Đức hơn là Đức. Hiện là một thị trấn nghỉ mát bên bờ biển, Swakopmund là thủ phủ của khu du lịch Bờ biển Skeleton và có nhiều điều hấp dẫn  làm hài lòng du khách quốc tế. Sự pha trộn kỳ lạ giữa ảnh hưởng của Đức và Namibia, các lựa chọn phiêu lưu, không khí thoải mái và gió biển mát mẻ khiến nơi đây trở thành một điểm đến rất nổi tiếng của Namibia. Du khách có thể tham gia một số hoạt động thú vị bao gồm: đi xe đạp bốn bánh, cưỡi ngựa, dù lượn, câu cá, tham quan và các tour du lịch sa mạc hấp dẫn.
Tối: Nghỉ đêm tại khách sạn 4* The Delight Swakopmund hoặc tương đương.

NGÀY 8: DU THUYỀN XEM CÁ HEO - SA MẠC SANDWICH HARBOUR (ĂN 3 BỮA)

Sáng Quý khách dùng bữa sáng, sau đó quý khách di chuyển ra bến thuyền của thành phố biển Swakopmund. Hướng dẫn viên địa phương hướng dẫn quý khách làm thủ tục lên du thuyền
Du thuyền rời bến, đưa quý khách du ngoạn vùng biển Đại Tây Dương rộng lớn và "săn lùng Big 5 của Đại dương. Tùy thuộc vào giai đoạn khởi hành quý khách sẽ có cơ hội gặp được những loài thú lớn của đại dương như: Cá voi, Cá heo, Cá mặt trăng, Rùa luýt và Hải cẩu,… Đây sẽ là trải nghiệm thú vị nhất trên Đại Tây Dương mà du khách sẽ cảm nhận được.
Trở về bến cảng, xe đón quý khách đến Sandwich Harbour – khu vực có địa hình độc đáo thường được gọi là "nơi hẹn hò của sa mạc và đại dương" – Con đường dẫn ra cảng Sanwich Habour không thơ mộng như những bãi cát trắng hay những hàng phi lao, hàng dừa cọ như những bãi biển miền nhiệt đới, tất cả bốn bề chỉ có tiếng sóng, tiếng gió rít và những đồi cát, khung cảnh mang đậm màu sắc hoang dã trên vùng châu Phi rộng lớn.
Cảng Sandwich, cách Vịnh Walvis chưa đầy 60km về phía nam trong Công viên Quốc gia Namib-Naukluft, là một trong những địa điểm độc đáo và ấn tượng nhất của Namibia. Tại đây, một số cồn cát cao nhất thế giới đổ xuống Đại Tây Dương lạnh giá để tạo thành một đầm phá đẹp như tranh vẽ.
Từng là một cảng cá và thương mại thương mại, Sandwich Harbor hiện là địa điểm với vùng đất ngập nước hoang dã tuyệt đẹp và không có bất kỳ khu định cư nào của con người. Nằm giữa biển và cồn cát Namib, đây là một trong những vùng đất ngập nước ven biển quan trọng nhất của Namibia và là nơi sinh sống của 8 loài có nguy cơ tuyệt chủng trong số lượng lớn các loài chim lội nước.
Quý khách trải nghiệm xe địa hình trên sa mạc Sandwich Harbour với khung cảnh một bên là Đại Tây Dương rộng lớn, một bên là sa mạc. Khung cảnh khó tìm ở bất kì quốc gia nào khác tại châu Phi.
Chiều Quý khách trở về trung tâm thành phố Swakopmund.
Tối Đoàn thưởng thức bữa tối tại nhà hàng ven bờ biển.
Nghỉ đêm tại khách sạn 4* The Delight Swakopmund hoặc tương đương.

NGÀY 9: SWAKOPMUND - DAMARALAND (ĂN 3 BỮA)

Sáng Dùng bữa sáng tại khách sạn, quý khách chia tay bờ biển Đại Tây Dương để quay trở lại hành trình phiêu lưu vào lòng Namibia tại vùng đất của thổ dân Himba – Damaraland- vùng duyên hải sa mạc vô cùng ấn tượng của Namibia. Damaraland là một trong những khu vực đẹp nhất ở Namibia, nổi bật với một khu vực rộng lớn, hoang sơ và đẹp đẽ, mang đến cho du khách một thử thách mạo hiểm
Trên hành trình, quý khách thưởng ngoạn "Bờ biển của những xác tàu" – Skeleton Coast, lắng nghe những câu chuyện kì bí về những vụ đắm tàu thường xảy ra trên khu vực bờ biển Tây Namibia.
Ngôi làng đầu tiên của tộc người Himba mà quý khách sẽ đến thăm nằm tại mỏm đá Spitzkoppe, có độ cao hơn 1.728m so với mực nước biển khiến ngọn núi rất nổi bật giữa vùng sa mạc xung quanh.
Ngôi làng thứ hai của tộc người Himba nằm tại khu vực Ozohere – một vùng Savan nằm cạnh dòng sông Ugab. Tại khu vực này, người Himba chia sẻ nơi sinh sống với người San, cũng là một nhóm dân tộc thiểu số tại Namibia.
Quý khách nhận phòng khách sạn tại Ozohere Lodge. Buổi tối ngày hôm nay sẽ là bữa tiệc của văn hóa mang đậm bản sắc thổ dân Namibia.
Một bữa tiệc xua tan rào cản ngôn ngữ, màu da, sắc tộc được tổ chức tại khu vực Ozohere Lodge.Những món ăn thuần chất địa phương, những câu chuyện mang đậm màu săc văn hóa, những điệu nhảy sôi động sẽ là món quà quý giá về lòng hiếu khách của người Himba dành cho mọi du khách khi đến thăm ngôi làng Ozohere.
Tối Quý khách nghỉ đêm tại Ozohere Campsite.

NGÀY 10: DAMARALAND (ĂN 3 BỮA)

Sáng: Sau bữa sáng, đoàn khám phá Damaraland với Bảo tàng ngoài trời Namibia, các tác phẩm chạm khắc trên đá Twyfelfontein cũng như các thành tạo đá Organ Pipes thú vị và Núi Burnt    
Lái xe cùng hướng dẫn viên của bạn, về phía tây (cần 4x4) đến Sông Huab để tìm kiếm những chú Voi thích nghi với sa mạc, Linh Dương sừng thẳng, đà điểu và nhiều hơn thế nữa
Tham quan Bảo tàng sống Damara để tìm hiểu về văn hóa. Quý khách tham gia các trò chơi sa mạc buổi sáng và chiều một cách hoàn hảo trong khung cảnh những dòng nước chảy mãnh liệt và những cánh đồng bát ngát trải khắp, những mỏm đá granit khổng lồ, những hẻm núi sâu và những động vật hoang dã quyến rũ lang thang rải rác khắp khu vực. Nơi đây là nơi sinh sống của nhiều loại động vậy hoang dã thích nghi với sa mạc như Voi, Tê giác đen quý hiếm, ngựa vằn có dải và những kẻ săn mồi nổi tiếng như sư tử bờm hoang dã, linh cẩu nâu đốm và những chú báo nhanh nhẹn, hùng mạnh. Nhưng cư dân bốn chân này dường như đã chấp nhận điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt cằn cỗi giữa những ngọn núi bazan cao chót vót và lòng sông Mopani rợp bóng của vùng Kunene. Ngoài những cư dân bốn chân ăn thịt còn có 240 loài cư dân gia cầm khác. Điểm thu hút chính trong khu vực là Brandberg đẹp như tranh vé, ngọn núi cao nhất của Namibia vơi có hàng nghìn bức tranh đá khổng lổ. Điều đáng chú ý nhất là bức tranh người “đàn bà da trắng” được phát hiện năm 1918. Bức tranh đá được phác thảo tuyệt đẹp trên một tảng đá nhỏ nhô ra và được bao phủ trong bí ẩn và văn học dân gian.
Di sản văn hóa Thế giới đầu tiên của Namibia, Twyfelfontein, nằm gần một con suối nước ngọt ở một khu vực bán - khô cằn hẻo lánh ở đầu thung lũng ở Damaraland, vùng đất thuộc trung tâm phía bắc Namibia. Di sản thế giới này tuy nhỏ (dưới 1 km2), nhưng nó giống như triển lãm trưng bày các bản khắc trên đá thật đáng chú ý, mô tả sự đa dạng đặc biệt của các loài động vật hoang dã – tê giác, voi, hươu cao cổ, linh dương sừng thẳng, đà điểu, hồng hạc, ngựa vằn và nhiều loài khác - và dấu chân. Các hình khắc thường chồng lên nhau và được khắc trên mặt của những tảng đá khổng lồ đứng tự do ở những vị trí lộ thiên hoàn toàn. Chúng có lẽ được tạo ra trong khoảng thời gian 2.000 năm bởi những người săn bắn hái lượm người San địa phương và tái hiện lên một khía cạnh quan trọng của hệ thống tín ngưỡng và nghi lễ của người Họ
Tối: Kết thúc hành trình khám phá, đoàn quay trở về khu nghỉ. Ăn tối và nhận phòng nghỉ ngơi

NGÀY 11: DAMARALAND - CÔNG VIÊN ETOSHA SOUTH (ĂN 3 BỮA)

Sáng Sau bữa sáng, lái xe đưa đoàn về hướng Đông về phía Khorixas, dừng chân tại Rừng Hóa Đá Petrified Forest trên đường, những thân cây hóa đá 280 triệu năm tuổi Rừng hóa đá là di tích quốc gia, được công bố vào ngày 1 tháng 3 năm 1950 sau khi được hai người nông dân phát hiện vào những năm 1940. Rừng hóa đá nằm cách Khorixas khoảng 50 km về phía tây
Từ Khorixas đi xa hơn về phía đông dọc theo con đường nhựa đường đến Outjo và sau đó về phía bắc tới nhà nghỉ của bạn, nằm rất gần lối vào phía nam của Etosha, Cổng Anderson
Nếu thời gian cho phép có thể dùng xe tự lái thăm quan Etosha vào buổi chiều. Etosha là công viên ngắm động vật hoang dã nổi tiếng nhất ở Namibia và nổi bật với vùng nước mặn Etosha “ Chảo” rộng lớn. Vào mùa khô, các vũng nước quanh chảo trở nên đông đúc với số lượng lớn động vật Bốn trong Big Five đều có mặt, chỉ có con trâu vắng mặt và nhiều loài thú săn khác. Bản chất khô cằn của sa mạc mang lại bối cảnh nổi bật cho một chuyến đi săn và nguồn nước hạn chế có nghĩa là các loài động vật tụ tập quanh các hố nước, tạo nên những cảnh tượng đẹp gần như là điều hiển nhiên. Các hồ nước tràn ngập ánh sáng của Etosha mang đến cơ hội hiếm có để ngắm nhìn động vật hoang dã vào ban đêm
Nằm ngay phía nam ranh giới của Vườn Quốc gia Etosha ở phía tây bắc Namibia, Etosha South tạo nên khu vực phía nam của thiên đường hoang dã này. Hoạt động ngắm động vật hoang dã nổi bật vào Mùa khô (tháng 5 đến tháng 10) khi các loài động vật tụ tập quanh các hố nước. Voi rất phong phú. Người ta thường thấy những đàn lớn Linh dương đầu bò xanh, ngựa vằn, Nai và Linh Dương sừng thẳng, Hươu cao cổ uống chung nguồn nước cùng nhau; tê giác đen cũng thường được nhìn thấy sau khi trời tối. Mèo lớn được phát hiện vào lúc bình minh và hoàng hôn và chó rừng lưng đen rất phổ biến. Tuy nhiên, không có trâu, hà mã, cá sấu hay khỉ.
Tối Quý khách nhận nơi nghỉ ngơi trong khu vực Công viên Etosha South

NGÀY 12-13: CÔNG VIÊN ETOSHA EAST (ĂN 3 BỮA)

Sáng Đoàn dậy sớm thưởng thức không khí trong lành của Vườn Quốc Gia Etosha. Bắt đầu hành trình khám phá Etosha. Là một trong những công viên trò chơi tuyệt vời của Châu Phi. Với 114 loài động vật có vú và 340. Sau bữa sáng, quý khách bắt đầu trải nghiệm hoạt động "mục kích thú hoang" tại Vườn Quốc gia Etosha. Xe địa hình đưa quý khách vào sâu trong lõi Vườn quốc gia Etosha.
Mục kích thú hoang là trải nghiệm đưa quý khách gần như hòa mình vào thiên nhiên hoang dã của miền Nam Phi. Các loài thú săn mồi lớn được mệnh danh là "Big Five" của châu Phi là sư tử, voi, bò rừng, tê giác và báo sẽ được nhìn ngắm với cự ly gần nhất. Những sinh hoạt hằng ngày của các loài thú như săn mồi, nghỉ ngơi, chiến đấu, phòng vệ đều được hiện ra rõ ràng và chân thực nhất dưới ống kính của con người.
Tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và quãng đường trong khu vực Etosha, quý khách sẽ có cơ hội được trải nghiệm bữa trưa dã ngoại theo phong cách hoang dã gần gũi với thiên nhiên tại đây.
Điều đặc biệt của chuyến dã ngoại chính là các hồ nước tự nhiên đọng lại trên mặt đồng cỏ Savan khô cằn sau những con mưa. Đây chính là khu vực nhiều loài thú ăn cỏ tập trung để uống nước. Cũng chính là cơ hội để du khách chụp lại khoảnh khắc cuộc sống hoang dã tự nhiên nhất.
Kết thúc chuyến dã ngoại kết thúc dưới ánh hoàng hôn rực rỡ trên cánh đồng Savan và quý khách trở lại Lodge nghỉ đêm. Loài chim, bạn chắc chắn sẽ thấy rất nhiều loài động vật hoang dã trên chuyến đi săn của mình. Từ bên này sang bên kia của công viên là một chuyến đi chơi cả ngày khi bạn đi chậm về phía đông và dừng lại ở nhiều hố nước trên đường đi
Etosha, có nghĩa là 'nơi khô nước', bao quanh một vùng trũng (hoặc lòng chảo) canxit phẳng, rộng khoảng 5.000km2 ở phía tây bắc Namibia. 'Chảo' mang đến phông nền màu trắng bạc của những ảo ảnh lung linh cho một khu vực đồng cỏ thảo nguyên bán khô cằn. Bản thân chảo chỉ chứa nước sau những cơn mưa rất tốt và đôi khi chỉ vài ngày mỗi năm, nhưng cũng đủ để kích thích sự phát triển của một loại tảo xanh lam thu hút hàng nghìn con hồng hạc trong mùa mưa.
Ở phần phía đông của Etosha, Quý Khách có thể nâng cấp từ phương tiện du lịch thông thường lên phương tiện 4x4 mui trần, mang đến trải nghiệm đi săn cổ điển hơn khi bạn có thể đến gần hơn với các loài động vật và có cơ hội chụp ảnh tuyệt vời.
Tối Đoàn quay trở về nghỉ ngơi tại Khu cắm trại.

NGÀY 14: ETOSHA EAST - WINDHOEK - JOHANESBURG (ĂN 3 BỮA)

Sáng Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Đoàn di chuyển trở về Windhoek. Trên đường đoàn ghé cửa hàng thủ công Okahandja để mua sắm đồ lưu niệm trước khi về trung tâm thành phố.
Chiều Đáp máy bay về Johanesburg. 
Tối Đoàn ăn tối tại nhà hàng.
Nghỉ đêm tại khách sạn 4*

NGÀY 15: JOHANESBURG – HÀ NỘI/ TP. HCM (ĂN SÁNG)

Sáng Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn.
Đoàn tự do sắp xếp hành lý sau đó đáp máy bay về Việt Nam
Chuyến bay dự kiến:..
SQ 479 JNBSIN 1345 0610 
SQ 192 Q SINHAN 0915 1125

Đoàn nghỉ đêm trên máy bay.

NGÀY 16: HÀ NỘI/ TP. HCM    

11:25 Máy bay hạ cánh, xe ô tô đưa đoàn về lại điểm hẹn ban đầu. Kết thúc chương trình, 
chia tay và hẹn gặp lại quý khách trong các chương trình sau!


GIÁTOUR DU LỊCH: 165.900.000 VNĐ/KHÁCH 
(Giá áp dụng cho nhóm 10 người)

Lịch khởi hành: 17/05; 17/08; 04/10/2024

Liên hệ tư vấn & đặt tour: 0902 210 026

GIÁ TOUR DU LỊCH BAO GỒM: 

- Vé máy bay theo chương trình (gồm thuế hàng không)
- Khách sạn, Lodge 4-5**** (tiêu chuẩn 2 người/ phòng, trường hợp đoàn lẻ người hoặc lẻ giới tính sẽ bố trí một phòng ba). Khách sạn tại Nam Phi hầu như không có phòng Triple room (phòng 3 giường). Nếu quý khách đăng ký đi một mình và không phù hợp ghép phòng, quý khách sẽ cần chi trả chi phí phòng đơn.
- Xe ô tô hiện đại đưa đón theo chương trình
- Các bữa ăn theo chương trình. Ăn sáng tại khách sạn. Các bữa ăn chưa bao gồm đồ uống.
- Phí tham quan các tuyến điểm theo chương trình.
- Lệ phí xin visa nhập cảnh Nam Phi, Namibia.
- Bảo hiểm du lịch nước ngoài, mức bồi thường tối đa 50,000 USD/vụ
- Hướng dẫn viên chuyên nghiệp nhiệt tình đi từ Việt Nam.
- Nước suối trên xe những ngày đi tour
- Quà tặng của công ty du lịch
- Chỗ ở như đã chỉ định - có thể thay đổi tùy theo tình trạng sẵn có và yêu cầu tại thời điểm đặt phòng
- Các bữa ăn theo chỉ định
- Thuê xe 4 khách - cho 6 khách xe lớn hơn một chút
- Tất cả chi phí xe bao gồm nhiên liệu
- Tất cả phí vào công viên
- Chi phí hướng dẫn và hướng dẫn
- Luôn có nước trong xe
- Các hoạt động như trong hành trình… bao gồm tất cả các hoạt động có thể được thực hiện với hướng dẫn viên và phương tiện
- Tệp du lịch với hành trình chi tiết, bản đồ với mô tả tuyến đường, chứng từ, v.v.
- Hỗ trợ cá nhân và thân thiện 24 giờ
- Phản hồi nhanh chóng và hiệu quả cho các nhà cung cấp dịch vụ

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:     

- Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng tính từ ngày khởi hành, còn tối thiểu 2 trang trống.
- Tiền tip bồi dưỡng hướng dẫn viên và lái xe địa phương 120 usd/khách/tour (áp dụng nhóm 6 khách), 100 usd/khách/tour (áp dụng nhóm từ 12 khách).
- Hành lý quá cước, giá trị hàng hóa vượt mức qui định.
- Phụ thu nghỉ phòng đơn
- Chi phí cá nhân như đồ uống, điện thoại, giặt là, tham quan ngoài chương trình.
- Hoá đơn VAT theo quy định bộ tài chính

ĐIỀU KIỆN PHẠT HỦY:

- Từ lúc đăng ký – trước ngày khởi hành 7 tuần: 50%
- Trước ngày khởi hành 5 tuần: 70% 
- Trước ngày khởi hành 3 tuần: 100%

Hệ thống khách sạn:

Johannesburg: Peermont Mondior hotel
https://www.emperorspalace.com/hotels/peermont-mondior
Capetown: Garden Court Victoria Junction
https://www.southernsun.com/garden-court-victoria-junction

Thủ tục cần thiết xin visa Nam Phi: 

Hồ sơ chung:

- Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng (tính từ ngày xuất cảnh Nam Phi) + còn ít nhất 2 trang trống để dán visa
- 02 ảnh mới nhất theo khổ: 3 cm * 4 cm, phông nền trắng
- Tờ khai visa (Điền tiếng việt theo mẫu của công ty du lịch), quý khách ký trắng một bản, VIẾT BẰNG MỰC ĐEN.
- Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng trong thời gian gần nhất (trên 5.000USD/người). Thời gian gửi Sổ tiết kiệm phải đã được gửi ít nhất 3 tháng trước ngày khởi hành. Hoặc sao kê tài khoản cá nhân trong 3 tháng gần nhất, số dư tối thiểu 100 triệu đồng. (Bản sao kê gốc gần với ngày nộp hồ sơ visa đến ĐSQ  nhất)
- Trường hợp 2 vợ chồng đi cùng nhau và chứng minh tài chính bằng 1 sổ tiết kiệm, số tiền tối thiểu 10.000 USD cho 2 người hoặc 200 triệu vnđ cho 2 người và bổ sung đăng ký kết hôn bản sao công chứng.

Hồ sơ riêng cho từng đối tượng:

1.Chủ doanh nghiệp nộp thêm:
- Giấy phép kinh doanh bản sao y công chứng 
2.Nhân viên văn phòng/công chức: 
- Hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm bản sao công chứng
- Đơn xin nghỉ phép đi du lịch bản gốc, nội dung ghi rõ đi du lịch từ ngày ….đến ngày…, ghi rõ chức vụ làm việc trong công ty, đơn yêu cầu có chữ ký và dấu của cơ quan chủ quản 
3.Hưu trí:
- Căn cước công dân sao công chứng
- Thẻ hưu trí hoặc quyết định nghỉ hưu bản sao công chứng
- Sổ hộ khẩu bản sao công chứng
4.Nội trợ
- Căn cước công dân sao công chứng
- Sổ hộ khẩu bản sao công chứng
5.Học sinh: 
- Thẻ học sinh sao công chứng
- Đơn xin nghỉ phép đi du lịch bản gốc, nội dung ghi rõ đi du lịch từ ngày ….đến ngày…
- Trường hợp trẻ em không đi du lịch cùng bố/mẹ đề nghị làm thư đồng ý của người còn lại cho con đi du lịch (Bản gốc có xác nhận của phường/xã)

-Tất cả giấy tờ yêu cầu sao công chứng trên giấy A4, công chứng trong vòng 6 tháng gần nhất
-Trường hợp quý khách không đạt visa vì bất cứ lý do gì sẽ không được hoàn lại 6 triệu vnđ/người. 

* Ghi chú:

- Xin quý khách đọc kỹ chương trình và các chi tiết trong chương trình trước khi đăng ký. Lịch trình có thể thay đổi phụ thuộc tình hình tour thực tế nhưng vẫn đảm bảo đủ các điểm tham quan.
- Khách hàng trên 70 tuổi phải có cam kết đảm bảo đủ sức khoẻ đi tour và phải chịu thêm chi phí bảo hiểm theo quy định của bảo hiểm quốc tế.
- Trẻ em dưới 18 tuổi khi đi tour bắt buộc mang theo giấy khai sinh để nhập cảnh (Bản dịch công chứng)
- Tour leader đi từ Việt Nam (Nếu có) bố trí sử dụng chung phòng đôi/ phòng ba với khách hàng.
- Quý khách tự chịu trách nhiệm về việc mua bán hàng hoá tại Nam Phi, công ty du lịch không chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá quý khách mua tại nước ngoài.
- Giá có thể thay đổi mà không báo trước vì nhiều nguyên nhân khách quan như: giá nhiên liệu thay đổi, tỉ giá trên thị trường thay đổi, v.v…
- Trường hợp không ghép đủ số lượng khách tối thiểu cho một đoàn, chúng tôi được quyền điều chỉnh ngày khởi hành và có thông báo trước cho Quý khách.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến mọi thay đổi như: hoãn, hủy, v.v… của hãng hàng không.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm các vấn đề bất khả kháng như: thiên tai, hỏa hoạn, đình công, thay đổi của chính quyền sở tại, v.v…
- Quý Khách không được tự động nhận thêm người nhà hoặc người quen lên xe mà không có sự thỏa thuận dịch vụ với chúng tôi trước đó. Nếu quý khách muốn nhận người nhà lên xe đi cùng chương trình hoặc ở cùng phòng khách sạn, quý khách phải có sự thoả thuận với phía công ty du lịch và phải thêm chi phí của người phát sinh cho công ty du lịch.
- Chúng tôi sử dụng tất cả các hãng hàng không khác nhau thuận tiện nhất cho chuyến đi ( trong trường hợp quý khách sử dụng vé máy bay do chúng tôi cung cấp).
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất cứ sự thiệt hại nào do sự chậm trễ của Quý khách trong mọi trường hợp.
- Trường hợp khách muốn thay đổi một số điểm tham quan trong hành trình, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc thoả thuận trực tiếp với hướng dẫn viên và thanh toán mọi phát sinh (nếu có).
- Một số khách sạn phục vụ ăn sáng từ 7h00. Vì lý do chuyến bay rời đi sớm, chúng tôi sẽ làm việc với khách sạn bố trí các bữa sáng take away box cho quý khách.
- Chúng tôi không có trách nhiệm hoàn trả các dịch vụ trong chương trình mà Quý khách không sử dụng kể từ ngày đầu tiên của hành trình. 
- Nếu các địa điểm đoàn đến có hội chợ, hội nghị mang tính chất Quốc tế, để tránh tăng giá tour, khách sạn có thể ở xa trung tâm thành phố, thậm chí ở ngoại ô hay ở một thành phố khác.
- Bị từ chối xuất cảnh tại Việt Nam hoặc nhập cảnh tại quốc gia đến tham quan: phạt 100% giá trị tour trọn gói.
- Chúng tôi sẽ linh động giải quyết từng trường hợp cụ thể trong khả năng cho phép.

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT CHUYẾN ĐI VUI VẺ VÀ Ý NGHĨA!

LIÊN HỆ, TOUR MAP, ẢNH, VIDEO

FAQs - HỎI & ĐÁP – Ý KIẾN - BÌNH LUẬN…

0 Đánh giá về tour

0 Đánh giá về Hà Nội - Cape Town - Windhoek - Sossusvlei - Swakopmund - Damaraland - Etosha South - Etosha East 16N15Đ, Bay Singapore Airlines + KS 4,5*
Chưa có đánh giá
Hướng dẫn viên
0
Lưu trú
0
Giá cả
0
Phương tiện
0
Địa điểm
0
Ăn uống
0
Sắp xếp
Gần đây nhất
Loại đánh giá
Tất cả

Ý KIẾN - BÌNH LUẬN…

Tour Nam Phi khác

175,000,000 đ
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nam Phi
Thời gian 10 Ngày
Ngày đi: Hằng ngày
69,500,000 đ
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nam Phi
Thời gian 8 Ngày
Ngày đi: Hằng ngày

Tour bạn đã xem

165,900,000 đ
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nam Phi
Thời gian 16 Ngày
Ngày đi: Hằng ngày

BÀI VIẾT VỀ Nam Phi