Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Khu di tích Tân Trào (Tuyên Quang) đón 400 nghìn lượt khách

Thứ tư, 20/08/2014, 10:57 GMT+7
Tính từ đầu năm 2014 đến nay, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào (thuộc huyện Sơn Dương và huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đón 400 nghìn lượt khách đến tham quan.
test

Du khách tham quan lán Nà Nưa
Du khách tham quan lán Nà Nưa - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ tháng 5-8/1945

Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2014) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2014), đông đảo các đoàn khách trong và ngoài nước đến với  những điểm di tích nổi tiếng lưu dấu hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận, các bộ, ban, ngành Trung ương trong thời kỳ chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945 và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, như: lán Nà Nưa, cây đa Tân Trào, đình Tân Trào, đình Hồng Thái, lán Hang Bòng, Đồng Man-Lũng Tẩu... Ngày cao điểm có 4000 lượt khách tham quan.

Cũng từ đầu năm đến nay, Ban quản lý Khu du lịch lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào đã làm tốt công tác bảo tồn - bảo tàng như: Triển lãm 2 bộ ảnh “84 năm Đảng cộng sản Việt Nam”; “Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào”; phun thuốc chống mối mọt các di tích quan trọng; chăm sóc cây đa Tân Trào, các cây đa mới trồng; sưu tầm 32 tài liệu, ảnh tư liệu về khu di tích. 7 điểm di tích quan trọng được tôn tạo, sửa chữa như: hầm an toàn Trung ương Đảng, hầm Chính phủ ở Kim Quan, di tích Hang Bòng, di tích Đồng Man - Lũng Tẩu, di tích Đèo Chắn… Đồng thời, xây dựng và ký kết quy chế phối hợp bảo vệ, chăm sóc di tích với các 5 xã ATK và 10 trường học trên địa bàn có nhiều di tích: Tân Trào, Bình Yên, Trung Yên, Minh Thanh, Kim Quan.

Bên cạnh đó, công tác đón tiếp hướng dẫn khách tham quan, tuyên truyền quảng bá được đẩy mạnh như: bồi dưỡng, kiểm tra hướng dẫn viên; nâng cấp và khai thác hiệu quả website www.dulichtantrao.com.vn; in tái bản 2000 tập gấp, 1.200 đĩa DVD giới thiệu quảng bá về khu di tích. Phối hợp với các báo trung ương và địa phương, đơn vị, các công ty lữ hành du lịch trong nước và quốc tế tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về khu di tích...

Dự kiến, năm 2014, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào đón 650 nghìn lượt khách tham quan. Ban quản lý Khu du lịch lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào sẽ mở thêm các điểm, tuyến tham quan du lịch; phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, du lịch phục vụ khách tham quan.
Báo du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc