Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Lên Đồng Mô xem Lễ Katê của đồng bào Chăm
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Lên Đồng Mô xem Lễ Katê của đồng bào Chăm

Thứ tư, 28/11/2012, 09:22 GMT+7

Lễ Ka tê gắn liền với đền tháp Chăm - không gian linh thiêng của đồng bào Chăm được tái hiện ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội là một điểm nhấn đặc sắc trong chương trình các hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Khánh thành quần thể tháp Chăm tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

test

Lễ Katê là lễ hội lớn nhất của đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Bà La Môn được tổ chức mỗi năm một lần vào tháng 7 âm lịch để tưởng nhớ các vị Nam thần như Pô Klong Garai, Pô Pôme....

 

Lễ Katê gắn liền với đền tháp Chăm, là nơi thể hiện những bản sắc văn hoá bằng các lễ vật như đồ cúng tế, y phục, nhạc cụ; những bài thánh ca, nhằm ca ngợi các vị vua hiền có công với cộng đồng người Chăm.
 
Lên Đồng Mô xem Lễ Katê của đồng bào Chăm
 
Trong không gian tháp Chăm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam vừa được khánh thành đúng vào Ngày Di sản văn hoá Việt Nam, nhân dân Thủ đô và du khách đã được chứng kiến các nghi thức chính trong lễ hội.
 
Hòa cùng không gian của buổi lễ, du khách còn có dịp thưởng thức một nền nghệ thuật ca - múa - nhạc dân gian với điệu múa những thiếu nữ Chăm, say sưa cùng tiếng trống Gi năng, kèn Saranai.
 
Sau nghi lễ truyền thống mở cửa tháp với các nội dung: lễ đón và rước y trang, lễ mở cửa tháp, lễ tắm và mặc y trang cho thần, múa cầu an và dâng lễ…. các cả sư và đồng bào Chăm đã tiến hành múa hát vui mừng và lần lượt trở về mở hội Katê làng và Katê gia đình./.
Langvietonline
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc