Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
DÒNG SỰ KIỆNruộng bậc thang Y Tý

Tìm hiểu các quốc gia trên thế giới cùng “quốc hoa” (P1)

Chủ nhật, 12/05/2019, 17:00 GMT+7
Sắc hoa không chỉ là biểu trưng cho mỗi mùa, cho từng vùng miền, nó còn là đại diện đặc biệt cho từng quốc gia. Người ta gọi những loài hoa đại diện đó là “quốc hoa”. Cùng tìm hiểu về các quốc gia trên thế giời cùng các loài hoa đặc trưng nhé. 
test
 

Hoa hồng – quốc hoa của đất nước Mỹ

Có lẽ nhiều người sẽ phải bất ngời khi hoa hồng lại là biểu trưng cho nước Mỹ. Bởi hoa hồng có mặt ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Mỗi một vùng, mỗi một quốc gia, hoa hồng lại có những hương sắc riêng, nó là biểu tượng của tình yêu nồng nàn và sự kiêu sa của người phụ nữ. 
 
Hoa hồng – quốc hoa đất nước Mỹ
 
Ở Mỹ, loài hoa này được xem là bà chúa các loài hoa. Nó có sức lay động lòng người, dễ khiến cho người ta mê đắm và say sưa bởi màu sắc và mùi hương của chúng. Ngày 20 tháng 11 năm 1986, hoa hồng chính thức được chọn làm quốc hoa của nước Mỹ. 
 

Hoa dâm bụt – quốc hoa Malaysia
 

Hoa dâm bụt được chọn làm quốc hoa của Malaysia. Loài hoa có màu đỏ tươi này thường mọc ở các bờ dậu của vùng nông thôn Việt Nam. Ở Malaysia, nó biểu trưng cho sự may mắn, tình yêu nồng cháy, đức tin và lòng dũng cảm,… Năm 1960, hoa dâm bụt được chính thức lựa chọn làm quốc hoa của Malaysia. Nó chính là biểu trưng cho “5 nguyên tắc quốc gia” – triết lý quốc gia của Malaysia trong việc tăng cường đoàn kết, và hòa giải dân tộc. 
 
Hoa dâm bụt biểu trưng cho tình yêu nồng cháy và lòng dũng cảm
 

Hoa hoàng yến – quốc hoa Thái Lan
 

Hoa hoàng yến, hay còn gọi là bọ cạp vàng. Trong tiếng Thái, loài hoa này được gọi với cái tên Ratchaphruek. Loài hoa này có màu vàng tươi, nở thành chùm vào khoảng tháng 4 và tháng 11. 
 
Màu vàng của hoa hoàng yến là sắc màu Phật giáo
 
Sự sang trọng, rực rỡ và thanh thiết của hoa hoàng yến là biểu trưng cho sự vinh quang và tình đoàn kết. Đặc biệt, đây được chọn là quốc hoa của Thái Lan bởi người Thái coi màu vàng là sắc màu của Phật giáo. Đối với họ, loài hoa này rất thiêng liêng và đáng trân trọng. 
 

Hoa lan – Quốc hoa Singapore
 

Nếu bạn là người yêu thích khám phá các loài hoa, bạn sẽ biết Singapore là thiên đường của các loài hoa lan. Khi đến Singapore, ở mọi nơi, bạn cũng sẽ dễ dàng bắt gặp loài hoa này khoe sắc: từ nhà hàng, công viên, địa điểm du lịch đến những khu vườn trong mỗi gia đình,… hoa lan đều tự tin khoe những màu sắc đặc biệt của mình. 
 
Hoa lan mềm mại, mỏng manh, dịu dàng
 
Hoa lan thanh nhã, lịch thiệp, cánh hoa mềm mại, mỏng manh, nó được đặt theo tên người phụ nữ đã tìm ra nó: bà Agnes Joaquim. Năm 1981, hoa lan được lựa chọn làm quốc hoa của Singapore sau rất nhiều sự lựa chọn, thẩm định nghiêm ngặt. Nó biểu trưng cho sức sống bền bỉ, cho vẻ đẹp dịu dàng nhưng vô cùng kiên cường. 
 

Hoa hướng dương – Quốc hoa của Nga
 

Hoa hướng dương không còn xa lạ với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Đây là loài hoa đặc biệt với màu sắc tươi sáng, luôn hướng về mặt trời. Nó biểu trưng cho hình ảnh nguồn sáng trẻ trung, tươi tắn, giàu năng lượng sống. 
 
Hoa hướng dương là quốc hoa của Nga
 
Người dân Nga cho rằng không có loài hoa nào có thể lột tả được hết vẻ đẹp tính cách và tâm hồn của con người dân tộc họ tốt hơn hoa hướng dương. Đó là sự lạc quan, bền bỉ, mảnh liệt. Chính vì thế, người Nga chọn loài hoa này làm quốc hoa của đất nước họ. 
 

Hoa xương rồng – Quốc hoa Mexico
 

Đến với Mexico, bạn sẽ khó có thể quên được những rặng xương rồng rải khắp đất nước này. Cây xương rồng sinh sôi, phát triển ở mọi điều kiện khắc nghiệt nhất. Có lẽ cũng chính vì thế mà hoa xương rồng còn được biểu trưng cho sức sống kiên cường, cho sự bền bỉ của con người. 
 
Hoa xương rồng bền bỉ, dũng cảm
 
Không những là loài hoa xuất hiện nhiều ở Mexico, nó còn thể hiện rõ nét nhất đặc trưng về tâm hồn, tính cách của con người nơi đây. Có lẽ, cũng chính vì thế mà hoa xương rồng được lựa chọn là quốc hoa của người Mexico. 
 

Hoa loa kèn – quốc hoa của Italia
 

Hoa loa kèn thanh cao, tinh khiết. Vẻ đẹp của hoa lao kèn không chỉ đến từ màu sắc, từ những cánh hoa, hương thơm của hoa, nó còn là một cái đài hoa cao, tôn thêm vẻ kiêu hãnh của loài hoa này. 
 
Hoa loa kèn biểu tượng cho sự tinh khiết, thanh cao
 
Cũng chính bởi hoa loa kèn biểu trưng cho sự thanh bạch, tinh khôi nên đây được chọn là quốc hoa của Italia. Không phải ngẫu nhiên mà trong các lễ cưới, cô dâu thường chọn hoa loa kèn. Đặc biệt trong các lễ hội tôn giáo, hoa loa kèn cũng xuất hiện nhiều, như một cách thể thể hiện sự thanh cao và tinh khiết của tâm hồn con người. 
 
Nguyễn Hằng
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc