Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Thừa Thiên Huế công nhận điểm du lịch Cầu Ngói Thanh Toàn
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Thừa Thiên Huế công nhận điểm du lịch Cầu Ngói Thanh Toàn

Thứ bảy, 04/05/2019, 14:29 GMT+7
Vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao Quyết định công nhận Cầu Ngói Thanh Toàn tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy là điểm du lịch nhằm phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của di tích này cũng như thu hút sự quan tâm nhiều hơn của du khách.
test
Theo đó, sau khi chính thức trở thành điểm du lịch mới, từ ngày 29/4 - 2/5, tại khu vực cầu ngói Thanh Toàn, nhà Nông cụ, Đền thờ liệt sĩ xã Thủy Thanh, cầu Chùa đã diễn ra nhiều hoạt động quảng bá cho sự kiện này như: giới thiệu, trình diễn nghề truyền thống của thị xã Hương Thủy, các trò chơi dân gian… nhằm tạo điểm nhấn và hấp dẫn cho khách tham quan.
 
Thừa Thiên Huế công nhận điểm du lịch Cầu Ngói Thanh Toàn
Cầu Ngói Thanh Toàn được công nhận là điểm du lịch
 
Trong thời gian tới, các hoạt động vui chơi, ẩm thực, trải nghiệm vào ban đêm sẽ được duy trì vào tối 16 Âm lịch hàng tháng và tiến tới tổ chức mỗi tuần một lần tại Điểm du lịch Cầu Ngói Thanh Toàn.
 
Cầu Ngói Thanh Toàn là một di tích kiến trúc cổ có giá trị về lịch sử, văn hóa và giá trị nghệ thuật cao trong các loại cầu cổ ở Việt Nam. Cầu có kiến trúc độc đáo theo kiểu "Thượng gia, hạ kiều", được xây dựng từ năm 1776. Từ Cầu Ngói Thanh Toàn còn có thể kết nối đến các di tích lịch sử cấp quốc gia và cấp tỉnh như: Phủ thờ Tôn Thất Thuyết, đình làng Vân Thê, đền Văn Thánh…
 
Thừa Thiên Huế công nhận điểm du lịch Cầu Ngói Thanh Toàn
Du khách tham quan Cầu Ngói Thanh Toàn
 
Năm 1990, cầu được Bộ Văn hóa (nay là Bộ VH,TT&DL) công nhận là di tích văn hóa cấp Quốc gia. Đến năm 2016, tỉnh Thừa Thiên-Huế phê duyệt dự án bảo tồn, tu bổ cầu ngói Thanh Toàn, với kinh phí hơn 13 tỷ đồng.
 
Hiện bình quân mỗi ngày di tích cầu ngói Thanh Toàn đón từ 300-500 lượt khách, phần lớn là khách quốc tế đến tham quan.
Nhi Tuyết (Tổng hợp)
Theo Báo Du Lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc