Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Tăng cường hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Hàng Châu (Trung Quốc)
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Tăng cường hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Hàng Châu (Trung Quốc)

Thứ sáu, 05/07/2019, 11:07 GMT+7
Chiều 3/7 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo Tp. Hàng Châu (Trung Quốc) do ông Chu Giang Dũng - Bí thư Thành ủy dẫn đầu.
 
test
 
hợp tác du lịch Việt Trung
Toàn cảnh buổi tiếp
 
Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hàng Châu Chu Giang Dũng giới thiệu những nét khái quát về lịch sử, tiềm năng du lịch, sự phát triển kinh tế - xã hội của Hàng Châu. Riêng đối với lĩnh vực du lịch, năm 2018, Hàng Châu đã đón 180 triệu khách du lịch, trong đó có khoảng 5 triệu khách quốc tế. Nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác toàn diện của Trung Quốc và Việt Nam, ông Chu Giang Dũng bày tỏ, Tp. Hàng Châu luôn chào đón khách du lịch Việt Nam, đồng thời mong muốn có thêm nhiều người dân Trung Quốc nói chung và Hàng Châu nói riêng đến Việt Nam tham quan, du lịch.
 
hợp tác du lịch Việt Trung
Thứ trưởng Lê Quang Tùng giới thiệu tiềm năng du lịch Việt Nam cho ông Chu Giang Dũng
 
Chào đón đoàn công tác của Tp. Hàng Châu tới Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quang Tùng khẳng định, mối quan hệ hợp tác, láng giềng thân thiết đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai bên xây dựng và duy trì trong suốt thời gian qua. Thứ trưởng Lê Quang Tùng cho biết, trong những năm gầy đây, Du lịch Việt Nam có mức tăng trưởng tốt, đạt 30%/năm giai đoạn 2015 - 2018. Năm 2018, Việt Nam đón 15,5 triệu lượt khác quốc tế, trong đó có trên 30% là khách đến từ Trung Quốc. Mặc dù lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam liên tục tăng nhưng so với một số nước trong khu vực ASEAN như Thái Lan, Malaysia, Philippines thì con số này còn khá khiêm tốn.
 
Thứ trưởng Lê Quang Tùng cho rằng, hai bên cần tăng cường trao đổi hợp tác về du lịch bởi dư địa khai thác còn rất lớn. Thứ trưởng Lê Quang Tùng đề xuất 4 nội dung nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác du lịch giữa hai bên. Cụ thể, thúc đẩy mở các chuyến bay thẳng từ Hàng Châu tới Việt Nam và ngược lại; tăng cường phối hợp, trao đổi quảng bá, xúc tiến du lịch để người dân Việt Nam và Trung Quốc biết được nhiều điểm đến, các sản phẩm đặc sắc của hai bên, trong đó tận dụng tối đa công nghệ để quảng bá trực tuyến, sử dụng các công cụ e-marketing hiện đại; tăng cường hợp tác, kết nối các doanh nghiệp du lịch Việt Nam với doanh nghiệp du lịch của Hàng Châu nhằm thúc đẩy trao đổi kinh doanh và cường công tác quản lý đối với các doanh nghiệp lữ hành, đảm bảo quyền, lợi ích của khách du lịch hai bên; nâng cao nhận thức của nhân dân hai nước về mối quan hệ hợp tác toàn diện, hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.
 
hợp tác du lịch Việt Trung
Lãnh đạo Bộ VHTTDL Việt Nam và đoàn đại biểu TP Hàng Châu chụp ảnh lưu niệm
 
Nhất trí với 4 đề xuất được Thứ trưởng Lê Quang Tùng đưa ra, Bí Thư Thành ủy Hàng Châu Chu Giang Dũng cũng cho biết thêm, Thành phố luôn chào đón các doanh nghiệp du lịch của Việt Nam đến Hàng Châu để kinh doanh, hợp tác.  
Ngọc Quỳnh
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc