Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Lý Sơn phát triển dịch vụ bay đôi phục vụ du khách
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Lý Sơn phát triển dịch vụ bay đôi phục vụ du khách

Thứ năm, 04/07/2019, 08:06 GMT+7
Phó Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ngãi Huỳnh Thị Phương Hoa cho biết, để tạo sản phẩm du lịch ấn tượng, tạo dấu ấn đặc biệt về Lý Sơn, tới đây Sở VHTTDL sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan đưa dịch vụ bay đôi phục vụ du khách tại xã An Hải, khu vực núi Thới Lới và Hang Câu (đảo Lý Sơn).
test

Lý Sơn phát triển dịch vụ bay đôi phục vụ du khách
 
Một trong những hoạt động trọng tâm của Tuần Văn hóa – Du lịch Lý Sơn lần thứ 2 diễn ra vào cuối tháng 6 vừa qua là cuộc thi dù lượn mở rộng tỉnh Quảng Ngãi lần đầu tiên được tổ chức tại đỉnh Thới Lới cao 170m so với mặt nước biển. Cuộc thi đã thu hút 124 VĐV trong nước và 28 VĐV quốc tế đến từ Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Lào… tham dự.
 
Chia sẻ về cuộc thi, Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ngãi Nguyễn Minh Trí cho rằng, Giải dù lượn mở rộng lần đầu tiên được tổ chức tại đỉnh núi Thới Lới huyền thoại đã thu hút nhiều VĐV trong nước và quốc tế bay lên bầu trời trên đảo thiêng Lý Sơn để thưởng lãm một vương quốc tỏi giữa đại dương bao la, những ngọn núi lửa hùng vĩ và thơ mộng. Giải dù lượn còn bổ sung thêm loại hình du lịch thể thao mạo hiểm góp phần đa dạng hóa sản phẩm cho du lịch biển đảo tại Lý Sơn thu hút du khách.
 
Lý Sơn phát triển dịch vụ bay đôi phục vụ du khách
 
VĐV Park Joon Seok đến từ Hàn Quốc, người dành giải Nhất cuộc thi cho biết, đây là lần đầu tiên anh được đến Lý Sơn – nơi được mệnh danh là Hawai của Việt Nam, anh rất bất ngờ với cảnh đẹp ở đây và thực sự rất ấn tượng. “Ngay trong ngày đầu tiên đến Lý Sơn, tôi đã khám phá đỉnh Thới Lới, Hang Câu, Chùa Hang, Cổng Tò Vò… Sau 3 ngày tôi đã đi được gần hết các địa danh của Lý Sơn. Đảo nhỏ Lý Sơn thật yên bình như chính cái tên của địa danh này” - Park Joon Seok nói. Chia sẻ về cảm xúc bay trên bầu trời Lý Sơn, Park cho rằng, đây là điều may mắn khi được thực hiện những chuyến bay ngay trên miệng núi lửa cách đây 30 triệu năm.
 
Lý Sơn phát triển dịch vụ bay đôi phục vụ du khách
 
Sau khi trải nghiệm chuyến bay đôi cùng các VĐV trong cuộc thi, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi Huỳnh Thị Phương Hoa khẳng định, được bay trên bầu trời để phóng tầm mắt chiêm ngưỡng biển đảo quê hương và ngắm cảnh đẹp của những ô ruộng hành, tỏi bạt ngàn mới thấy hết được những ý nghĩa của cụm từ “biển đảo quê hương”… Sau giải Dù lượn này, chúng tôi sẽ tiếp tục mời các chuyên gia khảo sát cung đường bơi từ Đảo Lớn sang Đảo Bé của huyện đảo Lý Sơn để chuẩn bị cho giải bơi vượt biển nhằm xây dựng những sản phẩm du lịch mạo hiểm mới hấp dẫn du khách đến với Lý Sơn trong thời gian tới.
Hạ Quyên
Theo Báo Du Lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc