Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
DÒNG SỰ KIỆNruộng bậc thang Y Tý

Lễ hội hoa anh đào Hà Nội có 8.000 tình nguyện viên

Thứ ba, 05/04/2016, 09:09 GMT+7
Chủ tịch Hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật Vũ Khắc Liên cho biết, gần 8.000 tình nguyện viên, đa số là sinh viên, 13 đội múa yosakoi sẽ chuẩn bị cho lễ hội lần thứ 10, từ 16-17/4.
test

Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 9h ngày 16/4 tại Hoàng thành Thăng Long. Lễ hội năm nay sẽ có nhiều điểm đặc biệt, như thi biểu diễn Yosakoi, trống hội Nhật và ca nhạc hiện đại của Nhật Bản, trưng bày 60 gian hàng về ẩm thực, lưu niệm, gian văn hóa và du học.

Lễ hội hoa anh đào ở Hạ Long
Lễ hội hoa anh đào 2016 được tổ chức tại nhiều tỉnh thành. Trong hình là lễ hội hoa giữa tháng 3 tại Hạ Long.

Khách tham quan còn được thưởng thức nhiều loại thịt bò nổi tiếng của Nhật Bản. Trong đó phải kể đến bò Wagyu - món ăn đắt tiền của đất nước mặt trời mọc, được bán với giá 30.000 đồng một đĩa trong dịp này.

Những tín đồ của trà đạo không thể bỏ qua lễ hội, bởi đây là dịp thưởng thức, học hỏi, trải nghiệm cách thức pha chế trà từ những nghệ nhân nổi tiếng của Nhật Bản.

Trưởng ban tổ chức, bà Suzuki Mari cho biết, năm nay sẽ có 300 cành hoa anh đào tươi được trưng bày. Bà hy vọng, lễ hội hoa là dịp để những người quan tâm, yêu mến đất nước Nhật Bản được thưởng thức vẻ đẹp và văn hóa đất nước này ngay tại Việt Nam, và cũng là dịp cho các em nhỏ người Nhật đang sống tại Việt Nam được vui chơi, cảm nhận về hoa anh đào.

Tiến sĩ Vũ Khắc Liên, Chủ tịch Hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật chia sẻ: “Năm nay, lễ hội mở rộng quy mô tại Đà Nẵng (16-17/4) và TP HCM (22-23/4) là một thử nghiệm từ phía Nhật Bản. Trước đây, lễ hội đã được tổ chức ở khu vực phía Nam nhưng chưa thực sự hiệu quả. Ban tổ chức cũng nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình từ phía thành phố Đà Nẵng và đang chờ trả lời của TP HCM”.

Theo ông, điều khiến ông lo lắng nhất là ý thức của người Việt khi tham gia lễ hội. Ông nói: “Những lễ hội trước đã xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, bẻ cành hoa anh đào… không đẹp mắt. Tôi mong trong lễ hội sắp tới, người dân tới vui chơi, thưởng hoa một cách văn minh, lịch sự. Điều này không chỉ thể hiện văn hóa của người Việt trong mắt nước bạn, mà còn là việc cần làm để nâng cao ý thức người dân”.
Theo NewZing
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc