Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Tại sao chính quyền đảo Boracay cấm xây dựng lâu đài cát trên bờ biển?

Thứ ba, 22/01/2019, 16:45 GMT+7
Cảnh sát Boracay nghiêm cấm tất cả mọi hoạt động xây dựng lâu đài cát cũng như các hoạt động tổ chức tiệc tùng, hút thuốc, uống rượu bia và hạn chế số lượng du khách,… trên bờ biển xinh đẹp của đất nước Phillipines.
test
Chưa đầy ba tháng kể từ sau khi được mở cửa trở lại, Boracay – một trong những hòn đảo đẹp nhất của Phillipines đã gần như được “thay da đổi thịt” hoàn toàn so với thời điểm tháng 4/2018. Đã từng được ca ngợi nằm trong top hòn đảo nổi tiếng nhất thế giới, Boracay đã trở thành “nạn nhân” của ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thậm chí Tổng thống Rodrigo Duterte phải gọi nơi này là “bãi rác thải” và yêu cầu đóng cửa trong vòng 6 tháng.
 
Trong thời gian này, các vấn đề về nước thải và rác thải cần được giải quyết và khắc phục, toàn bộ khách sạn nhà hàng gần bờ biển bị “san phẳng” hoặc di chuyển vào sâu trong đất liền. Các môn thể thao dưới nước vẫn chưa được phép hoạt động trở lại, các hãng hàng không, tàu phà cũng được yêu cầu hạn chế dịch vụ tới đảo này.
 
cấm xây lâu đài cát tại Boracay
Boracay được mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới và nổi tiếng nhất Phillipines

Vào ngày 26/10 vừa qua, Boracay đã mở cửa trở lại với công chúng trước sự mong đợi của nhiều du khách với cảnh quan sạch sẽ, yên bình. Theo đó, một số quy định mới được đưa ra bao gồm cấm uống rượu bia, đốt pháo hoa hay tiệc tùng, bán hàng rong, mở sòng bạc trên bãi biển, và điều quan trọng hơn, bạn không được phép xây dựng lâu đài cát để chụp ảnh trên bãi biển này. 
 
Bãi biển Boracay đã từng bị lợi dụng trở thành nơi kiếm tiền khi nhiều người xây dựng những lâu đài cát biểu tượng của hòn đảo và mời chào du khách chụp ảnh. Quy định mới này gặp phải luồng phản ứng từ dư luận khi nhiều khách du lịch, travel blogger cảm thấy nuối tiếc về sự mất mát của những lâu đài cát tuyệt đẹp mang tính biểu tượng của hòn đảo này. Đặc biệt là khi, bức ảnh một cảnh sát dùng chân phá hủy một trong những lâu đài cát lớn nhất được xây dựng gây sốt mạng xã hội vào năm vừa qua. 
 
cấm xây lâu đài cát tại Boracay
Việc xây lâu đài cát đã bị cấm hoàn toàn tại hòn đảo Boracay

Được biết, việc sử dụng quá nhiều cát trên bãi biển để xây lâu đài cát là hoạt động làm ảnh hưởng đến địa hình, gây sự mất đối xứng tự nhiên của bãi biển.
 
Giờ đây, những người cố tình xây dựng lâu đài cát trên bãi biển có thể đối mặt với hình phạt nặng nhất là án tù theo luật của chính quyền địa phương. Jose Mark Anthony Gesulga, giám đốc thanh tra cao cấp của Trung tâm hỗ trợ du lịch Boracay, tuyên bố sẽ xử phạt nặng những người cố tình xây dựng lâu đài cát trái phép. 
 
Ông đã nhận được nhiều khiếu nại từ người dân địa phương và du khách về việc buộc phải trả 50 peso (khoảng hơn 20 nghìn đồng) mỗi người để chụp ảnh bên lâu đài cát tự chế. Thậm chí, nhiều du khách kém may mắn còn bị cướp và mất đồ trong khi chụp ảnh trên bãi biển.
 
cấm xây lâu đài cát tại Boracay
Boracay từng bị nhiều người dân lợi dụng kiếm lợi nhuận bằng cách xây lâu đài cát cho du khách chụp ảnh

Gần 300.000 lượt khách đã đến thăm Boracay kể từ khi hòn đảo mở cửa trở lại và chính quyền cho biết điểm thu hút khách du lịch này vẫn còn một chặng đường dài chống chọi với ô nhiễm môi trường và cảnh quan tự nhiên trước khi “phục hồi” hoàn toàn.
Ngọc Quỳnh
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc