Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Những trang sách truyền cảm hứng du lịch cho bạn đọc
Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Những trang sách truyền cảm hứng du lịch cho bạn đọc

Chủ nhật, 04/08/2019, 12:04 GMT+7
Sách là cánh cửa, là chìa khoá, là tấm thảm thần kỳ đưa bạn đến những chân trời mới. Những ngôn từ trong sách, cùng với trí tưởng tượng có thể đưa người đọc đi đến bất cứ đâu, du lịch tới bất kì phương trời nào. Đó là lý do mà những cuốn sách viết về du lịch luôn thu hút đọc giả và trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những chuyến đi.
    test

    Ngày nay, người ta dùng những tấm ảnh hay những thước phim để ghi lại một chuyến đi đáng nhớ và nhiều kỉ niệm. Những thứ ấy có thể chân thực và ấn tượng, nhưng lại khó lòng ghi lại được những tâm tư, cảm xúc của người trải nghiệm. Bởi vậy mà trong vô vàn những khách du lịch vẫn có những người chịu khó cầm bút để ghi lại những chuyến đi của mình một cách khác biệt qua những trang sách. Những trang viết về du lịch ra đời mang đến cho bạn đọc những dòng cảm xúc khác nhau, cũng với tác giả đi đến những chân trời mà bạn chưa bao giờ tới, trải nghiệm những cảm xúc mà bạn chưa bao giờ trải, mở rộng tầm mắt khám phá thế giới. Đúng như những gì nhà văn Jhumpa Lahiri đã viết “Sách cho phép bạn trải nghiệm những chuyến du lịch mà không cần đến sự di chuyển”.
     
    Những trang sách truyền cảm hứng du lịch cho bạn đọc
    Sách là hành trang cho những chuyến đi
     
    Những cuốn sách tuyệt vời như thế luôn trở thành người bạn “gối đầu giường” cho các tín đồ mê xê dịch, truyền cảm hứng cho những chuyến đi. Đó là lý do mà chúng tôi muốn giới thiệu đến cho các bạn những cuốn sách đặc biệt như vậy ngay dưới đây.
     

    Quá trẻ để chết: hành trình nước Mỹ (Đinh Hằng)


    Bất ngờ bị bỏ lại trước ngưỡng cửa hôn nhân chỉ 2 tuần, Đinh Hằng, nữ tác giả quyển sách “Quá trẻ để chết” vẫn xách balô thực hiện chuyến du lịch xuyên Mỹ như kế hoạch đã định trước mà không phát hiện mình bị trầm cảm nặng nề. Trong suốt hành trình đơn độc 6 tháng trên nước Mỹ, không ít lần Đinh Hằng đã muốn lao đầu vào đường ray xe lửa để giải thoát cuộc đời, nhưng bằng nghị lực phi thường cô vẫn tiếp tục sống và truyền cảm hứng cho bạn đọc qua những trang sách.
     
    Những trang sách truyền cảm hứng du lịch cho bạn đọc
    Cuốn sách “Quá trẻ để chết”
     
    Xuất bản tháng 4/2015, cuốn sách đưa độc giả hòa mình vào nền văn hóa Mỹ dưới cái nhìn của một người lữ hành đã dày dặn kinh nghiệm đã đi qua 20 bang của nước Mỹ, nhìn một xứ sở mới, những con người mới với cái nhìn bình đẳng, điềm nhiên và không định kiến.
     
    Những trang sách truyền cảm hứng du lịch cho bạn đọc
    Tác giả Đinh Hằng trên hành trình khám phá nước Mỹ
     
    Đối với Đinh Hằng, du lịch thật sự là một người bạn mà bất cứ ai trên cuộc đời này cũng nên có, nên trải nghiệm. Cô chia sẻ: “Tôi không nghĩ là nước Mỹ là nơi chữa lành vết thương của ai, mà là có thể bất kỳ đâu nơi bạn gặp được những người thú vị, có những câu chuyện thú vị”.
     

    Chạm ngõ thiên đường ( Trần Việt Phương - Travip)


    Tác giả của cuốn sách này có lẽ đã quen thuộc với rất nhiền bạn trẻ theo dõi anh qua mạng xã hội, đó là anh chàng blogger du lịch Trần Việt Phương (bút danh Travip). rước đây, nếu theo dõi fanpage cá nhân của Travip, ai cũng đều thích thú với kinh nghiệm, câu chuyện và khung cảnh về những chuyến đi tới các miền đất, các nền văn hóa khác nhau của anh. Quả thật, chỉ theo dõi qua mạng thôi cũng thấy chóng mặt tới tốc độ di chuyển của Travip, dường như ít khi anh để cho đôi chân của mình được ngơi nghỉ.
     
    Những trang sách truyền cảm hứng du lịch cho bạn đọc
    Cuốn sách “Chạm ngõ thiên đường”
     
    “Chạm ngõ thiên đường” là một hành trình tiếp nối, trong hành trình đó mang màu sắc văn hóa và xúc cảm cá nhân. Độc giả sẽ có dịp được chu du qua các nước, từ Thái Lan nhộn nhịp, thoắt cái đã tới thiên đường Maldives với biển xanh cát trắng. Đang đam mê tận hưởng ở thiên đường, Travip lại đưa bạn đọc đến với đất nước hạnh phúc nhất thế giới Bhutan và trải nghiệm sự khắc nghiệt trong cuộc sống thời khủng hoảng sau động đất ở Nepal.Không chỉ thăm thú cảnh vật, Travip còn mang tới cho độc giả những kiến thức về văn hóa từng vùng đất, giới thiệu với mọi người món ăn thú vị, những tập tục văn hóa độc đáo…
     
    Những trang sách truyền cảm hứng du lịch cho bạn đọc
    Hình ảnh tác giả ghi lại trong chuyến đi của mình
     
    Có thể bạn nghĩ “Chạm ngõ thiên đường” là một cuốn sách hướng dẫn du lịch nhưng đó lại là những trang sách trải nghiệm, mà khi đọc xong, bạn như được tiếp thêm động lực để bắt đầu hành trình của chính mình.
     
    Những trang sách truyền cảm hứng du lịch cho bạn đọc
    Nepal trong chuyến đi của tác giả
     

    Độc hành (Nguyễn Hoàng Bảo)


    “Độc hành” ghi lại những trải nghiệm chân thực, sống động của phượt thủ Nguyễn Hoàng Bảo trên hành trình đơn độc chinh phục, khám phá Con đường tơ lụa lẫy lừng trong quá khứ.
     
    Những trang sách truyền cảm hứng du lịch cho bạn đọc
    Cuốn sách “Độc hành”
     
    Trên hành trình độc hành của mình, Nguyễn Hoàng Bảo đã đi qua bao làng mạc, thị trấn heo hút không bóng người, tận mắt chứng kiến những công trình kiến trúc cổ có tuổi đời hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm, may mắn tham dự những lễ hội truyền thống của địa phương, được đắm mình với cuộc sống cư dân bản địa ở Trung Đông hay khắp các nẻo đường Trung Á.
     
    Những trang sách truyền cảm hứng du lịch cho bạn đọc
    Tác giả Nguyễn Hoàng Bảo trong chuyến đi của mình
     
    Tác giả hy vọng cuốn sách sẽ mang lại cho bạn đọc những khám phá giá trị và kỳ lạ về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, phong tục tập quán, lễ hội và đời sống của những tộc người dọc theo Con đường tơ lụa.
     

    Hẹn nhau mùa tam giác mạch (Hạnh My)


    “Hẹn nhau mùa tam giác mạch” không phải là cuốn sách du kí chỉ dẫn cụ thể và chi li về nơi chốn, địa điểm, mà là một cuốn sách gợi lên nhiều cảm hứng, khi kể cho người đọc những câu chuyện nhỏ đầy xúc cảm nơi vùng cao của cô gái trẻ Hạnh My.
    Những trang sách truyền cảm hứng du lịch cho bạn đọc
    Cuốn sách “Hẹn nhau mùa tam giác mạch”
     
    Bạn sẽ bắt gặp trong cuốn sách này một bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc với hoa xứ đá – tam giác mạch, những cánh đồng hoa cúc cam ở bản Lô Lô Chải, những triền đồi hoa Mua giữa mùa thu Tây Bắc, về vũ điệu của mây trên cao nguyên, và cả những nét văn hóa đặc sắc, thưởng vị rượu Đồng Văn, ăn thắng cố ở chợ Ma Lé,… Họa lên cùng là những câu chuyện đời của những con người gắn bó với miền cao.
     
    Những trang sách truyền cảm hứng du lịch cho bạn đọc
    Vẻ đẹp của hoa tam giác mạch truyền cảm hứng cho tác giả Hạnh My
     
    Hẹn nhau mùa tam giác mạch quả thực là một cuốn sách đáng đọc, nó dẫn người đọc đi ngắm cảnh sắc tuyêt đẹp của vùng cao nguyên đá Hà Giang với "thung lũng nắng" mát lành và trong veo.
     
    Mỗi trang sách mở ra là những trải nghiệm độc đáo trên đường đi được các tác giả mô tả chi tiết và sống động.Nuôi dưỡng tâm hồn bằng cách du lịch qua những trang sách, bạn sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao. Dưới ngòi bút của những người đã đi nhiều nơi và trải nghiệm, cuộc sống hiện lên chân thực hơn bao giờ hết. Bởi vậy, hãy tìm đọc những cuốn sách tuyệt vời trên đây và sẵn sàng cho những chuyến du lịch đặc biệt trong cuộc đời bạn. 
    HânHân Lê
    Theo Báo Thể thao Việt Nam
    quảng cáo
    close
    icom
    Bình luận
    Ý kiến bạn đọc