Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
DÒNG SỰ KIỆNruộng bậc thang Y Tý

Nhảy điệu Polynesian thấu tình người Hawaii

Thứ ba, 02/04/2019, 09:48 GMT+7
Ở “Hòn ngọc Thái Bình Dương”- thiên đường du lịch Hawaii, các cư dân đã gìn giữ nền văn minh và những nét đẹp văn hóa bản địa thông qua các bài hát và những điệu nhảy Polynesian uyển chuyển. 
test

Điệu nhảy Polynesian hay còn được biết đến với tên gọi phổ biến hơn là điệu nhảy Hula, là một phần của văn hóa và du lịch Hawaii. Mặc dù, ngay cả chính người Hawaii cũng không chắc chắn về lịch sử của Hula. Song, một điều rất rõ ràng, tất cả người Hawaii đều tin rằng Hula là một món quà từ các vị thần ban tặng cho con người nơi đây.
 
Nhảy điệu Polynesian thấu tình người Hawaii

Chủ đề  chủ yếu của các điệu nhảy Hula Polynesia là các câu truyện thần thoại và ca gợi nữ thần Núi lửa - người bảo trợ cho Hawaii. Thông qua những chuyển động chậm, mượt mà và duyên dáng của các vũ công đi kèm với bài hát (được gọi là Mele) nhịp nhàng, trang trọng cùng âm thanh của trống da cá mập và lục lạc, những trang lịch sử về nguồn gốc Hawaii được kể lại sống động. 
 

Sự phát triển của hula

 
Trong những năm 1800, các phong cách khác nhau của  điệu nhảy Hula đã phát triển. Vào năm 1865, các phong cách của Hula bắt đầu pha trộn không chỉ các phong cách Hawaii bản địa với nhau, mà cả các phong cách âm nhạc nước ngoài do các vị khách du lịch Hawaii mang đến.
 
Trên thực tế,  vào năm 1885, vua Kalakaua đã mở cửa nhập cư cho người Nhật và cho phép các yếu tố văn hóa của họ vào Hawaii. Âm nhạc của các điệu Hula đặc biệt là Hula hiện đại đã vận dụng nhiều yếu tố của nghệ thuật truyền thống Nhật Bản.
 
Nhảy điệu Polynesian thấu tình người Hawaii

Đến thế kỷ 20, Hollywood đã xâm nhập vào quần đảo Hawaii. Các nhà làm phim Hollywood bắt đầu khám phá những bài hát về Hawaii được sáng tác một phần hoặc toàn bộ bằng các ngôn ngữ nước ngoài khác, đặc biệt là tiếng Anh. Những bài hát Hula phổ biến ngày nay bắt nguồn từ thời kỳ hoàng kim của Hollywood.
 
Từ những năm 1960 đến nay, nhằm thu hút nhiều khách đến du lịch Hawaii hơn, một cuộc thi nhảy Hula đã được tổ chức thường niên với tên gọi là Lễ hội Merrie Monarch. Đây là một sản phẩm du lịch đặc biệt của Hawaii. Nó nhằm quảng bá, tôn vinh và nâng tầm điệu nhảy truyển thống Hula lên một tầm cao mới 
 

Những kiểu nhảy Hula
 

Có nhiều điệu Hula  khác nhau, song có hai loại được biết đến nhiều nhất: Hula Kahiko và Hula Auana.
Hula Kahiko
 
Nhảy điệu Polynesian thấu tình người Hawaii

Từ kahiko (kah-hee-ko) có nghĩa là cổ xưa và nguyên thủy và Hula Kahiko được gọi là Hula cổ đại, có nguồn gốc từ rất lâu trước khi văn hóa phương Tây được biết đến. Những điệu nhảy này được đi kèm với các bài hát, được gọi là oli (oh-lee), kết hợp với các hoạt động diễn xướng khác để kể những câu chuyện về các hòn đảo và vẻ đẹp của chúng, về đất và người Hawaii hồn hậu, thân tình.
 

Hula Auana 


Nhảy điệu Polynesian thấu tình người Hawaii

Hula hiện đại được gọi là Hula Auana (oh-wan-ah) và được tạo ra khi Hawaii du nhập những ảnh hưởng của văn hóa phương Tây và Mĩ. Hula Auana mang là sự pha trộn của tính chất rộn ràng, bốc lửa bản địa và sự ngẫu hứng, lãng du của nhạc aucostic với sự xuất hiện của hai nhạc cụ là ukulele và ghita điện.
 
Hula Auana ít tính sân khấu hơn, chủ trọng sự tương tác với khán giả nhiều hơn. Những câu chuyện được kể trong các điệu Hula Auana cũng mang tính thời đại và bình dân hơn, mang nhiều yếu tố tình cảm, cảm xúc lứa đôi.
 
Dù là Hula Kahiko hay Hula Auana, các điệu nhảy Polynesian Hula vẫn sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát triển. Bởi Hula là một trang sử nghệ thuật đẹp đẽ, mang những bản sắc rất riêng, rất thiêng liêng về truyền thống của quần đảo Hawaii. Và hơn hết, nghệ thuật là cách nhanh nhất để kết nối và thu hút khách đến du lịch Hawaii.
HyHy
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc