Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Thư Xính Lao của “Về nhà đi con” check-in làng cổ Hahoe Hàn Quốc

Thứ năm, 01/08/2019, 15:16 GMT+7
  Du hí Hàn Quốc trong những ngày hè, Bảo Thanh không chọn những thành phố sầm uất, đông vui của xứ củ sâm mà nữ diễn viên chọn ghé thăm  một miền quê thanh bình, để tận hưởng một kỳ nghỉ nhẹ nhàng .
test
 
Góp mặt trong bộ phim “Về nhà đi con” đang phát sóng, Bảo Thanh đang nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả truyền hình. Sau những ngày bận rộn tại phim trường và các dự án riêng, nàng Thư xính lao đã cùng chồng du hí Hàn Quốc để tận hưởng một kỳ nghỉ lãng mạn. Không check-in ở những nơi phồn hoa, đô hội, Bảo Thanh đã chọn ghé thăm thành phố Andong tỉnh Gyeongsangbuk-do của Hàn Quốc, nơi có làng dân gian Hahoe nổi tiếng vốn là di sản văn hóa thế giới.
 
Bảo Thanh ghé thăm làng cổ Hahoe trong chuyến du lịch Hàn Quốc
Bảo Thanh ghé thăm làng cổ Hahoe trong chuyến du lịch Hàn Quốc 

 Diễn viên Bảo Thanh của “ Về Nhà đi con” khám phá làng dân gian Hahoe ở Hàn Quốc


Là diễn viên nổi tiếng và bận rộn, nhưng Bảo Thanh cũng rất “ chịu khó” đi du lịch đây đó, bên cạnh những chuyến du lịch trong nước thì cô cũng thường xuyên đi du lịch nước ngoài, chuyến đi mới nhất của nàng “Thư xính lao” chính là chuyến du lịch Hàn Quốc. Được biết trong chuyến du lịch này, đồng hành cùng Bảo Thanh chính là ông xã của cô, đây cũng là phó nhảy của loạt ảnh check-in đáng yêu của nữ diễn viên tại xứ sở Kim chi. 
 
Nữ diễn viên du lịch cùng ông xã của mình
Nữ diễn viên du lịch cùng ông xã của mình 

Trong chuyến du lịch Hàn Quốc lần này, thay vì lựa chọn những điểm đến đã quá quen thuộc tại Seoul, Bảo Thanh đã chọn ghé thăm một điểm đến cực lạ đối với nhiều người đó chính là tỉnh Gyeongsangbuk-do và thành phố Andong nằm ở phía Đông của Hàn Quốc, nơi nổi tiếng với khí hậu trong lành và có nhiều điểm đến mang dấu ấn văn hóa lịch sử.
 Du lịch Hàn Quốc vào mùa hè nên Bảo Thanh may mắn được tận hưởng bầu không khí dễ chịu và  thoải mái du hí ở nhiều nơi với điều kiện thời tiết thuận lợi. Bảo Thanh  chia sẻ phong cảnh và thời tiết ở Hàn Quốc khiến cô cực thích . 
 
Ghé thăm làng dân gian Hahoe, di sản văn hóa thế giới
Ghé thăm làng dân gian Hahoe, di sản văn hóa thế giới 

Xem thêm: Tour du lịch Hàn Quốc 

Hai trải nghiệm ấn tượng nhất trong chuyến du lịch Hàn Quốc lần này của Bảo Thanh đó chính là ghé thăm làng dân gian Hahoe và cưỡi ngựa. 
Làng dân gian Hahoe là một điểm du lịch nổi tiếng, nơi đây đã từng được công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2010. Làng Hahoe nằm tại thôn Hahoe, xã Pungsan thuộc thành phố Andong. Ngôi làng này được xây dựng từ thế kỉ thứ XIV đến XV và cực kỳ nổi bật với những ngôi nhà truyền thống mang dấu ấn của triều đại cổ  Joseon. 
 
Khung cảnh của làng dân gian Hahoe
Khung cảnh của làng dân gian Hahoe 

Tại ngôi làng này hiện vẫn được bảo tồn nguyên vẹn kiến trúc xưa với các khu vực riêng biệt, nhà gỗ cho những người có địa vị và nhà tranh của tầng lớp dân thường. Cảnh quan của ngôi làng cũng được bảo tồn với đồng ruộng, những con đường, các khu kiến trúc văn hóa của làng. Ghé thăm ngôi làng dân gian nổi tiếng này Bảo Thanh vô cùng thích thú, cô đã dành thời gian khám phá nhiều tại đây. 
 
Hào hứng trải nghiệm cưỡi ngựa
Hào hứng trải nghiệm cưỡi ngựa 

Ngoài ghé thăm làng dân gian Hahoe, Bảo Thanh cũng đã tham gia trải nghiệm cưỡi ngựa ở Sangju, cô không hề sợ hãi mà tỏ ra rất vui vẻ, thích thú khi cưỡi ngựa. Sangju có phong cảnh rất đẹp nên nữ diễn viên cùng ông xã cũng đã tranh cùng nhau đi thuyền ngắm cảnh trên sông và cùng nhau chèo thuyền kayak.
 
Đi thuyền ngắm cảnh trên sông
Đi thuyền ngắm cảnh trên sông 

Một hoạt động khác trong chuyến du lịch Hàn Quốc lần này của Bảo Thanh đó chính là được thăm quan câu lạc bộ bóng đá thành phố Sangju tham gia sút bóng trong trận đấu khai mạc. Nữ diễn viên chia sẻ vì mình không biết sút bóng nên về bị đau chân. 
 
Bảo Thanh rất thích thú với phong cảnh và thời tiết ở Gyeongsangbuk-do
Bảo Thanh rất thích thú với phong cảnh và thời tiết ở Gyeongsangbuk-do

Bên cạnh việc thăm quan, khám phá những điểm đến nổi tiếng cũng như tham gia các hoạt động trải nghiệm, Bảo Thanh cũng đã tranh thủ khám phá ẩm thực xứ Kim chi trong chuyến du lịch lần này. Nàng “Thư Xính lao” đã có cơ hội thưởng thức bữa cơm truyền thống của Hàn Quốc, bánh gạo và các món bánh truyền thống của xứ sở này. 
 
Thưởng thức những món ăn truyền thống của Hàn Quốc
Thưởng thức những món ăn truyền thống của Hàn Quốc 

Sau những ngày bận rộn với công việc thì chuyến du lịch Hàn Quốc lần này dường như đã tái tạo năng lượng cho Bảo Thanh, giúp cô có những phút giây nghỉ ngơi thật thoải mái để chuẩn bị cho những dự án mới.
 
Nguyệt Cát
Theo Báo Thể Thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc